Cảnh báo tác hại của việc hút thuốc lá đối với phụ nữ
Ảnh minh họa
Thuốc lá gây ra nhiều tác hại đối với phụ nữ, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư. Riêng với phụ nữ mang thai, tác hại của thuốc lá càng trở nên nghiêm trọng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hơn 8 triệu người chết do thuốc lá, trong đó khoảng 1,3 triệu người không hút nhưng hít phải khói thuốc thụ động. Tại Việt Nam, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, việc sử dụng thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm. Trong đó, 84.500 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc thụ động.
Nước ta có tỷ lệ nữ giới hút thuốc lá thấp so với nam giới. Nhưng trên thực tế, thuốc lá đã và đang gây ra nhiều tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của phụ nữ do ảnh hưởng của việc hút thuốc lá và hút thuốc thụ động.
Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM… vẫn không khó bắt gặp hình ảnh người phụ nữ vô tư "nhả khói" ở các địa điểm công cộng như quán cà phê, công viên hay trước các nhà hàng, quán ăn.
BSCKII. Hồ Quốc Khải, Phó trưởng khoa Nội hô hấp - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TPHCM), cho biết thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm có thể phòng tránh được. Khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có 70 chất gây ung thư. Hút thuốc gây tổn thương phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi, bệnh mạch vành, đột quỵ, và làm giảm sức đề kháng. Với học sinh, nicotine còn làm rối loạn phát triển não bộ, giảm khả năng tập trung, học kém và dễ nghiện sớm. Người không hút nhưng hít phải khói thuốc (thụ động) vẫn hấp thu các độc chất như người hút.

Một phụ nữ hút thuốc lá tại quán cà phê trên đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TPHCM)
Những phụ nữ hút thuốc lá có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến tim mạch và các bệnh ung thư như: ung thư phổi, ung thư miệng, họng và hệ tiêu hóa, bàng quang, tuyến tụy, thận, ung thư vú và cổ tử cung.
Theo các chuyên gia, việc sử dụng thuốc lá ở nữ giới gây tổn hại toàn diện đến cơ thể, đặc biệt ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản. Hút thuốc làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, giảm khả năng thụ thai và tăng nguy cơ vô sinh. Ngay cả khi không trực tiếp hút thuốc, việc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc cũng gây hại đến sức khỏe.
Riêng với phụ nữ mang thai, tác hại của thuốc lá càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều nghiên cứu ghi nhận việc hút thuốc chủ động hoặc thụ động làm giảm khả năng thụ thai, gây rối loạn rụng trứng, tăng nguy cơ vô sinh. Trong thai kỳ, khói thuốc làm tăng khả năng sảy thai, thai chết lưu, sinh non, trẻ sinh ra nhẹ cân hoặc kém phát triển. Nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh cũng tăng gấp đôi nếu người mẹ hút thuốc trong thai kỳ hoặc em bé tiếp xúc với khói thuốc sau khi sinh.

Một phụ nữ trẻ hút thuốc lá ngay trước cổng một quán ăn tại TPHCM
Không chỉ thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử cũng dẫn đến nhiều hệ lụy. Đặc biệt, theo bác sĩ, tình trạng ngộ độc mạn tính nicontine sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của cả nam giới và nữ giới. Trong đó, đối với nam giới sẽ làm giảm hoặc mất, rối loạn cương dương; giảm tiết testosteron; giảm số lượng và chức năng tinh trùng. Đối với nữ giới sẽ khiến rối loạn kỳ kinh, tăng hormone kích thích tạo nang trứng… ảnh hưởng buồng trứng, trưởng thành noãn, giảm dòng máu đến vòi trứng. Đối với thai nhi sẽ khiến thai chậm phát triển, thai lưu, thai ngoài tử cung, chậm phát triển tri tuệ thai, tăng nguy cơ hen ở con sinh ra.
Theo bác sĩ, không có bất kỳ loại thuốc lá nào an toàn, dù là thuốc lá điếu truyền thống, thuốc lào, shisha hay thuốc lá điện tử. Tất cả đều chứa đựng những chất độc hại có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, từ các bệnh về đường hô hấp, tim mạch đến các loại ung thư khác nhau.
Để bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước tác hại của thuốc lá, ngoài việc nâng cao ý thức cá nhân, cần thực hiện nghiêm các quy định cấm hút thuốc nơi công cộng theo quy định pháp luật. Mỗi người hãy bỏ thuốc lá - vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng.