Cảnh báo Covid-19 có thể gây biến chứng viêm da hiếm khiến trẻ tử vong

Phương Thanh (Dịch)
01/05/2020 - 08:08
Cảnh báo Covid-19 có thể gây biến chứng viêm da hiếm khiến trẻ tử vong
Nước Anh đã ghi nhận một số trường hợp trẻ em tử vong vì hội chứng viêm da hiếm gặp, có thể liên quan đến virus SARS-CoV-2 gây viêm đường hô hấp cấp.

Cảnh báo của các chuyên gia

Ông Matt Hancock, Bộ trưởng Y tế Anh cho biết, nước này đã ghi nhận một số trường hợp trẻ em tử vong trong thời gian gần đây dù không có các bệnh tiềm ẩn.

Hôm thứ ba (28/4/2020), Hiệp hội Chăm sóc Nhi khoa Chuyên sâu (Anh) đã công bố, có sự gia tăng xuất hiện tình trạng viêm da tương tự Kawasaki ở trẻ em và nguyên nhân có thể liên quan đến Covid-19. Hiệp hội cũng cảnh báo những trường hợp mắc bệnh này cần được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Các chuyên gia đến từ Italy và Anh đang tiến hành nghiên cứu về mối tương quan có thể tồn tại giữa Covid-19 và hội chứng viêm da nặng có biểu hiện sốt và sưng động mạch ở trẻ em độ tuổi từ sơ sinh đến nhi đồng. Các bác sĩ tại miền bắc Italy báo cáo một số lượng lớn trẻ em dưới 9 tuổi xuất hiện các biến chứng nặng giống với triệu chứng của bệnh Kawasaki.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, bệnh Kawasaki phổ biến nhất ở các khu vực châu Á. Miền bắc Italy là một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19. Chính vì vậy, các nhà khoa học cho rằng, có khả năng SARS-CoV-2 là nguyên nhân gây nên bệnh viêm da này.

Ông Matt cũng nói thêm: "Chúng tôi chưa thể khẳng định chính xác 100% rằng SARS-CoV-2 và bệnh viêm da ở trẻ em này có mối liên hệ với nhau vì chỉ có một số trường hợp dương tính, không phải tất cả. Tuy nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực nghiên cứu để đưa ra kết quả chính xác trong thời gian sớm nhất". Mặc dù số ca bệnh ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại không nhiều nhưng những nghiên cứu về căn bệnh này sẽ rất có ý nghĩa trong phòng ngừa những bệnh nguy hiểm ở trẻ em.

Kawasaki còn được gọi là hội chứng hạch bạch huyết niêm mạc. Biểu hiện bởi các triệu chứng như sốt, nổi mẩn ở da, sưng các mạch máu trên toàn cơ thể. Các trường hợp nặng có thể gây ảnh hưởng đến động mạch tim. Bệnh thường phổ biến ở trẻ em dưới 5 tuổi và hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác gây bệnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bất cứ bệnh nhiễm trùng nào cũng có thể gây ra bệnh Kawasaki ở những trẻ có sức đề kháng yếu.

Giáo sư Anne Marie Rafferty, Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Hoàng gia (Royal College of Nursing), Anh, cho biết: 'Tôi nhận được các báo cáo về sự tương đồng giữa biến chứng ở những trẻ em mắc bệnh và những dấu hiệu của bệnh Kawasaki. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta hiện chưa có nhiều thông tin và số trường hợp mắc bệnh cũng rất ít. Nhưng điều này vẫn đang xảy ra, chúng ta cần thực hiện nhiều nghiên cứu để xác định chính xác vấn đề. Hơn nữa, các bậc phụ huynh nên đề phòng và chăm sóc con cái cẩn thận trong thực trạng Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh của trẻ em và người già'.

Cảnh báo Covid-19 có thể gây biến chứng viêm da hiếm khiến trẻ tử vong - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mối nghi ngờ của các chuyên gia khác

Sau khi công bố cảnh báo về một căn bệnh gây viêm da ở trẻ em có thể liên quan đến Covid-19, đã dấy lên những lo ngại sâu sắc từ phía phụ huynh và những đề xuất tiếp tục đóng cửa trường học. Tuy nhiên, một nhóm các chuyên gia tư vấn cho Societi (Tổ chức nghiên cứu về bệnh Kawasaki của Anh) hiện đang có những mối nghi ngờ về cảnh báo đã được công bố trước đó.

Nhóm chuyên gia tư vấn gồm các bác sĩ nhi khoa hàng đầu đến từ bệnh viện Great Ormond Street (Anh) và bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Bristol (Anh) cho biết, số lượng trẻ em nhập viện với các triệu chứng viêm da tương tự đã giảm so với cùng kì năm ngoái. Hơn nữa, tại thời điểm này sẽ có rất ít các trường hợp mắc Kawasaki vì bệnh thường phổ biến vào mùa đông và mùa xuân.

Nhóm chuyên gia cũng chỉ ra rằng, trong đại dịch SARS (2002-2004) cũng có những ca bệnh được báo cáo liên quan đến Kawasaki. Tuy nhiên, không có minh chứng cho mối tương quan giữa SARS và Kawasaki.

Trong cuộc họp báo vào hôm thứ ba, Bộ trưởng Y tế Anh, ông Matt Hancock đã bày tỏ sự lo lắng và quan tâm đối với những cảnh báo trên. Ông kêu gọi thu thập dữ liệu từ các vùng khác và sẽ đối chiếu thông tin để tìm hiểu vấn đề. Từ đó, các nhà khoa học sẽ tiến hành nghiên cứu sâu hơn để xác minh mối tương quan giữa Covid-19 và Kawasaki. Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ sự lo ngại rằng, đây có thể là một ảnh hưởng khác của SARS-CoV-2 lên sức khỏe con người.

Nguồn: Metro
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm