BV liên tục nợ lương nhân viên y tế có giám đốc mới

Linh Trần
07/04/2022 - 14:13
BV liên tục nợ lương nhân viên y tế có giám đốc mới

TS. Lê Mạnh Cường (thứ 2 từ trái sang) được bổ nhiệm làm Giám đốc BV Tuệ Tĩnh

Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam đã bổ nhiệm TS. Lê Mạnh Cường làm Giám đốc BV Tuệ Tĩnh. Đây là BV lùm xùm trong thời gian qua do liên tục nợ lương nhân viên y tế và người lao động do không có nguồn thu.

Ngày 7/4,  Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam) đã tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết của Hội đồng trường về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Giám đốc BV Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam).  

Theo đó, tại Nghị quyết số 556/NQ-HĐT, Hội đồng trường đã tiếp nhận, bổ nhiệm TS. Lê Mạnh Cường, Phó Giám đốc BV Y học cổ truyền TƯ giữ chức vụ Phó giám đốc Học viện Y – Dược cổ truyền Việt Nam, kiêm Giám đốc BV Tuệ Tĩnh.

Tại buổi lễ, TS. Lê Mạnh Cường hứa phấn đấu, nỗ lực không ngừng thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đưa ra. Đồng thời, cùng lãnh đạo Học viện, BV thực hiện mục tiêu đưa Học viện, BV Tuệ Tĩnh ngày càng phát triển.

TS. Lê Mạnh Cường cũng mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hợp tác của toàn bộ người lao động BV Tuệ Tĩnh trong thời gian tiếp theo.

Như PNVN đã thông tin, thời gian qua hàng trăm nhân viên y tế BV Tuệ Tĩnh liên tục căng băng rôn đề nghị BV trả lương cơ bản hàng tháng.  Nguyên nhân là bởi BV thực hiện cơ chế tự chủ, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, BV không có nguồn thu nên không có tiền trả cho người lao động, nhân viên y tế.

Ngay sau đó, Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã vào cuộc, tìm giải pháp tháo gỡ.

Đến nay, lương của người lao động BV Tuệ Tĩnh đã được chi trả hết tháng 3/2022.

Ngoài ra, nhằm giải quyết các khó khăn trong thời gian vừa qua, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc Học viện, tập thể lãnh đạo BV Tuệ Tĩnh đã thống nhất phương án tái cơ cấu BV nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm