Chủ tịch nước tặng Huân chương cho 3 cán bộ, nguyên cán bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam

PV
25/12/2020 - 17:25
Chủ tịch nước tặng Huân chương cho 3 cán bộ, nguyên cán bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (phải) trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên.

Ngày 25/12/2020, tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN VN khóa XII, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng các Huân chương cho 3 cán bộ của TƯ Hội LHPN VN.

Theo đó, tại Quyết định 729/QĐ-CTN Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng XHCN và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước tặng Huân chương cho 3 cán bộ, nguyên cán bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (phải) trao Huân chương Độc Lập hạng Ba cho nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết.

Tại Quyết định 30/QĐ-CTN, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN VN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước tặng Huân chương cho 3 cán bộ, nguyên cán bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (phải) trao Huân chương Lao động hạng ba cho Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng TƯ Hội LHPN Việt Nam Trần Thu Thủy.

Tại Quyết định 87/QĐ-CTN, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho bà Trần Thu Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng TƯ Hội LHPN VN vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm