Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

CEO Công ty DDA Việt Nam: "Thành công của tôi được khởi nguồn từ mẹ"

Thảo Miên
CEO Công ty DDA Việt Nam: "Thành công của tôi được khởi nguồn từ mẹ"

Doanh nhân Nguyễn Thị Ánh Nguyệt chia sẻ về công trình điều chế Canxi hữu cơ DDA chiết xuất từ vỏ trứng gà với nguyên Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam

Chỉ cần gõ cụm từ “DDA Việt Nam” trên Google là có ngay vô số thông tin về người sáng lập và điều hành Công ty cổ phần đầu tư DDA Việt Nam - doanh nhân Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Nhưng còn có điều ít ai biết đến: khởi nguồn của việc nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm canxi hữu cơ của DDA được bắt nguồn từ người mẹ.

Thắt lòng nhìn mẹ đau, quyết tâm tìm lời giải

Sinh năm 1979, doanh nhân Nguyễn Thị Ánh Nguyệt nhận mình thuộc thế hệ "nếm đủ" dư vị khó khăn của cuộc sống trong những năm tháng đất nước gồng mình sau chiến tranh. Chị kể, cũng giống bao gia đình bấy giờ, bố mẹ chị lo chạy ăn từng bữa, thiếu trước, hụt sau.

Nhớ về những năm tháng tuổi thơ nghèo khó, giọng chị Nguyệt chùng xuống: "Ngày đó, mẹ tôi như bao người phụ nữ khác, phải chắt chiu ăn dè, lao lực kiếm tiền nuôi con và gia đình, tích cóp cho tương lai. Thanh xuân có bao nhiêu sức khỏe thì oằn mình làm lụng, có nghĩ gì đến bản thân. Để rồi đến tuổi trung niên, mẹ tôi phải đối diện với các chứng đau xương khớp trầm trọng, thoái hóa cột sống, thoát vị, phình đĩa đệm… Gia đình tôi đưa mẹ chạy chữa khắp nơi để nắn chỉnh, chữa trị cột sống. Nhìn mẹ cắn răng chịu những cơn đau, tim tôi thắt lại vì thương mẹ, vì bất lực".

Mẹ chị Nguyệt bệnh nặng đến mức phải xốc nách hoặc dùng cáng, xe đẩy chứ không thể đi lại bình thường được. Để chữa bệnh cho bà, gia đình theo cả Đông y lẫn Tây y. Từ thuốc sắc theo thang đến thuốc tễ, thuốc viên, thuộc bôi, thuốc đắp…đều đủ cả, hễ ai mách gì làm nấy, ai bảo đi đâu là đi đấy.

CEO DDA Việt Nam: Thành công của tôi được khởi nguồn từ mẹ - Ảnh 1.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - người sáng lập và điều hành Công ty cổ phần đầu tư DDA Việt Nam

Trong quá trình điều trị, ngoài thuốc bệnh, mẹ chị Nguyệt được các bác sĩ cho uống thêm viên canxi. Nhưng cứ hễ uống canxi vào là bà bị phù mặt, mẩn ngứa, táo bón, tim đập nhanh. Sợ canxi nội không tốt, chị nhờ mua canxi giá rất đắt từ nước ngoài về cho mẹ uống song các triệu chứng trên vẫn không hề suy giảm.

"Thương mẹ, tôi trăn trở với bao câu hỏi: Liệu mình có thể làm gì để giúp mẹ bớt đau? Tại sao bác sĩ bảo canxi tốt như thế mà mẹ uống vào lại bị phản ứng phụ? Liệu có nguồn canxi nào trong tự nhiên an toàn hơn với người bệnh?… Những câu hỏi lặp đi lặp lại cứ thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó có nghĩa cho mẹ", chị Nguyệt giãi bày.

Có lợi thế là dân ngoại ngữ, học chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Ngoại ngữ (nay là Đại học Hà Nội), chị Nguyệt tiếp cận khá dễ dàng với các nguồn tài liệu nghiên cứu khoa học nước ngoài. Chị thâm nhập nghiên cứu sâu về ưu - nhược điểm của tất cả các loại canxi có mặt trên thị trường lúc bấy giờ. Từ đó, chị dần hiểu rõ bản chất của canxi vô cơ, canxi hữu cơ, nguyên nhân vì sao canxi hữu cơ thẩm thấu vào cơ thể tốt hơn và ít gây tác dụng phụ hơn canxi vô cơ.

