Cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu, VN-Index lao dốc gần 50 điểm
Áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn do Vingroup dẫn dắt, khiến VN-Index mất gần 50 điểm trong phiên 8/6. Chỉ riêng VIC đã lấy đi hơn 19 điểm của chỉ số, trong khi tâm lý thận trọng gia tăng khiến dòng tiền suy yếu và hoạt động bán tháo xuất hiện ở nhiều nhóm ngành.
Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy áp lực khi VN-Index giảm mạnh 48,37 điểm, tương đương 2,63%, xuống còn 1.790,53 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất trong khoảng 2,5 tháng trở lại đây, đồng thời kéo chỉ số xuống vùng thấp nhất gần hai tháng.
Điểm đáng chú ý là đà giảm không xuất phát từ một vài cổ phiếu đơn lẻ mà diễn ra trên diện rộng. Trên sàn HOSE, số mã giảm lên tới 250 mã, cao gần gấp 4 lần số mã tăng. Thanh khoản cũng tăng vọt hơn 42% so với phiên trước, phản ánh áp lực bán ra gia tăng khi nhà đầu tư chấp nhận hạ giá để thoát hàng.
Cổ phiếu họ Vingroup là nguyên nhân chính kéo VN-Index giảm sâu
Nguyên nhân lớn nhất khiến VN-Index mất gần 50 điểm đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.
Trong phiên giao dịch ngày 8/6, cổ phiếu VIC giảm mạnh 5,8% xuống 195.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong ngày. Với vốn hóa thuộc nhóm lớn nhất thị trường, riêng VIC đã lấy đi hơn 19 điểm của VN-Index, tương đương gần 40% tổng mức giảm của chỉ số.
Không chỉ VIC, các cổ phiếu liên quan cũng đồng loạt lao dốc. VHM giảm 3,5%, VRE giảm 5,1%, khiến nhóm bất động sản trở thành ngành giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm bình quân hơn 4,3%.

Nếu cộng gộp mức tác động của bộ ba VIC, VHM và VRE, nhóm cổ phiếu này đã chiếm phần lớn áp lực kéo giảm điểm của VN-Index trong phiên.
Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với giai đoạn trước đó khi nhóm Vingroup liên tục đóng vai trò "đầu tàu" nâng đỡ thị trường. Việc các cổ phiếu này đảo chiều giảm sâu đã tạo ra áp lực đáng kể lên chỉ số chung do tỷ trọng vốn hóa quá lớn.
Áp lực bán lan rộng sang ngân hàng, chứng khoán và nhiều nhóm trụ cột
Không chỉ chịu sức ép từ nhóm Vingroup, thị trường còn ghi nhận sự suy yếu đồng loạt của các nhóm cổ phiếu dẫn dắt.
Ở nhóm ngân hàng, chỉ LPB giữ được sắc xanh, STB đứng giá, trong khi phần lớn các mã còn lại chìm trong sắc đỏ. ACB giảm 3,4%, SHB giảm 2,1%, nhiều cổ phiếu lớn khác cũng giảm từ 1-3%.
Nhóm chứng khoán chịu áp lực bán mạnh khi VIX giảm 5,1%, VND giảm 4,3%, SSI giảm 2,4%. Đây là tín hiệu cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng khi các cổ phiếu nhạy cảm với diễn biến thị trường bị bán mạnh.
Bên cạnh đó, các nhóm bảo hiểm, viễn thông, nguyên vật liệu cũng đồng loạt giảm từ 2-3%, cho thấy áp lực điều chỉnh đã lan rộng trên toàn thị trường thay vì chỉ tập trung ở một vài nhóm ngành.
Một yếu tố khác khiến đà giảm trở nên mạnh hơn là việc VN-Index chính thức xuyên thủng ngưỡng tâm lý quan trọng 1.800 điểm.
Trong phần lớn thời gian buổi sáng, chỉ số vẫn nỗ lực giữ mốc này. Tuy nhiên, khi lực bán gia tăng vào cuối phiên sáng và kéo dài sang phiên chiều, ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ đã kích hoạt tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Việc mất mốc 1.800 điểm khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn giảm tỷ trọng cổ phiếu nhằm bảo toàn thành quả hoặc hạn chế rủi ro, qua đó làm áp lực cung tăng mạnh hơn.
Dưới góc độ kỹ thuật, VN-Index tiếp tục bám sát dải dưới (Lower Band) của Bollinger Bands. Đồng thời, chỉ báo MACD duy trì dưới ngưỡng 0 và tiếp tục nới rộng khoảng cách với đường tín hiệu, cho thấy xu hướng điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế.
Diễn biến của thị trường phái sinh cũng phản ánh tâm lý bi quan khi hợp đồng tương lai VN30 giảm tới 45 điểm, tương đương 2,3%. Dù vẫn xuất hiện một số điểm sáng riêng lẻ như NVL tăng 2,2%, KDH tăng 1,3% hay HQC tăng trần, lực đỡ từ các cổ phiếu này không đủ để cân bằng áp lực bán trên diện rộng.
Phiên giảm gần 50 điểm cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi dòng tiền có dấu hiệu thận trọng hơn, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup, không còn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số như trước. Điều này khiến rủi ro điều chỉnh ngắn hạn của VN-Index tiếp tục gia tăng nếu lực cầu chưa sớm quay trở lại ở các nhóm cổ phiếu trụ cột.