Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/03/2026 - 18:07 (GMT+7)

Các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương có 8 người ứng cử ĐBQH khóa XVI

Trần Lê
Các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương có 8 người ứng cử ĐBQH khóa XVI

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết công khai tại phường Ba Đình, Hà Nội

Sự tham gia của các ứng cử viên là lãnh đạo các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương mang theo tiếng nói của hàng triệu hội viên trên cả nước, từ doanh nghiệp, luật gia đến người cao tuổi, văn nghệ sĩ, cựu Công an nhân dân Việt Nam... được kỳ vọng sẽ góp phần đưa nghị trường gần hơn với đời sống.

Theo danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI do Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, trong số 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 9 ứng cử viên là lãnh đạo các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Danh sách cụ thể bao gồm:

1. Bà Đỗ Thị Thu Thảo, sinh ngày: 18/11/1975. Quê quán: Xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long. Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Xã hội học; Thạc sĩ Quản lý công; Tiến sĩ Kinh tế chính trị. Nghề nghiệp: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Nơi công tác: Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

2. Ông Hồ Sỹ Hùng, sinh ngày: 14/4/1968. Quê quán: Xã Phú Nghĩa, tỉnh Nghệ An. Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Kinh tế; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế. Nghề nghiệp: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam. Nơi công tác: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

3. Ông Hoàng Văn Anh, sinh ngày: 06/7/1974. Quê quán: Xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình. Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại; Thạc sĩ Quản lý Dự án. Nghề nghiệp: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Ban Công tác Hội viên, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV). Nơi công tác: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

4. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, sinh ngày: 02/9/1964. Quê quán: Xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội. Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Luật Thương mại quốc tế. Nghề nghiệp: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển. Nơi công tác: Hội Luật gia Việt Nam. 

5. NSND Trịnh Thị Mùi (Trịnh Thúy Mùi), quê quán: Xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình. Trình độ học vấn: Đại học Sân khấu điện ảnh; Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Nghệ thuật học. Nghề nghiệp: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Bí thư Chi bộ cơ quan; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Nơi công tác: Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. 

6. Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày: 19/5/1957. Quê quán: xã Bình Cẩm, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Luật, Nghề nghiệp: Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Nơi công tác: Hội Người cao tuổi Việt Nam. 

7. Ông Phan Anh Sơn, sinh ngày: 30/8/1975. Quê quán: xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Tiếng Anh; Thạc sĩ Quản lý Công; Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng; Tiến sĩ Quan hệ quốc tế. Nghề nghiệp: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Nơi công tác: Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam. 

8. Ông Võ Hùng Vương, sinh ngày: 19/7/1951. Quê quán: Xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên. Trình độ học vấn: Đại học An ninh; Đại học chuyên ngành Luật. Nghề nghiệp: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thiếu tướng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Nơi công tác: Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.

Đưa nghị trường gần hơn với đời sống

8 ứng cử viên đến từ Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương đều là những người đang giữ trọng trách cao nhất hoặc vị trí lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức hội quy mô quốc gia. Nhiều người đồng thời là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự tham gia của họ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là đại diện cho hàng triệu hội viên đang có những hoạt động đóng góp ý nghĩa, thiết thực đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Cụ thể, ở lĩnh vực kinh tế, sự tham gia của ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cùng ông Hoàng Văn Anh, Trưởng Ban Công tác Hội viên VCCI, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, được kỳ vọng sẽ mang theo tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, là những lực lượng đang trực tiếp tạo ra việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng, tiếng nói của doanh nghiệp vào trong nghị trường sẽ góp phần làm cho chính sách sát thực và khả thi hơn.

Các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương có 8 người ứng cử ĐBQH khóa XVI- Ảnh 1.

Ông Hồ Sỹ Hùng trình bày Chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đơn vị bầu cử số 4, TP Hà Nội,

Trình bày Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đơn vị bầu cử số 4, TP Hà Nội, ông Hồ Sỹ Hùng cam kết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ nỗ lực đóng góp vào công tác cải cách thể chế, cải cách hành chính, hoàn thiện khung khổ pháp luật, tập trung khắc phục tình trạng thiếu minh bạch, chồng chéo, không hợp lý, giảm thiểu những thủ tục hành chính phiền hà, gây khó khăn và không an tâm cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với đất đai, đầu tư công, ngân sách với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng hệ thống pháp luật ổn định, minh bạch, khả thi, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững; góp phần hoàn thiện thể chế ở cấp vĩ mô; thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực...

Ở lĩnh vực xã hội, tham gia ứng cử có bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam. Nếu được tín nhiệm và trở thành đại biểu Quốc hội, họ sẽ là những đại diện đưa các vấn đề an sinh, nhân đạo, hỗ trợ nhóm yếu thế và các chính sách liên quan đến người cao tuổi như: hưu trí, bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần… vào trong Quốc hội, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế luôn đi cùng bảo đảm an sinh và nhân văn.

Các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương có 8 người ứng cử ĐBQH khóa XVI- Ảnh 2.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trình bày chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Đồng Tháp.

 Ở lĩnh vực văn hóa - đối ngoại, 2 ứng cử viên là NSND Trịnh Thị Mùi (Trịnh Thúy Mùi), Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Nếu trở thành đại biểu Quốc hội sẽ mang tiếng nói của giới văn nghệ sĩ góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

NSND Trịnh Thúy Mùi cho biết nếu trúng cử, bà sẽ đem hết khả năng của mình để nói lên tiếng nói của các cử tri, tiếng nói của văn nghệ sĩ lên nghị trường Quốc hội, góp phần phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những trăn trở của giới sáng tạo nghệ thuật trong quá trình lao động nghề nghiệp. Đồng thời nỗ lực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan đến văn hóa, nghệ thuật và đời sống tinh thần của xã hội, đồng thời lắng nghe, đối thoại và chuyển tải kịp thời những kiến nghị từ cơ sở đến các cơ quan có thẩm quyền.

Các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương có 8 người ứng cử ĐBQH khóa XVI- Ảnh 3.

NSND Trịnh Thúy Mùi cam kết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ nỗ lực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan đến văn hóa, nghệ thuật

Trong số các ứng cử viên còn có đại diện của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam với chuyên môn và mạng lưới hội viên rộng khắp cả nước, nếu trúng cử và phát huy tốt vai trò, họ có thể góp phần tăng cường chất lượng phản biện chính sách, đưa tiếng nói của xã hội kết nối trực tiếp với hoạt động lập pháp, góp phần làm cho nghị trường gần hơn với đời sống.

Theo kế hoạch, vào ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, gồm:

  • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
  • Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  • Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
  • Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
  • Hội Nhà báo Việt Nam
  • Hội Nhà văn Việt Nam
  • Hội Luật gia Việt Nam
  • Liên đoàn Luật sư Việt Nam
  • Hội Người cao tuổi Việt Nam
  • Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam
  • Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam
  • Hội Khuyến học Việt Nam
  • Hội Người mù Việt Nam
  • Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam
  • Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
  • Hội Đông Y Việt Nam
  • Tổng hội Y học Việt Nam
  • Hội Kiến trúc sư Việt Nam
  • Hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam
  • Hội Nhạc sĩ Việt Nam
  • Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
  • Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
  • Hội Điện ảnh Việt Nam
  • Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam
  • Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận