Chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng đến với hơn 25.000 hộ gia đình lao động khó khăn

Đình Hưng
08/01/2022 - 17:35
Chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng đến với hơn 25.000 hộ gia đình lao động khó khăn

Người lao động khó khăn chọn mua hàng tại Siêu thị mini Tết 0 đồng

Chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng được mở ra nhằm hỗ trợ, chăm lo và chia sẻ với người lao động gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngày 8/1, đồng loạt 6 siêu thị mini Tết 0 đồng đã được khai trương tại các quận Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn và huyện Củ Chi (TPHCM) nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ gia đình, người lao động khó khăn được mua sắm các nhu yếu phẩm để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và vui xuân.

Đây là 6 siêu thị đầu tiên trong chuỗi 32 siêu thị sẽ được tổ chức tại tất cả các quận huyện trên địa bàn TPHCM. Song song, sẽ có thêm 6 siêu thị khai trương tại một số tỉnh thành trên toàn quốc.

Chuỗi siêu thị được tổ chức với đa dạng gần 50 các mặt hàng từ thực phẩm, nhu yếu phẩm đến trái cây, đồ hộp, bánh mứt đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm bởi các nhà cung cấp uy tín…được xếp ngay ngắn trên các kệ hàng và niêm yết giá rõ ràng.

Ban tổ chức đã phát cho mỗi hộ gia đình 1 tấm vé trị giá 400.000 đồng để mua sắm tại siêu thị mini Tết 0 đồng. Chương trình dự kiến giúp đỡ hơn 25.000 hộ gia đình lao động khó khăn có thêm niềm vui, bớt đi lo toan mua sắm ngày Tết.

Bên cạnh đó, tại siêu thị còn có thêm các hoạt động mang đậm tính cổ truyền ngày Xuân như hái lộc may mắn đầu năm, bốc thăm trúng thưởng, các trò chơi dân gian...

"Các điểm siêu thị được gấp rút tổ chức để tạo điều kiện tốt nhất cho bà con được mua sắm tết và trải nghiệm không khí xuân đầm ấm, an vui. Và tôi hi vọng rằng, chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm, đồng hành của các nhà hảo tâm, các đơn vị và doanh nghiệp, để cùng nhau hướng đến một năm mới tràn đầy niềm tin, trên tinh thần sẻ chia, quan tâm cùng phát triển", bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận đồng thời là Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân TPHCM (Hawee) chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Siêu thị mini Tết 0 đồng ngày 8/1:

Chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng đến với hơn 25.000 hộ gia đình lao động khó khăn - Ảnh 1.

Chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng được tổ chức với sự chung tay của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.CM và Hội Nữ Doanh Nhân TPHCM (Hawee).

Chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng đến với hơn 25.000 hộ gia đình lao động khó khăn - Ảnh 2.

Người dân không cần phải băn khoăn về số tiền bỏ ra để mua những món mình cần, bởi Ban tổ chức đã phát cho mỗi hộ gia đình 1 tấm vé trị giá 400.000 đồng để mua sắm tại siêu thị mini Tết 0 đồng. "Tôi rất vui khi nhận được tấm vé để mua sắm tại siêu thị đặc biệt, rất ý nghĩa này" - chị Mã Huệ Phụng (33 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) chia sẻ.

Chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng đến với hơn 25.000 hộ gia đình lao động khó khăn - Ảnh 3.

Chuỗi siêu thị được tổ chức với gần 50 mặt hàng từ thực phẩm, nhu yếu phẩm đến trái cây, đồ hộp, bánh mứt đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm

Chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng đến với hơn 25.000 hộ gia đình lao động khó khăn - Ảnh 4.

Các mặt hàng được xếp ngay ngắn trên các kệ và niêm yết giá rõ ràng

Chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng đến với hơn 25.000 hộ gia đình lao động khó khăn - Ảnh 5.

Đội ngũ tình nguyện viên, ban tổ chức luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các trường hợp gặp khó khăn trong việc mua sắm. Trong ảnh, một thành viên đang hỗ trợ cho một người phụ nữ bị khiếm thị mua sắm được những mặt hàng mình cần một cách nhanh nhất.

Chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng đến với hơn 25.000 hộ gia đình lao động khó khăn - Ảnh 6.

Chuỗi siêu thị đặc biệt này dự kiến giúp đỡ hơn 25.000 hộ gia đình lao động khó khăn có thêm niềm vui, bớt đi lo toan mua sắm ngày Tết.

Chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng đến với hơn 25.000 hộ gia đình lao động khó khăn - Ảnh 7.

Một nữ lao động lựa mua dưa dấu tại gian hàng trái cây tại siêu thị. Tại gian hàng này có các loại trái cây như bưởi, dưa hấu, thanh long...

Chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng đến với hơn 25.000 hộ gia đình lao động khó khăn - Ảnh 8.

Tại siêu thị còn các hoạt động mang đậm tính cổ truyền ngày Xuân như hái lộc may mắn đầu năm, bốc thăm trúng thưởng, các trò chơi dân gian...

Chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng đến với hơn 25.000 hộ gia đình lao động khó khăn - Ảnh 9.

"Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua khiến tôi và gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Tôi thấy siêu thị mở ra trong dịp này, khi Tết Nguyên đán đang cận kết là hết sức ý nghĩa. Tôi đã mua được rất nhiều mặt hàng cần thiết từ siêu thị đặc biệt này", bà Lê Thị Hạo (70 tuổi) xúc động nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm