CC1 lý giải việc chậm công bố thông tin theo quy định
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1).
Sau khi quyết định về việc đưa cổ phiếu CC1 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP vào diện cảnh báo ở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành, đại diện doanh nghiệp này cũng đã lên tiếng về việc này.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành quyết định về việc đưa cổ phiếu CC1 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vào diện cảnh báo.
Nguyên nhân là sau 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, CC1 không thực hiện công bố thông tin nghị quyết Đại hội. Chính vì vậy, CC1 bị đưa vào diện cảnh báo và ngày bắt đầu áp dụng là 14/7/2026.
Trao đổi với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Tổng Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán.
Cụ thể, trong năm 2025, Tổng Công ty phải thực hiện thay đổi đơn vị kiểm toán, đồng thời quy mô và số lượng dự án thi công tại nhiều địa bàn tăng đáng kể. Việc này kéo theo khối lượng công việc rà soát, đối chiếu số liệu phục vụ kiểm toán lớn hơn nhiều so với dự kiến.
Việc lùi thời gian tổ chức Đại hội còn nhằm mục đích đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu và việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện đầy đủ, phù hợp theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
Đại diện CC1 khẳng định, sự chuẩn bị kéo dài này cốt lõi là để đảm bảo mọi thông tin công bố tại Đại hội có chất lượng tốt nhất, vạch ra định hướng phát triển bền vững cho chặng đường tới.
Trước đó, CC1 đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 30/7/2026.
Tổng Công ty đã chốt danh sách cổ đông với ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/6/2026. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự, Đại hội năm nay sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, phát sóng từ trụ sở chính của CC1.
Nội dung làm việc của Đại hội dự kiến sẽ bao trùm nhiều hạng mục quan trọng như: báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc trong nhiệm kỳ 2021-2026, cùng định hướng cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Cổ đông cũng sẽ tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, kế hoạch kinh doanh năm 2026, cùng các tờ trình về thù lao lãnh đạo và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
Đáng chú ý, kỳ họp lần này sẽ tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026-2031.