Cặp vợ chồng Costa Rica nuôi 31 trẻ em trong mùa dịch Covid-19

N.A
06/05/2020 - 07:50
Cặp vợ chồng Costa Rica nuôi 31 trẻ em trong mùa dịch Covid-19
Chăm sóc trẻ em trong thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống Covid-19 không phải là điều đơn giản. Nhưng ở Costa Rica có một cặp vợ chồng già đang nhận nuôi 31 trẻ em, giúp chúng có cuộc sống yên ổn trong thời gian dịch bệnh hoành hành, khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Bà Melba Jimenez năm nay 68 tuổi còn ông Victor Guzman đã bước qua tuổi 73, cả hai trước đây là nhân viên thiết kế thời trang và người bán hàng ở siêu thị nhưng nay đã về hưu. Họ không còn trẻ mà cũng chẳng phải là những người dư giả về tài chính, nhưng lại là những người rất giàu tình cảm. Hiện cặp vợ chồng sinh sống ở thủ đô San Jose này đang chăm sóc 31 người con nuôi, tuổi từ 3 đến 25, với tình yêu vô bờ bến. Điều đáng nói là họ đã nhận con nuôi trong suốt hơn 4 thập kỷ qua và số lượng những đứa trẻ mà họ chăm sóc giờ đây đã lên đến hơn 150 người.

Cặp vợ chồng Costa Rica nuôi 31 trẻ em trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Victor Guzman và bà Melba Jimenez cùng bọn trẻ đang dành thời gian đọc Kinh thánh

6 tuần vừa qua, Costa Rica đã áp dụng lệnh giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt và người dân ở đây vẫn chưa biết khi nào cuộc sống mới trở lại bình thường. Bà Jimenez tâm sự: "Chưa bao giờ cuộc sống của chúng tôi lại bị đe dọa nghiêm trọng đến vậy. Không chỉ là vấn đề y tế, bệnh tật mà còn là nhu cầu ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Đó là câu chuyện giữa sự sống và cái chết, gia đình chúng tôi phải cùng nhau vượt qua thách thức. Điều tôi hạnh phúc nhất là vợ chồng tôi chăm sóc bọn nhỏ bằng tình yêu từ đáy lòng chứ không phải vì trách nhiệm".

Nếu không phải vì tình thương, bà Jimenez và ông Guzman không thể vượt qua khó khăn khi một đứa con nuôi của họ bị u não trong một thời gian dài. Rất may, các bác sỹ ở bệnh viện San Jose đã phẫu thuật thành công và cứu sống cô con gái của họ. 3 đứa trẻ khác giờ đây đã trưởng thành và có thể sống tự lập, nhưng chúng không bao giờ quên tình cảm và công nuôi dưỡng của bà Jimenez và ông Guzman. Cảm phục tấm lòng của cặp vợ chồng già, một nhà tài trợ ẩn danh đã cho họ mượn một ngôi nhà rộng rãi ở San Jose. Nhờ vậy, cuộc sống của lũ trẻ giờ đây trở nên thoải mái hơn. Trong thời gian bị cách ly, bọn trẻ vẫn có thể vui đùa trong những căn phòng xinh xắn, khoảng sân rộng rãi của tòa nhà, thay vì chỗ ở chật chội, cũ kỹ trước đây. Hàng xóm cũng giúp đỡ đại gia đình này rất nhiều: thực phẩm, quần áo và những nhu yếu phẩm khác.

Ông Guzman chia sẻ, điều mà vợ chồng ông lo lắng nhất không chỉ là chuyện ăn uống của lũ trẻ. Họ phải luôn quan tâm đến suy nghĩ của chúng, những đứa trẻ dễ vui, dễ buồn trước những biến động của xã hội. Luôn luôn vui vẻ, giữ được sự lạc quan trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành là điều quan trọng nhất đối với các thành viên của đại gia đình này. Hằng ngày, cặp vợ chồng già giao việc cho từng thành viên, mỗi đứa một việc, quét dọn, nấu ăn, đứa lớn kèm đứa bé học bài. Riêng David Guillen, 21 tuổi, vừa lớn tuổi, vừa cẩn thận, được họ giao nhiệm vụ đạp xe đến các cửa hàng để mua nhu yếu phẩm. Tất nhiên, khi ra ngoài, cậu bé được ông bà dặn dò rất cẩn thận, thực hiện các biện pháp y tế, bảo vệ sức khỏe như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay…

Cặp vợ chồng Costa Rica nuôi 31 trẻ em trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Costa Rica không phải là một đất nước giàu có nhưng quốc gia Trung Mỹ này đang kiểm soát khá tốt bệnh dịch Covid-19


Một triết lý rất quan trọng của bà Jimenez và ông Guzman áp dụng trong thời điểm khó khăn này là các thành viên trong gia đình hạn chế sử dụng mạng xã hội. Họ dành thời gian quan tâm đến nhau nhiều hơn. Theo họ, những tương tác trực tiếp trong cuộc sống hằng ngày, tình cảm chân thành hơn hẳn những giá trị ảo, giúp họ vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống đời thường, nhất là khi bệnh dịch đang hoành hành.

Costa Rica không phải là một đất nước giàu có nhưng quốc gia Trung Mỹ này đang kiểm soát khá tốt bệnh dịch Covid-19. Tính đến nay, Costa Rica mới chỉ có 742 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 6 trường hợp tử vong. Điều đáng nói là trong thời gian gần đây, số bệnh nhân hồi phục nhiều hơn trường hợp nhiễm mới và Costa Rica hy vọng, cuộc sống của người dân nước này sớm trở lại bình thường.

Nguồn: Theo Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm