pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chàng trai thiết kế hoa khổng lồ từ rác thải
Anh Đỗ Kiên Giang và 1 tác phẩm
Chinh phục loại phế thải "cứng đầu"
Nhìn những bông hoa với màu sắc rực rỡ, đầy sức sống, khó có ai tưởng tượng được chúng lại được làm từ phế thải gồm giấy, vải vụn, xốp... Bắt đầu từ năm 2021, NTK Đỗ Kiên Giang mong muốn tìm vật liệu để tạo ra những tác phẩm hoa thủ công có thể chịu nắng mưa ngoài trời. Anh đã biết đến một loại mút xốp eva có bán trên thị trường vật liệu trang trí.
Tuy nhiên, loại vật liệu này phải mất 500-1.000 năm mới phân hủy, rất có hại cho môi trường sống. Nhận thức được điều đó, anh Giang đã nghiên cứu tìm chất liệu để thay thế.
Ròng rã 3 năm, Đỗ Kiên Giang gác lại vấn đề doanh thu hấp dẫn từ việc làm hoa khổng lồ bằng mút xốp eva để nghiên cứu, biến phế thải eva công nghiệp kia thành những bông hoa đẹp.
Anh đã đi đến các kho, bãi thu gom phế thải eva ở Việt Nam để tìm hiểu và mua về nghiên cứu. Ban đầu những chủ kho phế liệu không muốn bán, từ chối làm việc với anh nhưng sau khi nghe anh trình bày về ý tưởng muốn bảo vệ môi trường khi tái sử dụng chất liệu này thì một số người đã đồng ý.
Sau khi có trong tay những tấm xốp phế thải, Đỗ Kiên Giang bước vào việc thử làm cánh hoa. Những cánh hoa đầu tiên không thành công khiến anh muốn dừng lại. "Nhưng tôi nghĩ rằng, ai sẽ tiếp tục nếu tôi dừng lại. Ngoài kia đang còn rất nhiều phế thải cần được giải quyết, trong khi tôi có thể tạo ra sản phẩm và có thể tái sử dụng nhiều lần", anh Giang chia sẻ.
Quyết tâm của Giang mỗi ngày một lớn, cuộc gặp gỡ với những nhà nghiên cứu vật liệu từ nước ngoài trở về, những phòng nghiên cứu hóa học, vật lý của các trường đại học trong nước cũng được anh tìm đến. Cuối cùng, anh đã tìm ra giải pháp cho loại phế liệu này, đó là sấy nhiệt nóng và sấy nhiệt lạnh.
Tiết kiệm 50% chi phí vật liệu
Là sản phẩm trang trí nên màu sắc của hoa khổng lồ đặc biệt quan trọng. Đối với bề mặt phế liệu mút xốp không giống nhau, có loại dày, mỏng, nhám, trơn, nhẵn khác nhau. Đây cũng là một khó khăn khi làm màu trên bề mặt.
Một sản phẩm hoa từ nguyên liệu tái chế do anh Đỗ Kiên Giang làm
Với kinh nghiệm từng làm hoa thủ công trên nhiều vật liệu như vải, giấy, Đỗ Kiên Giang đã có những công thức pha màu đặc biệt để tạo độ bám dính, độ láng mịn trên bề mặt mút xốp. Qua nhiều ngày nghiên cứu, anh đã cho ra đời nhiều bông hoa khổng lồ, chúng không được bán đi mà chủ yếu để làm mẫu đánh giá, nghiên cứu.
Bông hoa hoàn chỉnh đầu tiên là vào đầu năm 2024, được phục vụ chủ yếu ở các đám cưới ngoài trời, sự kiện có không gian lớn như khách sạn, nhà hàng.
Đỗ Kiên Giang chia sẻ thêm, hiện tại, anh dùng 100% nguyên liệu xốp phế thải để làm sản phẩm. Điều đó giúp anh tiết kiệm 50% chi phí và hạn chế rác thải ra môi trường vì chất liệu này có thể dùng được nhiều năm.
Những bông hoa thủ công được làm từ giấy vụn, vải vụn; hay những đám mây sống động được tạo ra từ vỏ chai nước giải khát.
Qua công việc làm hoa thủ công, đặc biệt là tái chế rác thải thành những bông hoa đẹp, NTK Đỗ Kiên Giang nhận ra rằng: "Trong cuộc sống chúng ta có những thứ không hoàn hảo, không như ý mình, thay vì bỏ đi, chúng ta nên nhìn nhận lạc quan hơn và hy vọng về những thứ tốt đẹp từ đó".