Cán bộ Hội là cầu nối truyền tải thông tin, kiến thức tới hội viên phụ nữ và nhân dân

PV
10/09/2023 - 13:19
Cán bộ Hội là cầu nối truyền tải thông tin, kiến thức tới hội viên phụ nữ và nhân dân

Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ Hội

Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã có nhiều chương trình tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, góp phần xây dựng địa bàn dân cư an toàn, phát triển bền vững.

Nâng cao kỹ năng phòng chống bạo lực

Thực hiện Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027" năm 2023, Hội LHPN tỉnh Hà Nam vừa tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực điều hành cho gần 200 đại biểu là cán bộ Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã và thành viên mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Hội là cầu nối truyền tải thông tin, kiến thức tới hội viên phụ nữ và nhân dân  - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực điều hành mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung về hướng dẫn vận hành Địa chỉ tin cậy và kỹ năng tư vấn hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Qua tập huấn góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ Hội và thành viên mô hình Địa chỉ tin cậy trong xây dựng, vận hành mô hình địa chỉ tin cậy nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời nạn nhân bị bạo lực gia đình về nơi tạm lánh, tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác về bình đẳng giới hiện nay.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ Hội

Tăng cường tuyên truyền, tư vấn pháp luật

Mô hình "Nhóm Nòng cốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật" được Hội LHPN tỉnh Hà Nam triển khai nhân rộng trên địa bàn, qua đó đã phát huy hiệu quả, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương tới cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân ở từng khu dân cư.

Được triển khai từ năm 2018, "Nhóm Nòng cốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật" là một trong các mô hình truyền thông theo nhóm đối tượng có hiệu quả, được tổ chức bài bản đi vào nề nếp. Nội dung tuyên truyền của mô hình tập trung vào các vấn đề pháp luật liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, các chế độ chính sách và Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới…

Cán bộ Hội là cầu nối truyền tải thông tin, kiến thức tới hội viên phụ nữ và nhân dân  - Ảnh 3.

Mô hình "Nhóm Nòng cốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật" tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Việc tổ chức tuyên truyền của nhóm được thực hiện linh hoạt, như: Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác hội, đoàn thể, các buổi giao lưu, tọa đàm... bảo đảm mọi lúc, mọi nơi, gần gũi, thiết thực với hội viên và nhân dân. 

Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 79 "Nhóm nòng cốt về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật và hòa giải ở cơ sở" với sự tham gia của gần 1.000 thành viên trong ban đại diện, thu hút hàng chục nghìn hội viên, phụ nữ và nhân dân tham dự tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Các thành viên trong nhóm luôn tích cực trực tiếp tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương; đồng thời, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Qua đó góp phần giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết vướng mắc ngay tại cơ sở, giảm tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Hà Nam tiếp tục nhân rộng mô hình, phấn đấu mỗi chi hội xây dựng được 01 nhóm và duy trì hoạt động thường xuyên, thực sự trở thành cầu nối truyền tải thông tin kiến thức pháp luật đến hội viên, phụ nữ và nhân dân góp phần xây dựng địa bàn dân cư an toàn, phát triển bền vững.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm