Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại TPHCM

D.H
23/05/2021 - 08:24
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại TPHCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu sáng nay (23/5) tại huyện Củ Chi, TPHCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân là bà Trần Nguyệt Thu từ sáng sớm nay (23/5) đã có mặt tại huyện Củ Chi (TPHCM) để bỏ phiếu bầu cử.

Theo phân công bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với lãnh đạo chủ chốt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại TPHCM. Sáng 23/5, Chủ tịch nước cùng phu nhân có mặt từ rất sớm tại điểm bầu cử để thực hiện nghĩa vụ công dân.

Trước khi tham gia bỏ phiếu ở tổ bầu cử số 10 (khu phố 7, Thị trấn Củ Chi), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng phu nhân và lãnh đạo TPHCM dự lễ dâng hương ở huyện Củ Chi.

Chủ tịch nước cùng phu nhân bỏ phiếu tại TP.HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân là bà Trần Nguyệt Thu dâng hương tại Củ Chi. Ảnh: VOV

7h10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân là bà Trần Nguyệt Thu là những người đầu tiên bỏ lá phiếu vào thùng phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 41, thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi, TPHCM).

Trao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông rất tự hào, vinh dự khi được là cử tri, cũng là ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại huyện Củ Chi.

Chủ tịch nước cùng phu nhân bỏ phiếu tại TP.HCM - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại điểm bầu cử. Ảnh: D.A

"Buổi bỏ phiếu được tổ chức bài bản, chặt chẽ, khoa học, tạo phấn khởi và niềm tin cho người dân tham dự. Tôi thấy nét mặt rạng ngời của người dân trong ngày hội của đất nước", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm