Khối ngoại quay đầu bán ròng gần 400 tỷ đồng: Áp lực dồn vào nhóm ngân hàng
Ảnh minh họa
Sau phiên giải ngân đột biến hơn 4.200 tỷ đồng ngày 15/6, nhà đầu tư nước ngoài nhanh chóng trở lại trạng thái bán ròng trong phiên 16/6. Dòng vốn ngoại không chỉ rút khỏi VHM mà còn đồng loạt xả các cổ phiếu ngân hàng lớn như MBB, TCB, VPB và CTG, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu dù thị trường đang duy trì vùng điểm số cao.
Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 57,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 1.869,3 tỷ đồng, giảm 38% về khối lượng và giảm tới 74% về giá trị so với phiên trước.
Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ra 64,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 2.238,7 tỷ đồng. Kết quả, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7,1 triệu cổ phiếu với giá trị 369,4 tỷ đồng.
Đáng chú ý, phiên liền trước (15/6), khối ngoại lại mua ròng tới 7,75 triệu cổ phiếu với giá trị lên tới 4.154,8 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau một phiên giao dịch, dòng vốn ngoại đã đảo chiều từ trạng thái mua ròng mạnh sang bán ròng hàng trăm tỷ đồng.
Việc giá trị mua vào giảm tới gần 5.400 tỷ đồng chỉ trong một ngày cho thấy dòng tiền ngoại vẫn chưa hình thành xu hướng giải ngân ổn định. Phiên mua ròng đột biến trước đó nhiều khả năng mang tính chất giao dịch đặc biệt hoặc tập trung vào một số thương vụ quy mô lớn hơn là tín hiệu cho thấy dòng vốn ngoại quay trở lại mạnh mẽ.
Dù vậy, vẫn xuất hiện những điểm sáng riêng lẻ. HPG là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong phiên với khối lượng 5,15 triệu đơn vị, tương ứng giá trị mua ròng 124,85 tỷ đồng. Điều này cho thấy dòng tiền ngoại vẫn dành sự quan tâm cho các doanh nghiệp đầu ngành có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong giai đoạn tới.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên 16/6 là áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng.
Dẫn đầu danh sách bán ròng là VHM với giá trị xấp xỉ 150 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,1 triệu cổ phiếu bị bán ra ròng.
Ngay sau VHM là hàng loạt cổ phiếu ngân hàng. MBB bị bán ròng 106,7 tỷ đồng, TCB bị bán ròng 92,4 tỷ đồng, VPB bị bán ròng 82,1 tỷ đồng và CTG bị bán ròng 81 tỷ đồng.
Chỉ riêng bốn cổ phiếu ngân hàng này đã ghi nhận tổng giá trị bán ròng lên tới hơn 362 tỷ đồng. Nếu cộng thêm VHM, giá trị bán ròng của năm mã lớn đạt hơn 510 tỷ đồng, cao hơn tổng mức bán ròng toàn thị trường. Điều này cho thấy dòng vốn ngoại thực tế không bán rộng khắp mà chủ yếu tập trung rút vốn khỏi một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh nhóm ngân hàng đã có giai đoạn tăng giá khá mạnh từ đầu năm và đang đóng vai trò dẫn dắt chỉ số. Sau nhịp tăng kéo dài, hoạt động chốt lời hoặc cơ cấu danh mục của các quỹ ngoại là điều không quá bất ngờ.
Đáng lưu ý, ngân hàng hiện là nhóm có tỷ trọng lớn nhất trong VN-Index. Vì vậy, bất kỳ động thái bán ròng mạnh nào của khối ngoại tại nhóm này đều có thể tác động đáng kể tới tâm lý thị trường.
Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 86.300 cổ phiếu với giá trị 6,37 tỷ đồng, đảo chiều so với mức mua ròng 28,28 tỷ đồng của phiên trước.
MBS là mã được mua ròng mạnh nhất với giá trị 11,93 tỷ đồng, trong khi PVS bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 11,4 tỷ đồng.
Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng trở lại 1,52 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại TNW với giá trị 3,33 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 6,9 triệu cổ phiếu với giá trị 374,3 tỷ đồng. Con số này tương phản hoàn toàn với phiên mua ròng hơn 4.223 tỷ đồng trước đó.
Tuy nhiên, mức bán ròng gần 400 tỷ đồng của khối ngoại chưa tạo áp lực đáng kể lên thị trường. Trong bối cảnh thanh khoản nội vẫn duy trì ở mức cao, dòng tiền trong nước tiếp tục đóng vai trò hấp thụ lượng cung từ nhà đầu tư nước ngoài.
Thực tế trong nhiều tháng gần đây, tác động của khối ngoại tới diễn biến VN-Index đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước. Xu hướng của thị trường hiện phụ thuộc nhiều hơn vào dòng tiền nội, triển vọng kết quả kinh doanh quý II và kỳ vọng nâng hạng thị trường.
Dù vậy, việc khối ngoại quay lại bán ròng ngay sau phiên mua ròng đột biến cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Diễn biến của dòng vốn ngoại tại nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ tiếp tục là yếu tố cần theo dõi trong các phiên giao dịch tới.