Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo tại các tỉnh miền Tây đến trường

Anh Phạm
07/11/2022 - 18:22
Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo tại các tỉnh miền Tây đến trường

Những món quà yêu thương được trao tặng cho các em học sinh

Các cây cầu Hy Vọng và những phần quà trao tặng mang sứ mệnh cao cả: thông thương đôi bờ liên xã, liên ấp, tạo thuận lợi cho người dân, học sinh nghèo đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa dễ dàng.

Nằm trong kế hoạch hoạt động chương trình Trách nhiệm xã hội năm 2022, ngày 5-6/11, Tập đoàn FPT và Quỹ người FPT vì cộng đồng đã đóng góp 4,5 tỷ đồng, trực tiếp đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng trong dự án "Nâng bước em đến trường" tại các tỉnh miền Tây. Đồng thời, tiếp tục triển khai chương trình "FPT chắp cánh ước mơ", gửi tặng 600 phần quà tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, chương trình đã đến Cần Thơ và Đồng Tháp để khánh thành 7 cây cầu, khởi công 9 cầu Hy Vọng và trao tặng quà tại 4 điểm trường. Tất cả các cây cầu Hy Vọng được xây theo chuẩn nông thôn mới và mang sứ mệnh cao cả: thông thương đôi bờ liên xã, liên ấp, tạo thuận lợi cho người dân, học sinh đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa dễ dàng.

Tại lễ khánh thành cầu Hy vọng 176 (Cầu Đìa Tre); cầu Hy vọng 186 (Cầu Kênh 300) và khởi công cầu Hy vọng 237 (Cầu kênh Sườn 2), ông Hà Thanh Nhựt, Bí thư - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình (Cần Thơ) - khẳng định: "Đây là những công trình rất có giá trị với Đảng bộ, chính quyền, người dân Vĩnh Bình. Tại Vĩnh Bình đến giờ phút này, hạ tầng giao thông sông gần như được đồng bộ và kết nối được với các địa phương lân cận tạo sự phát triển rõ nét cho huyện."

Cũng từ nay, bước chân của các em học sinh, người dân thuộc xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp, sẽ bớt chông chênh bởi sự thay đổi lớn. Cây cầu tạm xuống cấp bấy lâu đã chính thức được thay bằng chiếc áo bê tông cứng cáp.

Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo tại các tỉnh miền Tây đến trường - Ảnh 1.

Những món quà yêu thương được trao tặng cho các em học sinh

Có mặt tại lễ khánh thành cầu Hy Vọng 221 (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp), ông Phạm Minh Tuấn - TGĐ FPT Software - chia sẻ: Những cây cầu mới là sự chung tay, đồng hành của các tổ chức cùng chí hướng và sự sẻ chia các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương và đoàn thanh niên. Điều này thể hiện tâm huyết và quyết tâm khi xây dựng cầu Hy Vọng và thực hiện chương trình chắp cánh ước mơ, với mục tiêu mang đến cuộc sống mới tốt hơn cho các em học sinh và người dân tại đây". 

Dịp này, hơn 600 phần quà được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 4 điểm trường, trong đó 2 điểm trường tại huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ): Tiểu học Thạnh Quới 2, Tiểu học Thị trấn Vĩnh Thạnh; 2 điểm trường tại huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp): Tiểu học Tân Phú Trung, Tiểu học Tân Phú.

Trong số 4 điểm trường, trường tiểu học thị trấn Vĩnh Thạnh là ngôi trường có tỉ lệ học sinh thuộc diện khó khăn, nghèo và cận nghèo cao gần nhất. Mặc dù là địa bàn trung tâm huyện nhưng đa số người dân tại địa phương sống bằng nghề nông nên huyện vẫn còn rất nhiều khó khăn. 

Những món quà quý giá này giúp nhà trường được khang trang hơn, tạo điều kiện học tập tốt hơn và là cơ sở để khích lệ các em học sinh thi đua. Đồng thời củng cố niềm tin, khích lệ, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của các em học sinh trong nhà trường, tạo điều kiện cho các em học sinh có môi trường học tập tốt hơn.

Quỹ Hy vọng là một quỹ xã hội - từ thiện hoạt động vì cộng đồng, không vì lợi nhuận, Quỹ Hy vọng thực hiện các chương trình nhân đạo; hỗ trợ hạ tầng tại vùng khó khăn; thúc đẩy các ý tưởng ứng dụng công nghệ, hoạt động khởi nghiệp và nâng cao nhận thức cộng đồng.

"Nâng bước em tới trường" là 1 trong 8 hoạt động nổi bật nhất của quỹ. Khởi động từ năm 2018, chương trình "Nâng bước em đến trường" mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và sự an toàn cho trẻ em tới trường. Tới nay dự án đã khởi công gần 250 cây cầu và đưa vào sử dụng hơn 200 công trình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm