pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cao Bằng: Giảm nghèo bền vững hiệu quả nhờ bám sát thực tiễn

Các cấp Hội LHPN ở Cao Bằng luôn nỗ lực chung tay hỗ trợ người nghèo vượt khó vươn lên
Theo đó, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025. Với hàng loạt công trình hạ tầng được đầu tư, hàng chục nghìn lượt người dân được truyền thông, tập huấn, hỗ trợ sinh kế, hàng loạt mô hình phát triển kinh tế được triển khai xuống địa bàn, từ đó đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo tại địa phương.
Cụ thể, toàn tỉnh Cao Bằng đã xây dựng mới trên 200 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, duy tu, bảo dưỡng hơn 170 công trình phục vụ dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng khó khăn.
Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách giảm nghèo được chú trọng với 501 hội nghị, thu hút gần 25.000 lượt người tham dự; phát hành hơn 30.000 tờ rơi và xây dựng hệ thống truyền thông đa dạng như chuyên mục truyền hình, phát thanh lưu động, băng rôn, khẩu hiệu, phóng sự chuyên đề.

Nhiều mô hình kinh tế giảm nghèo ở Cao Bằng đạt hiệu quả.
Thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 10.521 hộ nghèo, tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025” với hơn 13.500 người tham gia. Công tác điều tra, rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai nghiêm túc qua 112 hội nghị với gần 12.000 lượt người. 323 lớp tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng tổ chức thực hiện chương trình được mở, thu hút hơn 22.000 cán bộ, người dân tham gia.
Hộ gia đình chị Vi Thị Nhung, ở xóm Bình Tâm, xã Thanh Long, chia sẻ: “Trước kia gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, kinh tế bấp bênh chủ yếu trông chờ vào vụ mùa. Được sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, gia đình tôi đã được vay vốn ngân hàng, được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tham gia các mô hình trồng thuốc lá, nên tôi đã chọn mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt, làm dịch vụ phù hợp với gia đình. Thời gian đầu cũng gặp không ít khó khăn do không có kinh nghiệm, sau nhiều năm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, học hỏi thêm những người đi trước dần dần gia đình tôi đã có 10 con bò, 3 con lợn nái sinh sản, trên 20 lợn thịt thương phẩm và gần 100 con gia cầm các loại. Tôi thuê thêm đất để trồng cây thuốc lá, cho thuê phông bạt rạp cưới, bán phân bón phục vụ bà con nhân dân trong vùng. Mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng”.

Mô hình trồng cây thạch đen đem lại hiệu quả kinh tế cao ở Cao Bằng
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và các giải pháp đồng bộ, công tác giảm nghèo ở Cao Bằng đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ước tính đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh sẽ giảm khoảng 21,22%, bình quân mỗi năm giảm trên 4,2%. Đây là con số ấn tượng, vượt yêu cầu tối thiểu theo chuẩn nghèo đa chiều mới.
Theo UBND tỉnh Cao Bằng, trong thời gian tới giảm nghèo bền vững tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 và những năm tiếp theo của tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, các cấp, ngành và địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong triển khai chương trình; đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương.
Bước sang giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo hướng phân cấp mạnh cho cơ sở trong phân bổ vốn, đầu tư công và tổ chức thực hiện. Việc lồng ghép hiệu quả với các chương trình mục tiêu khác trên cùng địa bàn sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư.
Đặc biệt, Cao Bằng sẽ tập trung khuyến khích người dân tham gia vào các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ nông sản ổn định, góp phần nâng cao thu nhập một cách bền vững. Công tác đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất sẽ tiếp tục là giải pháp trọng tâm để rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, từng bước hiện thực hóa mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau".