Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/06/2026 - 17:41 (GMT+7)

VIC kéo hơn 11 điểm cho VN-Index, khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng

Thùy Linh
VIC kéo hơn 11 điểm cho VN-Index, khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng

Ảnh minh họa

Dù hơn 200 cổ phiếu giảm giá và thanh khoản xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần, VN-Index vẫn tăng hơn 7 điểm trong phiên 5/6 nhờ lực kéo mạnh từ VIC và nhóm cổ phiếu Vingroup. Đáng chú ý, khối ngoại bất ngờ đảo chiều mua ròng sau hơn nửa tháng bán ròng liên tiếp.

Phiên giao dịch ngày 5/6 khép lại với trạng thái khá đặc biệt khi VN-Index tăng điểm nhưng phần lớn cổ phiếu trên thị trường lại giảm giá. Chỉ số đại diện sàn HoSE đóng cửa tại 1.838,9 điểm, tăng 7,35 điểm, tương đương 0,4%, trong bối cảnh dòng tiền suy yếu đáng kể và sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện.

Diễn biến này cho thấy xu hướng phân hóa ngày càng rõ nét của thị trường khi dòng tiền tiếp tục tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chịu áp lực điều chỉnh. Thống kê trên HoSE cho thấy có tới 203 mã giảm giá, gấp hơn hai lần số mã tăng giá là 95 mã. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch.

VIC kéo hơn 11 điểm cho VN-Index, khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng- Ảnh 1.

Diễn biến chỉ số VN-Index

Nhóm VN30 tăng 0,2%, trong khi chỉ số đại diện nhóm vốn hóa vừa và nhỏ là VNMID và VNSML lần lượt giảm 0,62% và 0,34%. Điều này phản ánh sự lệch pha giữa diễn biến chỉ số và diễn biến thực tế của phần lớn cổ phiếu trên thị trường.

Các chuyên gia cho rằng trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" thường xuất hiện trong những giai đoạn dòng tiền có xu hướng thận trọng, tập trung vào các mã có khả năng dẫn dắt chỉ số thay vì lan tỏa rộng trên toàn thị trường.

VIC tiếp tục là đầu tàu kéo điểm số

Tâm điểm của thị trường tiếp tục thuộc về nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Sau nhiều phiên trở thành động lực chính của VN-Index, bộ đôi VIC và VHM tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực.

Trong phiên, VIC có thời điểm tăng hơn 4% trước khi thu hẹp đà tăng và đóng cửa tăng 3,4%. Theo thống kê, riêng VIC đã đóng góp hơn 11 điểm cho VN-Index, trở thành cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất lên chỉ số. VHM cũng tăng 1,33%, trong khi VRE và VPL lần lượt tăng 0,32% và 0,88%.

Đáng chú ý, thanh khoản của VIC và VHM đều cải thiện so với những phiên gần đây, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn sau giai đoạn điều chỉnh. Đây là yếu tố quan trọng giúp thị trường giữ được trạng thái tích cực bất chấp áp lực chốt lời xuất hiện ở nhiều nhóm ngành khác.

VIC kéo hơn 11 điểm cho VN-Index, khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng- Ảnh 2.

Bản đồ nhiệt thị trường phiên 5/6 tính theo giá trị vốn hóa

Một diễn biến bất ngờ khác là cổ phiếu VJC được kéo tăng kịch trần 6,95% trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC). Mặc dù khối lượng giao dịch tại mức giá trần không quá lớn, nhưng mức tăng mạnh của VJC đã góp thêm động lực cho chỉ số chung.

Ngược lại, phần lớn cổ phiếu còn lại trong VN30 giao dịch kém tích cực. Chỉ có 10 mã tăng giá trong khi có tới 17 mã giảm điểm. Các cổ phiếu giảm mạnh nhất gồm LPB, GVR và BID với mức giảm trên 1,5%.

Nhìn rộng hơn, phần lớn nhóm ngành trên thị trường đều chịu áp lực điều chỉnh. Viễn thông, công nghệ thông tin và hóa chất là những nhóm giảm mạnh nhất. Trong khi đó, bất động sản, bảo hiểm và du lịch - giải trí là số ít ngành còn duy trì được sắc xanh.

Thanh khoản lao dốc xuống mức thấp hiếm thấy

Một điểm đáng chú ý trong phiên là thanh khoản tiếp tục suy giảm mạnh. Giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt hơn 13.800 tỷ đồng, giảm khoảng 37% so với phiên trước và là một trong những mức thấp nhất trong nhiều tuần gần đây.

Đặc biệt, thị trường không ghi nhận cổ phiếu nào có giá trị giao dịch vượt mốc 1.000 tỷ đồng - điều khá hiếm gặp trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường thường xuyên duy trì ở vùng cao trong thời gian qua.

Giá trị giao dịch của nhóm VN30 đạt hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 65% tổng thanh khoản toàn sàn HoSE. Điều này cho thấy dòng tiền đang co cụm vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thay vì lan tỏa sang các nhóm ngành khác.

Theo giới phân tích, việc thanh khoản sụt giảm mạnh phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau nhịp tăng kéo dài của thị trường. Dòng tiền mới chưa xuất hiện đủ mạnh để tạo ra một xu hướng tăng đồng thuận, trong khi hoạt động giải ngân chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc có khả năng tác động lớn đến chỉ số.

Khối ngoại chấm dứt chuỗi bán ròng kéo dài hơn nửa tháng

Trong bối cảnh thanh khoản suy yếu, hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trở thành điểm sáng đáng chú ý.

Sau hơn nửa tháng liên tiếp bán ròng trên HoSE, khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng hơn 300 tỷ đồng trong phiên 5/6. Giá trị mua ròng gia tăng mạnh vào cuối phiên, góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường.

Đáng chú ý nhất là giao dịch tại VIC. Chỉ một ngày sau khi bán ròng tới gần 4.900 tỷ đồng cổ phiếu này, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng hơn 272 tỷ đồng. Động thái đảo chiều nhanh chóng cho thấy dòng vốn ngoại vẫn dành sự quan tâm lớn đối với cổ phiếu đầu ngành thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Ngoài VIC, ACB được mua ròng khoảng 255 tỷ đồng và FPT được mua ròng hơn 126 tỷ đồng. Đây đều là những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thường xuyên nằm trong danh mục giải ngân của các quỹ ngoại.

VIC kéo hơn 11 điểm cho VN-Index, khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng- Ảnh 3.

Ở chiều ngược lại, MSN, HPG và VPB là các mã bị bán ròng nhiều nhất. Tuy nhiên, quy mô bán ra không quá lớn và không có cổ phiếu nào bị bán ròng trên 100 tỷ đồng.

Việc khối ngoại quay trở lại mua ròng được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh dòng tiền trong nước đang có dấu hiệu chững lại. Nếu xu hướng này được duy trì trong các phiên tới, đây có thể trở thành yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của thị trường trong ngắn hạn.

HNX-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp. Trái ngược với diễn biến trên HoSE, thị trường Hà Nội tiếp tục trải qua một phiên giao dịch tiêu cực.

HNX-Index giảm 3,63%, xuống còn 293,79 điểm. Áp lực chủ yếu đến từ bộ đôi THD và KSF khi cả hai cổ phiếu này tiếp tục lao dốc mạnh. THD giảm sàn 10%, trong khi KSF mất hơn 9%.

Do có tỷ trọng vốn hóa lớn trên sàn HNX, diễn biến của hai cổ phiếu này đã kéo chỉ số giảm sâu bất chấp nhiều mã khác không biến động quá mạnh.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 5/6 cho thấy thị trường vẫn đang phụ thuộc đáng kể vào nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trong khi đó, thanh khoản suy giảm mạnh và độ rộng thị trường tiêu cực phản ánh sự thận trọng của dòng tiền. Điểm sáng đáng chú ý nhất là việc khối ngoại đảo chiều mua ròng sau chuỗi bán ròng kéo dài, qua đó phần nào củng cố tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường đang tìm kiếm động lực mới để duy trì đà tăng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận