Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn”. Qua đó khẳng định yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, nâng cao trách nhiệm xã hội và sứ mệnh phụng sự đất nước, Nhân dân của báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.
Tối 21/6, tại Nhà hát Hoa Phượng Đỏ, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025 đã diễn ra trang trọng, vinh danh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc của cả nước.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo chính quyền địa phương: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia; ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam;... các cơ quan báo chí cùng đông đảo nhà báo tiêu biểu trên cả nước.

Toàn cảnh lễ khai mạc
Phát biểu khai mạc Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia, cho biết, năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt khi đất nước kỷ niệm hàng loạt sự kiện trọng đại, đồng thời báo chí cách mạng Việt Nam vừa trải qua dấu mốc 100 năm hình thành và phát triển.
Theo ông Lê Quốc Minh, Giải Báo chí quốc gia - giải thưởng uy tín nhất của những người làm báo - đã bước sang mùa thứ 20, ghi nhận sự trưởng thành của nền báo chí nước nhà và tôn vinh những người làm báo không ngừng sáng tạo, đổi mới, cống hiến. Qua 20 mùa giải, Giải Báo chí quốc gia đã trở thành sự kiện chính trị - nghề nghiệp thường niên, góp phần khích lệ đội ngũ người làm báo giữ vững niềm tin vào con đường đã chọn và những giá trị mà báo chí mang lại cho xã hội.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, phía sau mỗi tác phẩm báo chí chất lượng là quá trình lao động nghiêm túc, tìm tòi, kiểm chứng công phu, là tư duy sắc sảo và trách nhiệm xã hội của người cầm bút. Mỗi tác phẩm tham dự, dù đoạt giải hay không, đều là kết tinh của lao động sáng tạo đáng trân trọng, góp phần làm nên tầm vóc và sức sống của Giải Báo chí quốc gia.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia, phát biểu khai mạc.
Đề cập đến mùa giải lần thứ XX, ông Lê Quốc Minh cho biết các tác phẩm dự giải tiếp tục phản ánh toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tập trung vào nhiều chủ đề lớn như cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Bên cạnh các tác phẩm điều tra, phản ánh tiêu cực, mùa giải năm nay còn ghi nhận nhiều tuyến bài giàu tính nhân văn, lan tỏa những câu chuyện chân - thiện - mỹ, bồi đắp niềm tin xã hội. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tác động mạnh mẽ đến đời sống báo chí, ông Lê Quốc Minh khẳng định báo chí chuyên nghiệp càng phải giữ vững những giá trị cốt lõi: thông tin trung thực, khách quan, được kiểm chứng kỹ càng, có ích cho cộng đồng và xã hội.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương đội ngũ những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh tại Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu những trang báo mang âm hưởng thời đại. Báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sau 20 năm tổ chức, Giải Báo chí quốc gia đã khẳng định được giá trị, trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất trong giới báo chí. Giải thưởng không chỉ ghi nhận những tác phẩm xuất sắc, mang tính phát hiện, tính xây dựng, nhân văn, phản ánh hơi thở thực tiễn, mà còn tôn vinh bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần bền bỉ, dấn thân và niềm tin của nhân dân đối với nhà báo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2026 trước thềm Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX
Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Người làm báo không được quên những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, sự gắn bó máu thịt với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết".
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo chí tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước. Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao, thành thạo công nghệ để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải.
Theo Ban Tổ chức Giải Báo chí quốc gia, mùa giải năm nay nhận được sự tham gia của 34 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố; 20 liên chi hội và 33 chi hội trực thuộc, với tổng số 1.752 tác phẩm dự giải. Trong đó, 1.692 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định. Từ 1.692 tác phẩm thuộc 13 loại giải, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn 177 tác phẩm vào vòng chung khảo.
Trên cơ sở chấm chọn nghiêm túc, công tâm, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích. Các tác phẩm được vinh danh đã phản ánh sinh động những vấn đề lớn của đất nước, bám sát hơi thở cuộc sống, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Nhà báo Phí Quốc Thuyên (thứ 3 từ trái sang), Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, thay mặt nhóm tác giả nhận giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX.
Trong số 123 tác phẩm được vinh danh tại Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025, Báo Phụ nữ Việt Nam được trao giải C với bộ phim tài liệu "Nơi bờ vai hóa thành bầu trời" gồm 2 tập. Tác phẩm do Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo Báo Phụ nữ Việt Nam sản xuất nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
Khép lại với chủ đề xuyên suốt “Tâm sáng để phụng sự - Giữ lửa để tiên phong”, Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025 đã tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, ghi nhận bản lĩnh, trách nhiệm và sự dấn thân của đội ngũ người làm báo cả nước. Sự kiện cũng tiếp thêm động lực để những người làm báo tiếp tục giữ vững đạo đức nghề nghiệp, không ngừng đổi mới phương thức tác nghiệp, nâng cao chất lượng tác phẩm, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.