"Rút bài học từ mẹ mình, tôi nghiên cứu cả thói quen, hành vi của người dùng canxi; các tác động và sự ảnh hưởng trực tiếp/gián tiếp đến người dùng. Sau quá trình nghiên cứu, tìm hiểu mọi vấn đề, tôi nhận thấy, canxi thực sự là khoáng chất cực kỳ quan trọng đối với cả người trẻ lẫn người già, từ nữ đến nam, từ mẹ bầu/bỉm sữa đến thanh niên đang khỏe mạnh... Đặc biệt, với nhóm người đau xương khớp kinh niên như mẹ tôi, canxi là yếu tố quyết định trong việc cải thiện và nâng cao sức khỏe. Vậy là, tôi nuôi quyết tâm sáng chế ra một sản phẩm canxi tương thích tốt nhất với cơ thể người, dễ dùng, an toàn, giá cả phù hợp với đại đa số người dân có mức thu nhập trung bình", chị Nguyệt chia sẻ.

Tình yêu mẹ là đòn bẩy thành công

Không phải người nghiên cứu khoa học, chỉ có lòng nhiệt huyết, quyết tâm và thế mạnh lớn nhất là đọc và tra cứu các tài liệu liên quan bằng tiếng nước ngoài, chị Nguyệt không biết bắt đầu cho việc sáng chế canxi từ đâu. Để hiện thực hóa ước mơ của mình, con đường duy nhất chị có thể làm là tìm đến các nhà khoa học, các nhà chuyên môn trong lĩnh vực y sinh, bào chế.

CEO DDA Việt Nam: Thành công của tôi được khởi nguồn từ mẹ - Ảnh 2.

Với chị Nguyệt, mẹ chính là động lực, là "đòn bẩy" để chị nỗ lực trên hành trình nghiên cứu thành công canxi hữu cơ

Nghĩ là làm, chị Nguyệt tìm đến các tiến sĩ, bác sĩ, nhà khoa học để bảo vệ ý tưởng, trình bày đề án nghiên cứu sản xuất canxi hữu cơ. Phũ phàng thay, hàng chục người chị kết nối, tất cả đều lắc đầu từ chối. Có thể, họ thấy ý tưởng của chị mông lung, phi thực tế; cũng có thể họ không tin vào một người phụ nữ nhỏ bé chỉ bằng tình yêu với mẹ, ý tưởng ấp ủ trong đầu và hai bàn tay trắng có thể đi đến thành công.

Ròng rã nhiều năm trời chưa tìm được lối ra nhưng chị Nguyệt không buông tay. "Một chút chán nản, mệt mỏi thì có. Nhưng kể cả khi bị người thân gàn, khuyên từ bỏ ước mơ thì tôi vẫn luôn tin tưởng mãnh liệt rằng mình sẽ tìm thấy người đồng hành, chung chí hướng", chị Nguyệt cười nhớ lại.

Suốt một thập kỷ nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước, tìm tòi thị trường và tự lấy mình làm thí nghiệm, chị Nguyệt luôn tin mình đang đi đúng hướng. Năm 2016, sau nhiều nỗ lực, chị Nguyệt nhận được sự ủng hộ và chung tay của các Giáo sư - Tiến sĩ, bác sĩ với nhiều chuyên ngành khác nhau và đã cùng bắt tay vào nghiên cứu.

Vượt qua vô vàn khó khăn, nhóm nghiên cứu đã dày công suốt 3 năm trong phòng thí nghiệm (2016-2019) với nhiều loại nguyên liệu: từ rau, củ, quả, xương một số loài động vật và thậm chí là cả vàng, bạc... Sau cùng, vỏ trứng gà - loại nguyên liệu sẵn có, dư thừa ở các nhà máy sản xuất bánh ngọt đã được chọn để tạo ra canxi hữu cơ. Đây là nguồn nguyên liệu đáp ứng được đồng thời nhiều yêu cầu của nhóm nghiên cứu: An toàn, giá rẻ, nguyên liệu sản xuất dồi dào, hàm lượng canxi carbonate lấy ra từ vỏ trứng đạt đến 95%...

"Trong 3 năm nghiên cứu, không ít lần nhóm chúng tôi bế tắc do sản phẩm không đạt yêu cầu đề ra ban đầu. Hao sức, tổn của không biết bao mà kể nhưng vượt qua tất cả, chúng tôi vẫn bền bỉ với niềm tin của mình", chị Nguyệt cho biết.

Trời không phụ công người, đầu năm 2019, nhóm đã thành công với "Công thức điều chế canxi hữu cơ từ vỏ trứng gà". Cùng thời điểm này, Công ty cổ phần đầu tư DDA Việt Nam được thành lập; "Đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế" của chị Nguyệt và cộng sự được nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ.

Những lô sản phẩm canxi hữu cơ từ vỏ trứng gà đầu tiên ra mắt thị trường cũng là thời điểm đại dịch Covid-19 khốc liệt khiến khó khăn chồng chất khó khăn. Song, với những tính chất ưu việt vượt trội, sản phẩm đã dần được người tiêu dùng đón nhận; sự đảm bảo về chất lượng sản phẩm chính là lời khẳng định sự trưởng thành của doanh nghiệp.

