Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/06/2026 - 07:27 (GMT+7)

Chứng khoán 18/6: Vinamilk trả cổ tức tiền mặt 18,5%, BIDV tăng vốn gần nửa tỷ cổ phiếu

Thùy Lình
Chứng khoán 18/6: Vinamilk trả cổ tức tiền mặt 18,5%, BIDV tăng vốn gần nửa tỷ cổ phiếu

Ảnh minh họa

Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết công bố kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, trong khi nhiều giao dịch đáng chú ý của cổ đông lớn tiếp tục diễn ra tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và chứng khoán.

Thị trường chứng khoán ngày 18/6 ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động chi trả cổ tức, tăng vốn và biến động sở hữu tại các doanh nghiệp niêm yết.

Tâm điểm là CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM) khi doanh nghiệp thông báo ngày 26/6 tới sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2025. Với tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt 18,5%, tương đương 1.850 đồng/cổ phiếu, Vinamilk tiếp tục duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp có chính sách cổ tức hấp dẫn trên thị trường. Ngày đăng ký cuối cùng là 29/6 và thời gian thanh toán dự kiến từ 17/7/2026.

Bên cạnh Vinamilk, nhiều doanh nghiệp khác cũng đồng loạt công bố kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. CTCP Cát Lợi (CLC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt cuối năm 2025 với tỷ lệ lên tới 25%, mức thuộc nhóm cao trên sàn hiện nay. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/7 và cổ tức sẽ được thanh toán từ ngày 17/7.

CTCP Damsan (ADS) cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, trong khi CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP) sẽ tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 5%. Đối với CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC), doanh nghiệp thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%.

Ở nhóm ngân hàng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – mã BID) tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo phương án được thông qua, BIDV sẽ phát hành hơn 498,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:6,8433.

Chứng khoán 18/6: Vinamilk trả cổ tức tiền mặt 18,5%, BIDV tăng vốn gần nửa tỷ cổ phiếu- Ảnh 1.

Nếu hoàn tất, đây sẽ là một trong những đợt tăng vốn lớn nhất của ngành ngân hàng trong năm 2026, giúp BIDV tiếp tục cải thiện năng lực tài chính, tăng hệ số an toàn vốn (CAR) và tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong các năm tới. Thời gian triển khai dự kiến diễn ra trong quý II và quý III/2026.

Không chỉ ngân hàng, nhiều doanh nghiệp cũng lựa chọn hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm giữ lại nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) dự kiến phát hành hơn 29,87 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 theo tỷ lệ 17,36%. Kế hoạch được triển khai trong quý III/2026.

Tương tự, CTCP Tập đoàn COTANA Việt Nam (CSC) sẽ phát hành hơn 4,11 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 10:1, trong khi CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons (VC6) dự kiến phát hành hơn 1,62 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100:15.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động giao dịch của các cổ đông lớn tiếp tục diễn ra sôi động.

Tại CTCP Chứng khoán Thành Công (TCI), Công ty TNHH Sài Gòn 3 JEAN đã bán toàn bộ hơn 3,43 triệu cổ phiếu, tương đương 2,97% vốn điều lệ, qua đó chính thức thoái hết vốn tại doanh nghiệp. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong ngày 16/6.

Trong khi đó, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Bluemarq Group (DXG). Sau khi bán ra 2,6 triệu cổ phiếu trong phiên 12/6, tổng lượng nắm giữ của nhóm cổ đông này giảm xuống còn hơn 74,54 triệu cổ phiếu, tương đương 5,87% vốn điều lệ.

Động thái giảm tỷ lệ sở hữu của Dragon Capital diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DXG đã có giai đoạn phục hồi đáng kể từ vùng đáy trước đó. Tuy nhiên, việc nhóm quỹ ngoại vẫn duy trì tỷ lệ nắm giữ gần 6% cho thấy DXG tiếp tục là khoản đầu tư quan trọng trong danh mục của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Các thông tin về cổ tức, tăng vốn và giao dịch cổ đông lớn tiếp tục là chất xúc tác quan trọng đối với diễn biến giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Trong khi VN-Index vẫn đang dao động trong vùng tích lũy và chưa vượt hoàn toàn xu hướng điều chỉnh, nhiều cổ phiếu riêng lẻ đã cho thấy tín hiệu hồi phục tích cực sau giai đoạn điều chỉnh sâu. Điều này mở ra cơ hội tìm kiếm lợi nhuận ở một số nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng khả quan.

Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự thận trọng, ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành có sức khỏe tài chính lành mạnh, đồng thời tận dụng những nhịp rung lắc của thị trường để cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng ở những cổ phiếu có định giá hấp dẫn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận