Cán bộ Hội tâm huyết với công tác bảo vệ môi trường

Bài, ảnh: An Khê
16/03/2023 - 08:32
Cán bộ Hội tâm huyết với công tác bảo vệ môi trường

Chị Luyến (trái) và hội viên tại vườn rau sạch được trồng và chăm sóc bằng rác hữu cơ xử lý bằng vi sinh IMO

Từ nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của môi trường đối với đời sống, sức khỏe của con người, công tác bảo vệ môi trường đã ăn sâu vào trong tâm thức của chị Nguyễn Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Là người đứng đầu tổ chức Hội phụ nữ thị trấn Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, chị Nguyễn Thị Luyến luôn quan tâm chỉ đạo các chi hội thực hiện công tác bảo vệ môi trường với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Các mô hình hiệu quả, thiết thực góp phần cải thiện môi trường xung quanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên phụ nữ và cộng đồng.

Người chủ tịch hội tâm huyết với công tác bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Luyến trong một buổi hướng dẫn bà con làm vi sinh IMO

Gắn bó với công tác Hội đến nay đã 8 năm, điều khiến chị Luyến tâm huyết với công tác bảo vệ môi trường đó là sự nhận thức vai trò quan trọng của môi trường sống. Theo chị Luyến, môi trường hiện tại đang có những thay đổi bất lợi cho con người, đặc biệt là những yếu tố mang tính tự nhiên như nước, đất, không khí... Tình trạng môi trường thay đổi theo chiều hướng xấu đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu cũng như trong phạm vi mỗi quốc gia.

Người chủ tịch hội tâm huyết với công tác bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Bằng tâm huyết của mình, chị cùng các chi hội đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ phân loại rác, làm vi sinh IMO gốc, nhân vi sinh IMO, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình

Chị đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia các lớp tập huấn tuyên truyền về thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chị còn chỉ đạo Hội vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia nhiều lớp tập huấn kiến thức, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững, cách phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình; các buổi tuyên truyền về phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khi hậu.  

Bằng tâm huyết của người cán bộ Hội, chị cũng chỉ đạo Hội LHPN các chi hội tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ phân loại rác, làm vi sinh IMO gốc, nhân vi sinh IMO, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

"Trong năm 2022 đã làm được 2.020 lít, 1.157 kg vi sinh IMO để hướng dẫn 280 hộ tham gia phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình", chị Luyến cho biết.

Thiết thực hơn, chị đã chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình tại thôn Phú Ninh. Hội cũng phối hợp tổ chức lớp tập huấn về cách phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Sau buổi tập huấn, chi hội đã làm 2.000 lít vi sinh IMO, 500 kg IMO đậm đặc để phát cho các hộ gia đình. Đồng thời hàng tháng phân công cán bộ hội, hội viên nòng cốt đến trực tiếp các hộ vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn để các hộ gia đình tham gia phân loại, xử lý rác thải theo đúng quy trình hướng dẫn. Đến nay Chi hội phụ nữ Phú Ninh đã vận động 120/180 hộ tham gia phân loại, xử ý rác thải tại hộ gia đình.

Người chủ tịch hội tâm huyết với công tác bảo vệ môi trường - Ảnh 4.

Chị Luyến (trái) hướng dẫn chị em sử dụng và phân loại rác tại nhà

"Chúng tôi đã tổ chức hội thi nấu ăn ngon và trưng bày các thiết kế từ rác thải tái chế dùng đề trồng cây, trồng hoa, làm đồ văn phòng phẩm... để khích lệ chị em phụ nữ cùng tham gia. Bên cạnh đó, hàng trăm chiếc làn nhựa đã được gửi tặng cho hội viên để đi chợ hạn chế rác thải hữu cơ ra môi trường. Vận động hội viên phụ nữ trồng mới được 110 cây cây ăn quả và 1000m đường cây, đường hoa phụ nữ. Năm 2021, Hội tổ chức ra mắt CLB Phụ nữ thị trấn Gia Bình với pháp luật về bảo vệ môi trường" - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Gia Bình chia sẻ.

Cán bộ Hội tâm huyết với công tác bảo vệ môi trường - Ảnh 5.

Chị Luyến hướng dẫn hội viên nghiệm thu rác hữu cơ đã ngâm ủ bằng vi sinh IMO

Chia sẻ về công tác bảo vệ môi trường, chị Luyến khẳng định: Môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là nhân tố quan trọng hàng đầu để bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, do đó mọi đối tượng trong xã hội từ người già đến trẻ nhỏ, từ tổ chức đến cá nhân, từ người sản xuất đến người tiêu dùng đều có quyền và nghĩa vụ trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Cộng đồng cần chấp hành đúng Luật bảo vệ môi trường, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, đổ rác đúng nơi quy định, hạn chế xử dụng túi bóng, dùng làn đi chợ…

Chị cũng kiến nghị, các cấp chính quyền cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm và giải quyết kịp thời các trường hợp liên quan và gây ảnh hưởng đến môi trường, đến người dân; nghiên cứu, xây dựng phương thức vận chuyển, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn để hạn chế rác thải hữu cơ ra môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng các điển hình trong công tác bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, chị Nguyễn Thị Luyến vẫn sẽ tiếp tục cùng các cấp hội phụ nữ thị trấn Gia Bình thực hiện các phần việc thiết thực, hiệu quả để môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm