Tags:

lao động nông thôn

Đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm cho lao động nông thôn

Đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm cho lao động nông thôn

Tại dự thảo Luật Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm đối với người lao động thuộc khu vực nông thôn.

Hà Nội dự kiến đào tạo nghề sơ cấp cho gần 14.000 người

Hà Nội dự kiến đào tạo nghề sơ cấp cho gần 14.000 người

Thành phố Hà Nội quy định, người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng...

Dự kiến Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp trên cả nước từ 1/7/2025

Dự kiến Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp trên cả nước từ 1/7/2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xin ý kiến các Bộ, ngành về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025; trong đó dự kiến có thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu về giới trong khu vực nông nghiệp và nông thôn như: Vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; tuổi, giới tính, trình độ học vấn lao động khu vực này.

Nâng cao kiến thức giúp lao động nữ nông thôn có việc làm bền vững trong thời đại kỷ nguyên số

Nâng cao kiến thức giúp lao động nữ nông thôn có việc làm bền vững trong thời đại kỷ nguyên số

Ngày 25/4, TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hải Dương tổ chức Diễn đàn “Cơ hội việc làm sau đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn trong kỷ nguyên số” tại huyện Gia Lộc nhằm giúp lao động nữ nông thôn nhận diện được cơ hội, thách thức để có việc làm bền vững trong thời đại kỷ nguyên số ngày nay.

Đẹp nhà, sạch ngõ, hiệu quả kinh tế cao

Đẹp nhà, sạch ngõ, hiệu quả kinh tế cao

Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở Ngọc Lặc đã triển khai mô hình vườn đẹp kết hợp với chăn nuôi. Vì thế, nhiều hộ không chỉ đẹp nhà, đẹp ngõ mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hà Nội xây dựng nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống”

Hà Nội xây dựng nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống”

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt trên 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên trên 95%.

Nữ Bí thư chi bộ khởi nghiệp trồng dưa lưới ở ấp Vườn Rau

Nữ Bí thư chi bộ khởi nghiệp trồng dưa lưới ở ấp Vườn Rau

Tôi khởi nghiệp mô hình này bằng vốn của gia đình chứ đi vay vốn là lãi cũng đuối. Trồng cây dưa lưới nhìn vậy chứ không dễ dàng tí nào. Tôi tập trung hết sức và trồng bằng tất cả cái tâm, niềm đam mê. Ai mà làm chơi chơi thì không thể thu hồi vốn đâu.