Cà Mau: Phụ nữ lớn tuổi ở xã ven biển phát huy nghề truyền thống, cải thiện thu nhập
Nghề vá lưới mang lại thu nhập cho nhiều phụ nữ lớn tuổi tại xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau
Tổ đan vá lưới ở ấp Gò Công (xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau) với các thành viên đa phần là phụ nữ lớn tuổi đã tận dụng tốt nguồn nhân lực sẵn có, tạo việc làm tại chỗ; cũng như góp phần phục vụ, cung ứng cho hậu cần nghề cá ở địa phương.

Tại ấp Gò Công (xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau), nhiều phụ nữ lớn tuổi đã "bén duyên" với nghề đan vá lưới. Công việc không chỉ phù hợp với độ tuổi mà còn góp phần giúp họ có thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống gia đình. Cũng xuất phát từ đây, tổ đan vá lưới trên địa bàn ấp đã được thành lập với mục đích góp phần giúp cho việc làm của mọi người được thường xuyên, hiệu quả hơn.

Ấp Gò Công (xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) cũng là ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhất trên địa bàn xã, với 59 hộ với 231 khẩu. Trước kia cuộc sống của nhiều gia đình trên địa bàn ấp còn gặp nhiều khó khăn. Sự ra đời của tổ đan vá lưới đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ. Qua đó giúp cho cuộc sống của bản thân các thành viên trong tổ cũng như gia đình ngày càng tốt hơn.

Hiện nay, tổ đan vá lưới ở ấp Gò Công có 30 thành viên, hầu hết đều là hội viên, phụ nữ lớn tuổi. Hàng ngày, các thành viên thường tập trung lại để làm việc, cũng có thể mang nguyên vật liệu về để làm tại nhà.

Tùy vào khả năng, mỗi người sẽ làm một công đoạn khác nhau, người đan, người ráp phao, người dập chì...

Công việc tạo thu nhập trung bình từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/người/ngày, giúp người phụ nữ có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

"Tôi làm nghề này đến nay cũng đã hơn 10 năm, thu nhập tạm ổn. Nghề phù hợp với phụ nữ lớn tuổi", chị Hồ Thị Kiệt chia sẻ.

Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán là quãng thời gian nhiều việc nhất của các thành viên trong tổ. Hầu như mọi người đều phải làm thêm cả buổi tối để kịp giao hàng.

Theo đại diện Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm, hoạt động của tổ đã giúp cho kinh tế gia đình của các thành viên ngày khấm khá, giảm thiểu tình trạng chị em đi làm ăn xa. Trong thời gian tới, Hội sẽ hỗ trợ về nguồn vốn để chị em sắm ngư lưới cụ, cũng như kết nối để tìm thêm đầu ra, tăng thu nhập cho chị em.