CEO DDA Việt Nam: Thành công của tôi được khởi nguồn từ mẹ - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (thứ 3 từ phải sang) là 1 trong 3 đại diện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia Diễn đàn Impact Harvest Forum tại Ấn Độ năm 2025

"Canxi hữu cơ là "đứa con" tôi thai nghén suốt nhiều năm. Cuối cùng, ước mơ, khát vọng, mồ hôi, nước mắt của tôi; chất xám, công sức của tập thể các nhà khoa học; sự nỗ lực của các các cộng Công ty cổ phần đầu tư DDA Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng. Tôi òa khóc như đứa trẻ vì tình yêu với mẹ, sự trăn trở bắt nguồn từ sức khỏe của mẹ đã cho tôi động lực và chạm đến thành công. Ngày 03/06/2021, quy trình sản xuất canxi hữu cơ từ vỏ trứng gà đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Bằng độc quyền sáng chế. Điều ấy không chỉ đánh dấu sự khởi đầu trong lĩnh vực canxi hữu cơ của DDA mà còn là minh chứng xác thực nhất cho tâm huyết, trí tuệ của tập thể các nhà khoa học và niềm tin không lùi bước trước khó khăn của chúng tôi", chị Nguyệt tự hào.

Luôn trăn trở vì phụ nữ nghèo

"Mỗi người có một cái duyên khởi nghiệp. Qua nhiều thử thách, tôi vui vì mình đã làm được điều có ích cho cuộc sống, góp phần nâng cao thể chất con người. Khi được bổ sung canxi, trẻ em sẽ được hỗ trợ phát triển chiều cao và cải thiện hệ xương chắc khỏe; mẹ bầu khỏe mạnh, thai nhi phát triển tốt; người cao tuổi sẽ giảm nguy cơ loãng xương, đau nhức và cải thiện vận động linh hoạt…", chị Nguyệt không giấu niềm vui rạng ngời trên gương mặt.

Sau thành công của sản phẩm canxi hữu cơ chiết xuất từ vỏ trứng gà, chị Nguyệt cùng tập thể các giáo sư, tiến sĩ, tiếp tục nghiên cứu nền thảo dược của Việt Nam và cho ra đời sản phẩm kiềm thảo mộc Sflora. Ngày 18/7/2025, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp bằng sáng chế độc quyền cho sản phẩm này.

Chị Nguyệt bật mí, tháng 11/2026, chị cùng các cộng sự sẽ lại vinh dự được đón nhận Bằng sáng chế thứ 3 cho sản phẩm chống oxy hóa, hỗ trợ trong điều trị ung thư chiết xuất từ thảo dược. "Và chắc chắn, bằng tâm huyết, khát vọng sáng tạo, chúng tôi sẽ còn tiếp tục các công trình nghiên cứu để chinh phục thêm các Bằng sáng chế với dòng sản phẩm có tính ứng dụng, thực tiễn cao", chị Nguyệt khẳng định.

CEO DDA Việt Nam: Thành công của tôi được khởi nguồn từ mẹ - Ảnh 4.

90% lao động làm việc tại DDA Việt Nam là nữ

Chia sẻ về những trăn trở trong cuộc sống, chị Nguyệt bộc bạch: "Còn rất nhiều phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn. Trong hành trình phát triển doanh nghiệp, chúng tôi đã, đang và sẽ luôn đặc biệt quan tâm đến nhóm đối tượng này thông qua các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Chúng tôi đang nhen nhóm các tiểu dự án tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ khó khăn, phụ nữ yếu thế (thông qua hệ thống Hội phụ nữ cơ sở) bằng cách liên kết thu gom vỏ trứng gà cũng như trồng cây dược liệu để phục vụ trực tiếp cho các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược thuần Việt. Tôi nghĩ, bằng cách tạo việc làm, tạo thu nhập cho phụ nữ khó khăn ổn định cuộc sống cũng chính là cách để góp phần an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển và tiến bộ".

Năm 2024, trong chương trình "SIB Signature - Tinh hoa SIB Việt" (chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội), DDA đã lọt top 10 dự án doanh nghiệp xã hội tiêu biểu.

Tiếp đó, tham dự chương trình: "Social enterprise innovation program 2024" do BK FUND tổ chức, Công ty được vinh danh là dự án xuất sắc nhất với công trình điều chế canxi hữu cơ từ vỏ trứng gà, mang lại giải pháp đột phá trong ngành thực phẩm bổ sung.

Ngoài điều chế canxi hữu cơ từ vỏ trứng gà, DDA còn đang phát triển hai dòng sản phẩm khác là nước kiềm thảo mộc và sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư.

Hiện Công ty đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 30 người thuộc khối văn phòng và sản xuất; trong đó, chiếm đến 90% là nữ. gần 1000 người thuộc hệ thống phân phối cả nước và chiếm phần lớn là nữ.

Ý kiến của bạn
Bình luận