Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/06/2026 - 20:10 (GMT+7)

Khối ngoại tiếp tục xả hàng hơn 540 tỷ đồng, áp lực tập trung ở nhóm ngân hàng

Thùy Linh
Khối ngoại tiếp tục xả hàng hơn 540 tỷ đồng, áp lực tập trung ở nhóm ngân hàng

Ảnh minh họa

Dù thị trường chứng khoán duy trì đà hồi phục và VN-Index giữ vững vùng 1.800 điểm, dòng vốn ngoại vẫn chưa cho thấy tín hiệu quay trở lại mạnh mẽ. Phiên giao dịch ngày 10/6 ghi nhận nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 543 tỷ đồng trên toàn thị trường, đánh dấu nhiều phiên bán ròng liên tiếp và tiếp tục tạo áp lực lên một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng.

Thanh khoản khối ngoại tăng vọt nhưng vẫn duy trì trạng thái bán ròng

Theo thống kê, trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào gần 55 triệu cổ phiếu với giá trị hơn 5.750 tỷ đồng, tăng vọt so với phiên trước. Tuy nhiên, lượng bán ra vẫn chiếm ưu thế khi đạt hơn 75 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 6.330 tỷ đồng.

Kết quả, khối ngoại bán ròng hơn 19 triệu cổ phiếu với giá trị gần 580 tỷ đồng. Mặc dù quy mô bán ròng đã giảm khoảng 33% so với phiên trước, nhưng con số này cho thấy dòng vốn ngoại vẫn đang duy trì trạng thái thận trọng đối với thị trường Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là giá trị giao dịch của khối ngoại tăng rất mạnh trong phiên, phản ánh hoạt động cơ cấu danh mục hoặc các giao dịch thỏa thuận quy mô lớn. Tuy nhiên, thay vì gia tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn ưu tiên chốt lời hoặc giảm tỷ trọng ở nhiều mã dẫn dắt.

Áp lực bán tập trung ở nhóm ngân hàng. Trong nhóm bị bán ròng mạnh nhất, hai cổ phiếu ngân hàng là MBB và VPB đứng đầu danh sách.

Cụ thể, MBB bị bán ròng hơn 87 tỷ đồng, tương ứng hơn 3,5 triệu cổ phiếu. VPB cũng bị rút ròng hơn 77 tỷ đồng với gần 3 triệu cổ phiếu.

Khối ngoại tiếp tục xả hàng hơn 540 tỷ đồng, áp lực tập trung ở nhóm ngân hàng- Ảnh 1.

Diễn biến này cho thấy áp lực thoái vốn khỏi nhóm ngân hàng vẫn chưa chấm dứt, dù đây là nhóm được kỳ vọng hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thấp, tăng trưởng tín dụng cải thiện và triển vọng lợi nhuận tích cực trong năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, nhiều cổ phiếu ngân hàng đã có mức tăng giá đáng kể, khiến hoạt động hiện thực hóa lợi nhuận của các quỹ ngoại trở nên rõ nét hơn. Bên cạnh đó, việc đồng USD vẫn duy trì sức mạnh tương đối và xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu về các thị trường phát triển cũng là nguyên nhân khiến dòng vốn ngoại chưa quay lại mạnh với các thị trường mới nổi và cận biên như Việt Nam.

Ngoài nhóm ngân hàng, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực bán nhất định, góp phần kìm hãm đà tăng của chỉ số.

Dòng tiền ngoại tìm kiếm cơ hội ở hàng không, dầu khí và tiêu dùng

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại vẫn tìm kiếm cơ hội tại một số nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng riêng.

Trên HOSE, VJC dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 46 tỷ đồng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không được kỳ vọng tiếp tục phục hồi mạnh nhờ nhu cầu du lịch quốc tế tăng cao và giá nhiên liệu duy trì ở vùng thấp hơn so với giai đoạn đỉnh năm trước.

Trên HNX, PVS là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 16 tỷ đồng. Điều này phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài đối với triển vọng ngành dầu khí khi hàng loạt dự án năng lượng lớn đang được thúc đẩy triển khai.

Khối ngoại tiếp tục xả hàng hơn 540 tỷ đồng, áp lực tập trung ở nhóm ngân hàng- Ảnh 2.

Tại UPCoM, QNS tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại với giá trị mua ròng khoảng 5,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được đánh giá sở hữu nền tảng tài chính lành mạnh, biên lợi nhuận ổn định và hưởng lợi từ xu hướng tiêu dùng nội địa.

Trong khi đó, MSR là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên UPCoM với giá trị gần 9 tỷ đồng.

Thị trường đi lên nhưng vẫn thiếu động lực từ vốn ngoại

Một điểm đáng chú ý là diễn biến bán ròng của khối ngoại đang đi ngược với xu hướng tích cực của thị trường trong nước. VN-Index vẫn duy trì vùng đỉnh cao mới, thanh khoản nội địa ở mức tốt và dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt.

Nhiều công ty chứng khoán nhận định việc khối ngoại bán ròng trong giai đoạn hiện nay chủ yếu mang tính cơ cấu danh mục và chưa phản ánh sự thay đổi tiêu cực đối với triển vọng kinh tế Việt Nam. Trên thực tế, nền kinh tế vẫn đang được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP cao, đầu tư công đẩy mạnh, xuất khẩu phục hồi và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp.

Tuy nhiên, việc dòng vốn ngoại chưa quay lại cũng cho thấy thị trường vẫn đang thiếu một động lực đủ mạnh từ bên ngoài. Những yếu tố như triển vọng nâng hạng thị trường, diễn biến chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và xu hướng dòng vốn toàn cầu sẽ tiếp tục là các biến số quan trọng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

Tính chung toàn thị trường phiên 10/6, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 18,6 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 543,4 tỷ đồng. Dù mức bán ròng đã giảm đáng kể so với phiên trước đó (867,7 tỷ đồng), xu hướng rút vốn vẫn chưa chấm dứt và tiếp tục là lực cản đối với đà tăng của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận