Chủ tịch Hội LHPN Phú Thọ cam kết quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ
Hội LHPN tỉnh Phú Thọ có nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ
Trong chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Nguyễn Hồng Nhung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, nêu rõ, nếu được cử tri tín nhiệm, bà sẽ quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; nâng cao tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và phát triển bền vững.
Bà Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ niềm vinh dự khi được Ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và cho biết, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, sẽ nỗ lực cao nhất, tận tâm, tận lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác và tinh thần trách nhiệm của mình để thực hiện tốt chương trình hành động với các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh
Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ dành thời gian nghiên cứu sâu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động học tập, cập nhật kiến thức mới; nắm chắc tình hình thực tiễn của tỉnh và địa phương. Trên cơ sở đó, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các chương trình, đề án, nghị quyết của HĐND tỉnh.
"Đặc biệt, tôi sẽ quan tâm đến các định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao đời sống Nhân dân; góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tạo việc làm, tăng thu nhập; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, chủ động đề xuất những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm nghị quyết được ban hành có tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống.
Bên cạnh đó, tôi thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát; tích cực tham gia các hoạt động giám sát chuyên đề; mạnh dạn chất vấn, yêu cầu giải trình đối với những vấn đề cử tri quan tâm; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Tôi cam kết bảo vệ đến cùng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước", bà Nguyễn Hồng Nhung nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Hồng Nhung tham gia giám sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Thổ Tang và xã Sơn Đông
Thứ hai, gắn bó chặt chẽ với cơ sở, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri
Bà Nguyễn Hồng Nhung xác định, đại biểu HĐND trước hết phải gần dân, hiểu dân và vì dân. Vì vậy, bà sẽ chủ động sắp xếp thời gian để thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc trước và sau kỳ họp; kịp thời tiếp nhận, tổng hợp, phản ánh trung thực ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền.
Đồng thời, tăng cường đi cơ sở, nắm bắt thực tế sản xuất và đời sống; quan tâm đến hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những vấn đề phát sinh tại khu dân cư. Trên nền tảng đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Song song với đó, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thứ ba, phát huy vai trò, trách nhiệm trên cương vị công tác
Bà Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ: "Với trách nhiệm là cán bộ lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, tôi tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát cơ sở; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới.
Tôi chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành và triển khai các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; hỗ trợ phụ nữ yếu thế, khuyết tật, đơn thân, hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; xây dựng mô hình kinh tế xanh, thân thiện môi trường; tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; nâng cao tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và phát triển bền vững".
Bên cạnh đó, bà Nguyễn Hồng Nhung cũng cam kết luôn giữ vững bản lĩnh chính trị; rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm và cầu thị để dành được niềm tin của cử tri.