Chủ cơ sở gốm sứ bị phạt 6 triệu đồng vì in "Thủ tướng tặng" lên ấm chén

Linh Trần
14/01/2020 - 22:51
Chủ cơ sở gốm sứ bị phạt 6 triệu đồng vì in "Thủ tướng tặng" lên ấm chén
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 35 bộ ấm chén uống trà trên nhãn ghi "Chủ tịch nước tặng" hoặc "Thủ tướng Chính phủ tặng". Lực lượng Quản lý thị trường đã xử phạt cơ sở 6 triệu đồng, buộc tiêu hủy số ấm chén có in những dòng chữ trên.

Ngày 14/1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, xử phạt cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ Bát Tràng Trần Thị Kim Hoa (xóm 4, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) 6 triệu đồng do bán ấm chén ghi nhãn Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng.

Trước đó, cơ sở kinh doanh này giao bán bộ ấm chén in tên Thủ tướng trên mạng xã hội. Theo đó, bộ sản phẩm gồm một hộp lụa, một túi xách, sáu chén, bảy đĩa và một ấm, được vẽ vàng 24K với giá bán 1,2 triệu đồng/bộ. Theo quảng cáo, cơ sở đang thanh lý nên giảm giá còn 690.000 đồng/bộ và được miễn phí ship.

Ngoài ra, trên website của xưởng sản xuất Gốm sứ Hoàn Mỹ - Gốm sứ Bát Tràng (51 Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cũng quảng cáo bộ ấm chén Văn phòng Chính phủ có giá 320.000 đồng.

In tên Thủ tướng, Chủ tịch nước lên ấm chén, chủ cơ sở gốm sứ bị phạt 6 triệu đồng - Ảnh 1.

Bộ ấm chén của cơ sở gốm sứ in "Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng"

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm ra cơ sở của bầ Trần Thị Kim Hoa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 35 bộ ấm chén uống trà trên nhãn ghi "Chủ tịch nước tặng" hoặc "Thủ tướng Chính phủ tặng". Chủ doanh nghiệp cũng không xuất trình được các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh cơ sở đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Xác định đây là hành vi kinh doanh hàng hóa không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi chữ viết, biểu tượng không đúng sự thật, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ra quyết định xử phạt cơ sở kinh doanh số tiền 6 triệu đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng còn buộc hộ kinh doanh phải tự hủy bỏ thông tin sai phạm trên sản phẩm và gỡ bỏ thông tin quảng cáo trên mạng xã hội.

Theo Cục Quản lý thị trường, hình ảnh quốc huy, logo, tên gọi của các cơ quan nhà nước là biểu tượng mang tính chất trang trọng. Vì vậy, người dân không nên tùy tiện sử dụng nếu không được sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm