Chan chứa yêu thương từ chương trình “Sữa cho con” của phụ nữ ở thành phố mang tên Bác

Phạm Thương
19/10/2021 - 07:21
Chan chứa yêu thương từ chương trình “Sữa cho con” của phụ nữ ở thành phố mang tên Bác

Chương trình “Sữa cho con” được Hội LHPN quận 1 khởi động từ 20/8.

Bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu của người dì, người mẹ, Hội LHPN quận 1 (TPHCM) đã vận động tổ chức chương trình “Sữa cho con” chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã ảnh hưởng rất lớn đến người dân TPHCM nói chung và Quận 1 nói riêng. Nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn chồng chất, nhiều người đùm túm nhau về quê tránh dịch. Càng đau xót hơn khi nhiều gia đình mất đi trụ cột, nhiều em nhỏ bỗng chốc bơ vơ, mồ côi. Đây là một bi kịch, là vết thương mà không biết bao giờ lành. Nỗi đau mất cha mẹ, thiếu vắng người thân đối với các em nhỏ là quá lớn…

Thấu hiểu được nỗi mất mát ấy, Hội LHPN quận 1 đã dành nhiều sự quan tâm đến các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch, cùng chung tay sưởi ấm những trái tim non, giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, có một điểm tựa, một tương lai để học hành đến nơi đến chốn và trở thành người có ích sau này.

“Sữa cho con” - Vỗ về những trái tim non - Ảnh 1.

Chương trình "Sữa cho con" đã giúp cho nhiều gia đình giảm bớt nỗi lo trong mùa dịch

Nổi bật trong các hoạt động chăm lo là chương trình "Sữa cho con" được khởi động từ 20/8, Hội LHPN quận 1 hướng đến hỗ trợ cho các trường hợp trẻ em khó khăn, các em không có người chăm sóc do cha mẹ, người thân bị nhiễm Covid-19 phải điều trị bệnh hoặc điều trị cách ly tập trung tại các cơ sở. Đặc biệt là những trẻ mồ côi cha/mẹ hoặc mồ côi cả cha mẹ do dịch Covid-19.

Theo đó, Hội đã tích cực vận động các nguồn sữa hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và vận động thông qua trang thông tin của Hội, trên group zalo, viber, facebook các CLB, đội nhóm của Hội quản lý. Song song, Hội còn triển khai đến chi, tổ Hội, thực hiện rà soát, lập danh sách các trường hợp trẻ em từ 15 tuổi trở xuống có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và Hội LHPN 10 phường tiếp nhận thông tin các trường hợp cấp thiết để hỗ trợ sữa đột xuất cho các em khi cần.

“Sữa cho con” - Vỗ về những trái tim non - Ảnh 2.

Tặng sữa cho trẻ em tại khu phong tỏa

Đến nay, chương trình đã trao 73 thùng sữa tươi, 360 bịch sữa đậu nành cho các em từ 3 - 14 tuổi, 62 hộp sữa bột cho trẻ em từ 0 - 12 tháng tuổi, đã chăm lo 170 trường hợp khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (trong đó, có 13 trường hợp trẻ mồ côi, 95 trường hợp trẻ khó khăn, 62 trẻ em từ 0 - 12 tháng tuổi).

Ngoài hỗ trợ sữa cho các em, Hội LHPN quận 1 đã trao 20 phần quà cho các trường hợp trẻ mồ côi với tổng số tiền 20 triệu đồng. Trong đó phần quà gồm nhu yếu phẩm cho gia đình, đồ dùng học tập và tiền mặt 500 nghìn đồng.

Bà Hoàng Thị Thu Liên, Chủ tịch Hội LHPN Quận 1 cho biết: "Hiện nay, chương trình đang tiếp tục thực hiện nhằm tìm nguồn chăm lo, hỗ trợ các em mồ côi do đại dịch Covid-19 một cách bền vững và lâu dài, bao gồm hỗ trợ về tài chính, về giáo dục, về sức khỏe, về tinh thần để các em phát triển toàn diện và trở thành người có ích cho xã hội".

Hội LHPN quận 1 còn nhận được sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 hỗ trợ 30 thùng sữa tươi để thực hiện chương trình "Sữa cho con". Hội LHPN TPHCM hỗ trợ chăm lo 800 phần sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 1.

“Sữa cho con” - Vỗ về những trái tim non - Ảnh 3.

Hội LHPN Quận 1 trao quà lực lượng vũ trang đang làm công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Hội LHPN quận 1

Lồng ghép với hoạt động trao tặng sữa, Hội LHPN quận 1 thường xuyên tuyên truyền, vận động các em và người thân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của UBND TPHCM, tuân thủ quy tắc 5k khi đi đến nơi công cộng. Thường xuyên nhắc nhở các em và người thân không lơ là, chủ quan nhất là sau khi các TPHCM nới lỏng giãn cách.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh mẽ, Hội LHPN Quận 1 còn thực hiện các chương trình "Tiếp sức vượt qua đại dịch" đồng hành cùng lực lượng vũ trang tham gia phòng chống Covid; hỗ trợ phụ nữ khó khăn trong khu vực phong tỏa; chương trình "Bếp ăn yêu thương"; đồng hành hỗ trợ các hộ dân bị phong tỏa… Đây là những hoạt động thiết thực góp phần tạo nên chuỗi hoạt động hướng về công tác an sinh xã hội, nâng cao nhận thức về những quy định trong phòng chống dịch bệnh cho người dân. Qua đó, giúp người dân trong khu vực phong tỏa an tâm, ổn định cuộc sống để thực hiện tốt thời gian cách ly, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm