Nhóm chứng khoán bùng nổ, khối ngoại mạnh tay giải ngân vào VIC
Ảnh minh họa
Dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ ở nhóm chứng khoán, thép và hàng tiêu dùng đã giúp VN-Index lấy lại đà tăng trong phiên đầu tuần. Đáng chú ý, khối ngoại bất ngờ giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng trên HoSE, trong đó riêng VIC được mua ròng gần 4.400 tỷ đồng, tạo nên điểm nhấn nổi bật của thị trường.
VN-Index khởi đầu tuần giao dịch mới bằng một phiên hồi phục tích cực khi đóng cửa tăng 7,66 điểm, tương đương 0,43%, lên 1.799,31 điểm. Mặc dù chưa thể chinh phục thành công mốc 1.800 điểm, chỉ số vẫn cho thấy sức bật đáng kể khi có thời điểm tăng lên 1.810,41 điểm, trước khi chịu áp lực rung lắc mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Đáng chú ý, trong phiên sáng, VN-Index từng giảm gần 15 điểm do sức ép từ bộ đôi VIC và VHM. Tuy nhiên, lực cầu gia tăng mạnh tại nhóm chứng khoán, ngân hàng và thép đã giúp thị trường nhanh chóng lấy lại sắc xanh trong phiên chiều.

Thanh khoản cải thiện rõ rệt là một tín hiệu tích cực. Trên HoSE, tổng giá trị giao dịch đạt 25.367 tỷ đồng, tăng tới 55,2% so với phiên cuối tuần trước và là mức cao nhất trong hơn nửa tháng trở lại đây. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 8.465 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 209 mã tăng giá, cao gấp hơn hai lần số mã giảm, cho thấy dòng tiền lan tỏa trên diện rộng.
Dòng tiền dậy sóng ở nhóm chứng khoán, thép và ngân hàng
Tâm điểm của thị trường thuộc về nhóm cổ phiếu chứng khoán khi đồng loạt bứt phá mạnh mẽ. Trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường gia tăng đáng kể, nhà đầu tư kỳ vọng các công ty chứng khoán sẽ hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động giao dịch sôi động và sự hồi phục của thị trường vốn.
TCX trở thành cổ phiếu nổi bật nhất khi tăng kịch trần và còn dư mua giá trần hơn 1 triệu đơn vị vào cuối phiên. VPX cũng đóng cửa trong sắc tím với mức tăng 6,9%, trong khi CTS tăng trần và dư mua hơn 1 triệu cổ phiếu.
Nhiều cổ phiếu đầu ngành ghi nhận mức tăng mạnh như MBS tăng 4,17%, BSI tăng 4,6%, SHS tăng 3,85%, VCI tăng 3,6%, VND tăng 3,51%, SSI tăng 3,44%, FTS tăng 3,3%, AGR và ORS cùng tăng 3,2%.

