Chị gái nghi phạm bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh từng bị phạt 15 năm tù vì buôn bán trẻ em

Nguyễn Long
23/08/2020 - 15:28
Chị gái nghi phạm bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh từng bị phạt 15 năm tù vì buôn bán trẻ em

Nguyễn Thị Thu trước khi bị bắt giữ.

Tổ trưởng tổ dân phố nơi nghi phạm Thu từng sinh sống cho biết, gia đình đối tượng này khá phức tạp, chị gái Thu từng bị phạt 15 năm tù về tội buôn bán trẻ em.

Ngày 23/8, ông Dương Văn Trung, Tổ trưởng tổ dân phố 2, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, Thu và gia đình đã chuyển đi khỏi tổ dân phố 2 được một thời gian. Quá trình sinh sống trước đó tại địa phương, gia đình Thu rất phức tạp, nhiều người có tiền án, tiền sự.

Chị gái của Thu là N. từng lĩnh án 15 năm tù về tội buôn bán trẻ em sang Trung Quốc, hiện người này đã ra tù do được giảm án. Thời điểm sinh sống tại tổ dân phố 2, Thu có thời gian bán bánh rán trên địa bàn thành phố Cao Bằng và đã lấy chồng, có con.

Sau khi lấy chồng, cả gia đình người này chuyển đi nơi khác sinh sống, chỉ còn lại một ngôi thờ tổ ở tổ 2, phường Hợp Giang. Đến ngày lễ Tết, giỗ, nữ nghi phạm có trở về địa bàn, khi gặp mọi người xung quanh vẫn chào hỏi bình thường.

Lãnh đạo UBND xã Tân Long (Yên Sơn, Tuyên Quang), nơi ở của Đặng Văn Bằng (bạn trai Thu) cho biết,  tối 22/8, lực lượng công an có mặt tại địa phương bắt giữ các đối tượng và giải cứu cháu Gia Bảo. Sau khi giải cứu cháu bé, lực lượng chức năng đưa cháu bé cùng đối tượng đi ngay.

Theo vị này, Bằng rời quê nhiều năm nay, chỉ ngày Tết hoặc gia đình có việc, anh ta mới về qua nhà rồi lại đi luôn. Bằng chưa có tiền án, tiền sự, gia đình kinh tế chỉ đủ ăn. Trước đây, Bằng có chung sống với 1 phụ nữ quê ở Cao Bằng nhưng không kết hôn.

Liên quan đến nữ nghi phạm Nguyễn Thị Thu, theo thông tin mới nhất từ cơ quan công an, sau khi di lý về Bắc Ninh, do cả ngày không ăn uống và bị sốc tinh thần nên Thu bị tụt huyết áp và phải đưa đến bệnh viện chăm sóc sức khoẻ.

Vì vậy, hiện lực lượng chức năng mới chỉ lấy được lời khai ban đầu, chưa khai thác sâu vào quá trình phạm tội của nghi phạm. Qua điều tra ban đầu, Thu khai bắt cóc cháu Gia Bảo không vì động cơ buôn bán người hay làm hại cháu bé mà vì muốn lấy lòng người yêu và gia đình người yêu để được đồng ý cho tổ chức đám cưới.

Sau khi bắt cóc được cháu bé, Thu đưa bé về phòng trọ ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh rồi cho ăn uống, thay quần áo. Đến 7h ngày 22/8, nữ nghi phạm dùng xe máy đưa bé trai về Tuyên Quang để gặp người yêu.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 21/8, cháu Nguyễn Cao Gia Bảo được bố đưa đến Công viên Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) chơi. Sau đó, anh Nguyễn Văn Hưng (bố cháu Bảo) để con ở khu vui chơi rồi sang quán gọi đồ uống. Vài phút sau quay lại thì không tìm thấy con đâu, anh Hưng liền hô hoán bảo vệ, người dân cùng tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, từ đêm ngày 21/8, Công an TP Bắc Ninh cùng Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an kết hợp các cơ quan trên địa tìm kiếm cháu bé. Lực lượng công an huy động cả chó nghiệp vụ tới hiện trường, trích xuất camera an ninh để tìm tung tích cháu bé suốt đêm.

Đến đêm 22/8, công an đã giải cứu cháu Gia Bảo thành công và bắt giữ người phụ nữ bắt cóc cháu bé là Nguyễn Thị Thu (SN 1988, HKTT ở phường Hợp Giang, TP Cao Bằng - thuê nhà ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh). Tại cơ quan công an, Thu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm