Thiếu nữ dân tộc Mông nhiễm COVID-19, cả nước có 268 người mắc bệnh

Linh Trần
16/04/2020 - 06:32
Thiếu nữ dân tộc Mông nhiễm COVID-19, cả nước có 268 người mắc bệnh
Sáng ngày 16/4, Bộ Y tế cho biết vừa xác định một trường hợp nhiễm COVID-19. Đó là một phụ nữ dân tộc Mông ở biên giới tỉnh Hà Giang. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 268 trường hợp nhiễm COVID-19

Theo đó, ca bệnh 268 (BN268): Bệnh nhân nữ (16 tuổi, Quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới. Ngày 7/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại BV Đa khoa huyện Đồng Văn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại BV Đa khoa huyện Đồng Văn.

Trạm kiểm soát COVID-19 tại khu vực biên giới

Trạm kiểm soát COVID-19 tại khu vực biên giới

Cũng theo Bộ Y tế, hiện nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 68.049. Trong đó, cách ly tập trung tại BV là 471 ca; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 11.413 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 56.165 trường hợp.

Còn theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19), trong số các bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 23 ca;  Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 10 ca.

PNVN tiếp tục cập nhật thông tin../

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm