pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cần có chính sách bảo tồn nghề dệt thổ cẩm Làng Teng gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Chị Phạm Thị Y Hòa - nghệ nhân Làng Teng - đang nỗ lực giữ gìn nghề truyền thống
Được biết, năm 2019, UBND huyện Ba Tơ đã tổ chức lễ công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hrê ở thôn Làng Teng, xã Ba Thành. Trong khi phụ nữ Làng Teng vẫn còn giữ nghề dệt thổ cẩm thì phụ nữ ở các làng xung quanh đã bỏ nghề này.
Đặc biệt, nhiều năm trở lại đây, nghề dệt thổ cẩm Làng Teng có phần sôi động hẳn lên. Hòa trong không khí đó, chị Phạm Thị Y Hòa (34 tuổi), một nghệ nhân Làng Teng, cũng đang nỗ lực giữ gìn nghề truyền thống. Hơn nữa, chị còn nung nấu việc "thổi hồn" vào dệt thổ cẩm Làng Teng để mở rộng thị trường.
Là một người con dân tộc Hrê ở miền núi Ba Tơ, nghệ nhân Y Hòa hiểu rõ giá trị của di sản thổ cẩm mà bao thế hệ người Hrê đi trước đã để lại. Cùng với việc thành lập cơ sở sản xuất mây tre đan lát và dệt thổ cẩm, nghệ nhân Y Hòa không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động địa phương mà còn góp phần bảo tồn và phát triển nghề dệt truyền thống, nỗ lực đưa thổ cẩm Làng Teng ra thế giới.
Hiện tại, thổ cẩm do những thợ dệt ở Làng Teng làm ra rất đa dạng về sản phẩm và mẫu mã như: khăn trải bàn, khăn choàng cổ, cà vạt, ví hộ chiếu, túi xách, váy áo, khố... Trong số các sản phẩm thổ cẩm của Làng Teng, có 2 sản phẩm là cà vạt thổ cẩm và khăn choàng thổ cẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh.
Ngoài ra, cà vạt thổ cẩm Làng Teng cũng được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024.
Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động mang đậm nét văn hóa Việt Nam tại sự kiện Triển lãm Thế giới-EXPO 2020 diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022, có show thời trang thổ cẩm "Dòng chảy bất tận".
Show diễn này đã thu hút nhiều du khách tham dự. Ở đó, các trang phục thổ cẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam được sáng tạo, kết hợp độc đáo, tạo thành những bộ sưu tập thời trang ấn tượng, để lại nhiều cảm xúc cho công chúng. Lần đầu tiên, thổ cẩm Làng Teng được chọn trưng bày tại Triển lãm EXPO.
Năm 2023, khăn choàng, khăn trải bàn, cà vạt và khăn lót bình hoa thổ cẩm của nghệ nhân Y Hòa đã được Quảng Ngãi chọn làm quà tặng tại các sự kiện đối ngoại của tỉnh ở 17 quốc gia. Trong năm 2023 và 2024, cơ sở của chị đã sản xuất 1.300 cà vạt, 700 bộ váy, áo, khố, thu về hơn 1 tỉ đồng.
Khoảng 30 lao động ở Làng Teng có việc làm từ cơ sở của chị, với thu nhập trung bình 3-5 triệu đồng/tháng.
"Vấn đề cấp thiết là cần có chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của nghề dệt thổ cẩm Làng Teng gắn với phát triển du lịch cộng đồng của địa phương. Bởi lẽ, du lịch cộng đồng là một trong những con đường để giới thiệu các giá trị văn hóa đến với bạn bè trong và ngoài nước hiệu quả", nghệ nhân Y Hòa chia sẻ.