CC1 thu gần 852 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ, tăng lực đẩy cho loạt dự án hạ tầng trọng điểm
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1)
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) vừa hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, huy động gần 852 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực cho các dự án hạ tầng quy mô lớn. Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh tham gia các dự án đối tác công tư (PPP), đồng thời giảm áp lực sử dụng đòn bẩy tài chính trong giai đoạn triển khai đầu tư.
Theo kết quả công bố, đợt chào bán riêng lẻ kết thúc ngày 17/6/2026 đã phân phối thành công gần 76,8 triệu cổ phiếu, tương đương 76,8% tổng lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Với mức giá 11.100 đồng/cổ phiếu, CC1 thu về gần 852 tỷ đồng.
Phần còn lại gồm 23,25 triệu cổ phiếu chưa được phân phối đã được Hội đồng quản trị quyết định hủy bỏ và không tiếp tục chào bán.
Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán, ngoại trừ các trường hợp được pháp luật cho phép.
Ban lãnh đạo và cổ đông lớn tiếp tục rót vốn
Đáng chú ý, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành lần này chủ yếu là các cổ đông hiện hữu cùng lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp, cho thấy mức độ đồng hành và cam kết gắn bó với chiến lược phát triển dài hạn của CC1.
Trong đó, CTCP CC1 - Holdings đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu khoảng 10% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Văn Huấn - cựu Chủ tịch HĐQT - dự kiến mua thêm 5 triệu cổ phiếu để giữ tỷ lệ sở hữu quanh mức 11%.
Trong khi đó, ông Lê Bảo Anh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CC1 - đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ khoảng 3,8% lên gần 4,7% vốn doanh nghiệp sau phát hành.
Việc các cổ đông lớn và lãnh đạo trực tiếp tham gia mua cổ phần mới thường được thị trường đánh giá là tín hiệu tích cực, phản ánh niềm tin vào triển vọng hoạt động cũng như hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động trong thời gian tới.
Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cổ đông CC1 đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 100 triệu cổ phiếu với giá 11.100 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 1.110 tỷ đồng.
Mặc dù thực tế số vốn huy động thấp hơn kế hoạch do không phân phối hết lượng cổ phiếu đăng ký, doanh nghiệp vẫn có thêm nguồn lực đáng kể để triển khai các dự án hạ tầng chiến lược.

Theo phương án đã được thông qua, hơn 849 tỷ đồng, tương đương trên 75% tổng số vốn dự kiến huy động, sẽ được sử dụng để góp vốn thực hiện dự án cầu Cát Lái - công trình kết nối TP.HCM với Đồng Nai, được kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông cho tuyến phà Cát Lái hiện hữu và mở rộng không gian phát triển kinh tế khu vực phía Đông Nam Bộ.
Phần vốn còn lại gần 261 tỷ đồng được dành cho dự án cầu Long Hưng.
Ban lãnh đạo CC1 cho biết việc tăng vốn nhằm bảo đảm năng lực tài chính và chủ động nguồn vốn chủ sở hữu khi tham gia các dự án PPP có quy mô lớn. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh các nhà đầu tư hạ tầng ngày càng phải đáp ứng yêu cầu cao về năng lực vốn, đồng thời giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng trong giai đoạn đầu triển khai dự án.
Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của CC1 tăng lên 4.747 tỷ đồng, tạo nền tảng tài chính tốt hơn cho kế hoạch mở rộng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và đầu tư công.
Tiếp tục hiện diện tại các dự án giao thông lớn
Song song với việc tăng vốn, Hội đồng quản trị CC1 cũng vừa thông qua nghị quyết phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 10% tổng tài sản trở lên liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.
Động thái này cho thấy doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng hiện diện tại các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, lĩnh vực được dự báo sẽ hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công và phát triển kết cấu hạ tầng trong giai đoạn tới.
Ở diễn biến khác, cổ phiếu CC1 sẽ chính thức được đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 23/6/2026 sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Việc được gỡ bỏ diện hạn chế giao dịch không chỉ giúp cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường UPCoM mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với công tác công bố thông tin và tính minh bạch của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.