14 ngày liên tiếp cả nước không có người nhiễm mới COVID-19

Linh Trần
30/04/2020 - 18:37
14 ngày liên tiếp cả nước không có người nhiễm mới COVID-19
Trong ngày 30/4, cả nước không có người nhiễm COVID-19 mới. Tuy nhiên, một bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được chữa khỏi dương tính trở lại. Ngoài ra, BN 268 đã được công bố chữa khỏi.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trong ngày 30/4, cả nước không ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh mới. Như vậy, đã 14 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 270 ca nhiễm bệnh, trong đó 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Ban chỉ đạo Quốc gia cũng cho biết, hiện nay có 34.834 trường hợp đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó, có 316 ca các cách ly tập trung tại BV; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 6.700 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 27.820 người.

Về tình hình điều trị, trong ngày 30/4, BN268 đã được công bố khỏi bệnh. Đây là bệnh nhân nữ, 16 tuổi (dân tộc Mông, trú tại huyện Đồng Văn, Hà Giang). Ngày 7/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân được điều trị tại BV Đa khoa huyện Đồng Văn từ đó đến nay. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và đã cho kết quả nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân này đã ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện và đã được công bố khỏi bệnh ngày 30/4. Bệnh nhân tiếp tục được cách ly, theo dõi 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế tại BV Đa khoa huyện Đồng Văn.

Cả nước không có người nhiễm mới, một bệnh nhân tái nhiễm COVID-19, một người được công bố khỏi bệnh - Ảnh 1.

Cơ sở y tế kiểm tra thân nhiệt người đến BV

Cũng trong ngay hôm nay, Sở Y tế TP.HCM đã ghi nhận trường hợp BN92 dương tính trở lại với SARS-CoV-2. BN92 (du học sinh từ Pháp về) đã được BV Dã chiến Củ Chi công bố khỏi bệnh ngày 14/4/2020. Sau đó bệnh nhân được ra viện và tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà theo quy định. Tuy nhiên, đến ngày 29/4, sau khi xét nghiệm, bệnh nhân có kết quả dương tính trở lại. Hiện tại bệnh nhân được đưa vào BV Dã chiến Củ Chi để tiếp tục theo dõi, cách ly và điều trị.

Liên quan đến công tác điều trị COVID-19, ngày 30/4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về một số kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, Thủ tướng đồng ý tạm dừng mua sắm thuốc điều trị cho tình huống 10.000 người nhiễm COVID-19. Các địa phương cần có cơ số dự phòng thuốc phục vụ điều trị phục vụ phòng, chống dịch; trường hợp khó khăn, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ động quyết định một số đơn vị chưa đủ năng lực xét nghiệm hoặc có quá nhiều mẫu cần xét nghiệm được đặt hàng các đơn vị y tế khác có đủ năng lực (cả công lập và tư nhân) để thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm