Tags:

chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới triển khai từ năm học 2020-2021

Chương trình giáo dục phổ thông mới triển khai từ năm học 2020-2021

So với chương trình hiện hành, chương trình giáo dục phổ thông mới giảm số môn học, số giờ học và có những môn học tích hợp, chọn lọc nội dung giáo dục thiết thực, đổi mới phương pháp giáo dục, tạo điều kiện để học sinh được lựa chọn môn học, chủ đề học tập và tăng cường các hoạt động thực hành.

Việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới chưa bảo đảm theo lộ trình

Việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới chưa bảo đảm theo lộ trình

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó có yêu cầu biên soạn bộ sách giáo khoa đảm bảo yêu cầu giảm tải, khoa học, thiết thực.

Dạy học môn văn mới, giáo viên phải tự 'bơi'

Dạy học môn văn mới, giáo viên phải tự 'bơi'

Với môn Ngữ văn, truyền đạt nội dung để tạo cảm hứng cho học sinh đã rất khó rồi, nay còn thử thách hơn với những yêu cầu của chương trình mới. Để học sinh hiểu và yêu môn văn chưa đủ, đó còn là phải hiểu đúng, đồng cảm hơn với cuộc đời.

6 tác phẩm Ngữ văn bắt buộc giống như cài “Chốt an toàn”

6 tác phẩm Ngữ văn bắt buộc giống như cài “Chốt an toàn”

TS Chu Văn Sơn, giảng viên khoa Văn, trường ĐHSP Hà Nội mới đây đã có những chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam xung quanh 6 tác phẩm bắt buộc thuộc chương trình Ngữ văn mới đang gây tranh cãi. Theo ông, cần hiểu đúng về lý do lựa chọn 6 tác phẩm này.

Thừa hơn 40.000 GV chương trình mới: Lo nhất là những giáo viên ì

Thừa hơn 40.000 GV chương trình mới: Lo nhất là những giáo viên ì

Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, chương trình mới nếu áp dụng sẽ có nguy cơ dôi dư khoảng hơn 40.000 giáo viên ở cấp học THCS và THPT. Không ít thầy cô giáo cho rằng, đây không đơn thuần là nỗi lo thất nghiệp.

Học sinh lớp 1, 2 sẽ được làm quen với môn Ngoại ngữ

Học sinh lớp 1, 2 sẽ được làm quen với môn Ngoại ngữ

Một điểm đáng chú ý của chương trình môn học theo dự thảo chương trình phổ thông mới vừa được Bộ GD&ĐT công bố là ngay từ lớp 1, học sinh sẽ được tiếp cận môn Ngoại ngữ với hình thức làm quen. Môn học này sẽ trở thành môn bắt buộc bắt đầu từ lớp 3.

Môn học mới-cơ hội để giáo viên khẳng định bản thân

Môn học mới-cơ hội để giáo viên khẳng định bản thân

Bộ GD&ĐT vừa công bố diện mạo của 20 môn học mới thuộc dự thảo chương trình phổ thông mới. Bộ cũng đưa ra những hình dung ban đầu về đội ngũ giáo viên - nhân tố quyết định thành bại của mọi đổi mới.

20 môn học trong dự thảo chương trình phổ thông mới có gì khác biệt?

20 môn học trong dự thảo chương trình phổ thông mới có gì khác biệt?

Bộ GD&ĐT, chiều 19/1 chính thức công bố dự thảo chương trình môn học và các hoạt động giáo dục thuộc chương trình phổ thông mới và dành 2 tháng lấy ý kiến rộng rãi dư luận trước khi triển khai các công việc quan trọng tiếp theo.

Môn Ngữ văn: 6 tác phẩm bắt buộc là chưa đủ!

Môn Ngữ văn: 6 tác phẩm bắt buộc là chưa đủ!

Chỉ 6 tác phẩm bắt buộc môn Ngữ văn theo chương trình mới tiếp tục khiến nhiều giáo viên băn khoăn. Hầu hết đều cho rằng, 6 tác phẩm này chưa đủ để lấp đầy tình yêu văn học.

6 tác phẩm Ngữ văn bắt buộc thiếu cân đối nhiều mặt

6 tác phẩm Ngữ văn bắt buộc thiếu cân đối nhiều mặt

Đó là chia sẻ của TS Ngữ Văn Trịnh Thu Thu Tuyết (THPT Chu Văn An, Hà Nội), liên quan đến 6 tác phẩm bắt buộc đưa vào bộ môn Ngữ văn theo dự thảo chương trình phổ thông mới.