pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chợ Đồng Xuân: Tiểu thương gặp khó trong "cơn bão" bán hàng online

Tiểu thương chợ Đồng Xuân trong cảnh chợ đìu hiu

Chợ Đồng Xuân, một trong những khu chợ lớn và sôi động nhất tại Hà Nội, đã từ lâu là điểm đến quen thuộc của người dân Thủ đô cũng như du khách.
Chợ Đồng Xuân, một trong những biểu tượng văn hóa và thương mại lâu đời của Hà Nội, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong bối cảnh nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và đặc biệt là sự bùng nổ của thương mại điện tử (TMĐT). Sự chuyển mình này đã khiến cho tình hình kinh doanh tại đây trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, đẩy nhiều tiểu thương vào cảnh khó khăn.

Khách vắng bóng, hàng ế ẩm
Tình trạng này được thể hiện rõ nét tại chợ vào những buổi chiều cuối tuần. Trước kia, thời điểm này chợ Đồng Xuân thường tấp nập với dòng người mua kẻ bán. Thế nhưng nay, khung cảnh lại vắng lặng đến khó tin. Những gian hàng vẫn mở cửa nhưng hầu hết đều là khách du lịch ghé thăm.
Chị Quỳnh, một tiểu thương bán hàng vải tại chợ, tâm sự: "Khách hàng mua sắm trực tuyến ngày càng đông, khiến chúng tôi lâm cảnh ế ẩm, buộc phải đóng cửa sớm để tiết kiệm chi phí hoạt động". Nỗi lo lắng này không phải là riêng của chị Quỳnh, mà đó là tâm trạng chung của rất nhiều tiểu thương nơi đây.


Bà Diên, một tiểu thương với nhiều năm gắn bó với chợ, chia sẻ: “Cả năm nay kinh doanh đã khó khăn rồi. Sau dịch bệnh, sự phát triển nhanh chóng của TMĐT đã khiến cho việc bán hàng ngày càng trở nên khó khăn hơn" Bà cho hay, hầu hết các hộ kinh doanh trong chợ đều phải để lại hàng hóa tại ki-ốt và chỉ vận chuyển những đơn hàng có khách đặt trước, một hình thức sinh tồn trong bối cảnh hàng hóa không còn được ưa chuộng như trước.
Nhiều ki-ốt đóng cửa
Chợ Đồng Xuân hiện có hơn 2.300 gian hàng nhưng tình trạng đóng cửa đã trở nên phổ biến. Theo thông tin từ đại diện Ban quản lý chợ, hiện chỉ còn khoảng 150 gian hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm đang kinh doanh hoạt động bình thường. Trong khi đó, một số ki-ốt bán quần áo, giày dép và các mặt hàng không thiết yếu đã buộc phải đóng cửa trong bối cảnh thị trường biến động mạnh mẽ.

Chị Oanh, một chủ cửa hàng, cho biết: "Kinh doanh không còn ổn định từ khi dịch bệnh bùng phát. Việc đóng cửa trở thành điều không thể tránh khỏi, khiến cho nhiều người phải tìm kiếm cơ hội mới để mưu sinh".
Tình trạng ế ẩm đã gây ra những hệ lụy nặng nề cho các tiểu thương. Nhiều người cho biết họ đã phải giảm giá sản phẩm để thu hút khách hàng nhưng tình hình vẫn không cải thiện.