Đáng chú ý, VIX tiếp tục là cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất toàn thị trường với gần 51,6 triệu cổ phiếu được sang tay, đồng thời tăng 3,2%. VND và SSI cũng nằm trong nhóm cổ phiếu giao dịch sôi động nhất khi lần lượt khớp lệnh khoảng 25 triệu đơn vị.
Diễn biến này cho thấy dòng tiền đầu cơ và dòng tiền tổ chức đang quay trở lại mạnh mẽ với nhóm chứng khoán sau giai đoạn tích lũy kéo dài. Đây cũng là nhóm ngành phản ánh rõ nét kỳ vọng của nhà đầu tư về triển vọng thị trường trong thời gian tới.
Bên cạnh nhóm chứng khoán, cổ phiếu thép cũng ghi nhận một phiên giao dịch đầy hứng khởi.
HPG tăng mạnh 4,96% lên 24.350 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong ngày. Thanh khoản đạt gần 30,7 triệu đơn vị, đứng thứ ba toàn thị trường. Đáng chú ý, khối ngoại mua ròng gần 7 triệu cổ phiếu HPG, góp phần củng cố đà tăng của mã này. Hai cổ phiếu cùng ngành là HSG và NKG cũng đồng loạt tăng khoảng 3%.
Nhóm ngân hàng duy trì vai trò nâng đỡ thị trường khi phần lớn cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh. Ngoại trừ ACB giảm nhẹ 0,4% do điều chỉnh giá tham chiếu trước ngày chốt quyền chia cổ tức, hầu hết các mã còn lại đều tăng giá.
Trong đó, MSB tăng 2,7%, EIB tăng 2,2%, SSB tăng 2,1%, TCB tăng 1,44% và MBB tăng 1,41%. SHB tiếp tục là cổ phiếu ngân hàng giao dịch sôi động nhất với gần 48,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.
Ở nhóm phi tài chính, HVN gây bất ngờ khi tăng kịch trần 6,86%, đồng thời dư mua giá trần hơn 1,6 triệu đơn vị. MWG tăng 3,93%, trong khi nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như GEL, HID, CIG, LDG hay SMA cũng đồng loạt tăng hết biên độ.
Nhờ lực kéo từ nhóm bluechip, VN30 tăng hơn 18 điểm với 20 mã tăng và chỉ còn 8 mã giảm. Giá trị giao dịch riêng rổ VN30 vượt 17.200 tỷ đồng, tăng 63% so với phiên trước.
Vingroup và dầu khí tạo lực cản, khối ngoại bất ngờ giải ngân nghìn tỷ đồng
Dù thị trường có sự lan tỏa tích cực, VN-Index vẫn chưa thể vượt mốc 1.800 điểm do chịu sức ép từ nhóm Vingroup và dầu khí.
Trong nhóm Vingroup, chỉ có VPL tăng 1,84%, còn VIC giảm 1,48%, VHM giảm 1,87% và VRE giảm 0,17%. Riêng VIC và VHM đã lấy đi gần 7 điểm của chỉ số chung, trở thành nguyên nhân chính khiến VN-Index tiếp tục "lỗi hẹn" với ngưỡng 1.800 điểm.
Trong khi đó, nhóm năng lượng là nhóm ngành giảm mạnh nhất thị trường khi chỉ số ngành mất hơn 3%. Hàng loạt cổ phiếu dầu khí chịu áp lực bán mạnh như BSR giảm 5,69%, PLX giảm 3,87%, GAS giảm 2,94%, PVS giảm 2,9%, PVD giảm 2,5% và PVC giảm 3,5%.
Diễn biến này xuất hiện sau khi giá dầu thế giới giảm hơn 4% trước thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị và mở đường cho việc lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz. Thị trường lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu sẽ gia tăng trong thời gian tới.
Tuy nhiên, việc giá dầu giảm lại là tín hiệu tích cực đối với nhiều ngành sản xuất, vận tải và tiêu dùng khi chi phí đầu vào có thể được cải thiện, qua đó hỗ trợ tâm lý chung của thị trường.

Điểm nhấn lớn nhất phiên giao dịch đến từ hoạt động mua ròng mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài.
Khối ngoại giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng trên HoSE, trong đó riêng VIC được mua ròng gần 4.400 tỷ đồng, thuộc nhóm giao dịch lớn nhất từ đầu năm đến nay.
Ngoài VIC, dòng vốn ngoại cũng tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành như HPG, MWG và GMD với giá trị mua ròng lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi mã.
Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng chủ yếu xuất hiện tại VHM và VPB nhưng quy mô không quá lớn so với lượng tiền đổ vào thị trường.
Việc thanh khoản tăng mạnh, độ rộng thị trường tích cực và dòng vốn ngoại quay trở lại đang tạo thêm cơ sở để giới đầu tư kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục thử thách vùng 1.800 điểm trong các phiên tới. Tuy nhiên, diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM, vẫn sẽ là yếu tố quyết định khả năng bứt phá của thị trường trong ngắn hạn.