pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cảnh báo ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử ở giới trẻ

Dù thuốc lá điện tử đã bị cấm từ ngày 1/1/2025 nhưng thực tế sản phẩm này vẫn len lỏi trong thị trường
Mới đây, các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi là thiếu niên 15 tuổi nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, loạng choạng, bủn rủn tay chân… Nguyên nhân được xác định là do sử dụng thuốc lá điện tử.
Theo chia sẻ của gia đình, bệnh nhi từng sử dụng thuốc lá điện tử trong khoảng một năm và đã ngưng khoảng ba tháng trước khi nhập viện. Tuy nhiên, do bị bạn bè rủ rê, nam sinh đã tái sử dụng và ngay sau đó xuất hiện các triệu chứng bất thường như nôn, nói nhảm, kích thích.
Gia đình đã nhanh chóng đưa bệnh nhi đến bệnh viện địa phương để sơ cứu, sau đó chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, thiếu niên được chẩn đoán theo dõi ngộ độc chất gây nghiện, dùng thuốc lá điện tử. Bệnh nhi được truyền dịch và điều trị tích cực theo phác đồ. Sau hai ngày điều trị tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe của thiếu niên ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhi bị ngộ độc tại khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương
Tại TPHCM, mới đây, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 cũng đã tiếp nhận bệnh nhân nữ 25 tuổi trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt sâu, sau đó nhanh chóng diễn tiến ngưng tuần hoàn hô hấp.
Trước nhập viện 2 ngày, người bệnh xuất hiện triệu chứng mệt, lú lẫn đã được khám tại bệnh viện tuyến trước, các chỉ số xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường. Người bệnh được yêu cầu nhập viện vì tình trạng lú lẫn nhưng không đồng ý. Về nhà người bệnh diễn tiến mệt nhiều hơn và ngất nên được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115.
Qua khai thác nhanh bệnh sử người bệnh từ người bạn đi cùng được biết, bệnh nhân là nhân viên văn phòng, sống một mình tại phòng trọ, thường xuyên hút thuốc lá điện tử, không có dấu hiệu nghi ngờ tự tử.
Theo báo cáo tổng hợp gần 700 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước, tính riêng năm 2023, có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, trong đó trẻ dưới 18 tuổi ghi nhận 71 ca.
Dù thuốc lá điện tử đã bị cấm từ ngày 1/1/2025 nhưng thực tế sản phẩm này vẫn len lỏi trong thị trường, đặc biệt là đối tượng người trẻ sử dụng.

Thuốc lá điện tử dẫn đến những nguy cơ về sức khỏe
Theo bác sĩ, thuốc lá điện tử chứa một hàm lượng nicotine nhất định. Đây là một chất gây nghiện mạnh, dễ khiến trẻ lo âu, bồn chồn, mất kiểm soát hành vi. Đặc biệt, nicotine ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ đang phát triển, làm suy giảm trí nhớ, khả năng tập trung và học tập của trẻ. Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy thuốc lá điện tử còn làm tăng nguy cơ đau thắt ngực, suy tim, đột quỵ, suy giảm miễn dịch và sức đề kháng.
Ngộ độc mạn tính nicontine sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của cả nam giới và nữ giới. Trong đó, đối với nam giới sẽ làm giảm hoặc mất, rối loạn cương dương; giảm tiết testosteron; giảm số lượng và chức năng tinh trùng. Đối với nữ giới sẽ khiến rối loạn kỳ kinh, tăng hormone kích thích tạo nang trứng… ảnh hưởng buồng trứng, trưởng thành noãn, giảm dòng máu đến vòi trứng. Đối với thai nhi sẽ khiến thai chậm phát triển, thai lưu, thai ngoài tử cung, chậm phát triển trí tuệ thai, tăng nguy cơ hen ở con sinh ra.
Đáng báo động hơn, nhiều trường hợp còn pha trộn chất ma túy dạng lỏng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là não bộ đang phát triển của trẻ vị thành niên.
PGS.TS.BS Lê Khắc Bảo - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết, thời gian nghiện thuốc lá điện tử rất nhanh, chỉ 1-2 tuần là người dùng sẽ bị phụ thuộc. Dẫn đến những nguy cơ về sức khỏe, nguy cơ bị bệnh phổi, ung thư, bệnh tim mạch.
Theo bác sĩ Bảo, cái giá phải trả khi hút thuốc lá không phải ngay trước mắt, nhưng mà sẽ phải trả sau một thời gian. Thuốc lá điện tử, ngoài việc mở ra nguy cơ nghiện những chất khác, còn khiến tổn hại đến sức khỏe rất lớn cho người dùng.
Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa tình trạng trẻ em sử dụng thuốc lá điện tử, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và bản thân các em. Trong đó, đối với nhà trường nên tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn trẻ kỹ năng từ chối và tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp học sinh giảm căng thẳng. Học sinh cần biết nói "không" trước lời rủ rê, đồng thời chia sẻ với thầy cô, cha mẹ khi gặp tình huống khó xử. Gia đình cũng cần quan tâm, lắng nghe và theo sát con, phối hợp cùng nhà trường để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để can thiệp kịp thời và hiệu quả.