BV Đa khoa Thái Bình dỡ phong tỏa khu chữa bệnh nhân Covid-19

Linh Trần
11/06/2020 - 21:04
BV Đa khoa Thái Bình dỡ phong tỏa khu chữa bệnh nhân Covid-19
Sau khi bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng được chữa khỏi, BV Đa khoa Thái Bình đã đỡ phong tỏa khu cách ly. Các y bác sĩ trực tiếp chăm sóc cho bệnh nhân trong những ngày qua sẽ được cách ly 14 ngày theo quy định.

Tối ngày 11/6, BV Da khoa Tháu Bình cho biết, chiều nay bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng điều trị tại BV đã được công bố khỏi bệnh. Ngay sau đó, khu cách ly tại BV cũng đã được dỡ bỏ.

Cụ thể, BN303 (nam, sinh năm 1972, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 15/5/2020. Trong quá trình điều trị tại BV, bệnh nhân đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Lần 1 vào ngày 8/6/2020 và lần 2 vào ngày 10/6/2020.

BV Đa khoa Thái Bình dỡ phong tỏa khu cách ly - Ảnh 1.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại BV Đa khoa Thái Bình được xuất viện chiều ngày 11/6

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Do đã hết bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị, khu cách ly tại BV cũng được dỡ bỏ. Các y bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân trong những ngày vừa qua sẽ tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Còn theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19) đến nay cả nước có 332 người nhiễm COVID-19. Trong đó, 321 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, đạt 96,7%. Trong số 11 bệnh nhân còn lại, có 3 trường hợp âm tính 1 lần với SARS-CoV-2 và 3 ca âm tính từ 2 lần 2 trở lên. Các bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc, cách ly tại các cơ sở y tế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm