Chủ động tìm kiếm thị trường, giao thương khi dịch nCoV còn phức tạp

PV
05/02/2020 - 16:08
Chủ động tìm kiếm thị trường, giao thương khi dịch nCoV còn phức tạp
Phát biểu kết luận phần thảo luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Chính phủ theo kịch bản mới: Chống dịch đồng bộ, quyết liệt, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đồng thời thúc đẩy, giữ vững phát triển kinh tế, giữ ổn định xã hội.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020 diễn ra hôm nay (5/2), các thành viên Chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, trong đó tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy kinh tế trước sự tác động nặng nề của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Phát biểu kết luận phần thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng dịch nCoV còn phức tạp, khó lường, mà theo một số nhận định có thể vào đỉnh dịch trong tuần tới và dịch có thể kéo dài. Chính phủ cơ bản thống nhất quan điểm: "Chống dịch đồng bộ, quyết liệt để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu nhưng phải thúc đẩy, giữ vững phát triển kinh tế, giữ ổn định xã hội, kinh tế vĩ mô, bảo đảm quốc phòng, an ninh".

Thủ tướng yêu cầu triển khai thực hiện ngay các đối sách, giải pháp để giảm thiểu tác động kinh tế của bệnh dịch này, có kế hoạch, biện pháp, lộ trình cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn với tinh thần phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đề ra trong năm 2020.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ "vừa chống dịch, ngăn ngừa lây nhiễm, vừa đẩy mạnh giao thương, thương mại, hàng hóa với Trung Quốc và các nước khác".

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh, không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng; đồng thời, giữ vững các chỉ tiêu vĩ mô, nhất là chỉ tiêu về lạm phát, tỉ giá, xuất khẩu… Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội theo kịch bản mới. Chủ động tìm kiếm thị trường. Chỉ đạo mạnh mẽ để người dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh phát triển, không ngành nào được dừng lại.

Chủ động tìm kiếm thị trường, giao thương khi dịch nCoV còn phức tạp - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu kết luận phiên thảo luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020. Ảnh VGP

Thủ tướng yêu cầu: Hệ thống hành chính cả nước tập trung cao độ thực hiện tốt các nhiệm vụ, các công việc đề ra, bám sát thực tiễn và các kịch bản tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương theo quý và cả năm để có biện pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bảo đảm được mục tiêu tăng trưởng. Trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu ngay từ đầu năm để thực hiện thành công toàn diện nhiệm vụ 2020.

Chính phủ khẳng định rõ quan điểm chỉ đạo, điều hành là cùng với việc thực hiện quyết liệt giải pháp phòng, chống dịch nguy hiểm, tiếp tục nhất quán mục tiêu ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm