Chiến lược truyền thông là cơ sở giúp xoá bỏ bất bình đẳng giới

Minh Anh
16/10/2023 - 20:27
Bất bình đẳng giới vẫn luôn tồn tại và ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi.

Thực trạng cho thấy phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS), nhất là phụ nữ ở vùng sâu, xa đang đối diện với một số vấn đề khó khăn: Trình độ học vấn còn thấp, ít được đào tạo chuyên môn, kỹ năng nên khó có cơ hội tham gia vào thị trường việc làm, sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp giá trị thấp,…

Đặc biệt, tình trạng bất bình đẳng vẫn còn tồn tại và ảnh hưởng tới sự phát triển của phụ nữ dân tộc thiểu số.

Ngày 16/10, lớp tập huấn "Triển khai thực hiện Chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số" do Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, chiến lược truyền thông chính là cơ sở định hướng và hướng dẫn các hoạt động truyền thông nhằm từng bước xoá bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới trong thực hiện hoạt động kinh tế; vai trò chăm sóc và ra quyết định trong gia đình người DTTS; thúc đẩy phụ nữ DTTS tham gia các vị trí lãnh đạo; từng bước xoá bỏ các phong tục, tập quán có hại cho phụ nữ, trẻ em DTTS và miền núi.

Chiến lược truyền thông là cơ sở xoá bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại Tập huấn (Ảnh: TW Hội LHPN Việt Nam)

Tham gia buổi tập huấn là các lãnh đạo, cán bộ thực hiện Dự án 8 (Dự án "Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em") thuộc Văn phòng và các Ban/Đơn vị cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

Hướng tới mục tiêu tạo cơ hội cho các cán bộ đến để học hỏi, tiếp thu kiến thức về bình đẳng giới cũng như phương thức thực hiện chiến lược truyền thông sao cho toàn diện, buổi tập huấn có sự góp mặt của TS.Lê Văn Sơn, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng, đồng thời là chuyên gia đã đồng hành cùng Hội xây dựng Chiến lược truyền thông Dự án 8.

Chiến lược truyền thông là cơ sở xoá bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới - Ảnh 2.

TS Lê Văn Sơn trình bày tại buổi tập huấn (Ảnh: TW Hội LHPN Việt Nam)

Trong thời gian tập huấn, các lãnh đạo, cán bộ được trang bị những kiến thức: Một số khái niệm cơ bản trong bất bình đẳng giới (định kiến giới, khuôn mẫu giới, phân biệt đối xử) và lồng ghép giới; chiến lược truyền thông về bình đẳng giới.

DTTS là đối tượng đặc thù với nhiều điều kiện khó khăn, do vậy, TS. Lê Văn Sơn nhấn mạnh, cần tập trung truyền thông xoá bỏ một số định kiến, khuôn mẫu giới phổ biến, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm cộng đồng, các ngành, các cấp để thúc đẩy bình đẳng giới tại các vùng đồng bào DTTS.

Ngoài ra, tập trung truyền thông nâng cao nhận thức và vận động giải quyết một số vấn đề cấp thiết có tác động đến sự phát triển của phụ nữ, trẻ em DTTS như: Việc làm - cơ hội tiếp cận kinh tế; giáo dục, đào tạo; y tế - sức khoẻ; bạo lực gia đình; xoá bỏ phong tục tập quán có hại; thúc đẩy phụ nữ DTTS tham gia hoạt động chính trị, lãnh đạo;...

Về phương thức truyền thông, ông đưa ra một số gợi ý, như: Thông qua truyền thông cộng đồng, lồng ghép trong các cuộc họp tại thôn bản, tổ chức các lớp tập huấn/hội thảo, sử dụng kênh truyền thông đại chúng/truyền thông số,...

Thông qua những nội dung trên, các học viên thực hiện lồng ghép, xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông phù hợp, hiệu quả tại đơn vị nhằm xoá bỏ bất bình đẳng giới cho phụ nữ, trẻ em DTTS.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm