Tags:

chụp ảnh lưu niệm

Chưa đến 14/2 nhưng đi dạo Hồ Gươm lúc này cũng "phát hờn" với các đôi yêu nhau

Chưa đến 14/2 nhưng đi dạo Hồ Gươm lúc này cũng "phát hờn" với các đôi yêu nhau

Nhiều người dân đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để du xuân và tận hưởng không khí ấm áp trong ngày mùng 4 Tết. Các cặp đôi tranh thủ chụp ảnh tình tứ cùng nhau.

Phụ nữ TPHCM: Mô hình ‘Cây hoa hạnh phúc’ phát triển thành Vườn hoa hạnh phúc

Phụ nữ TPHCM: Mô hình ‘Cây hoa hạnh phúc’ phát triển thành Vườn hoa hạnh phúc

Họ là những phụ nữ thành thị chính hiệu nhưng giản dị, chất phác. Họ đã mang đến cho chị em hội viên, phụ nữ, cho cộng đồng những điều tốt đẹp để xứng đáng là hạt nhân trong phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tôn vinh nữ nhân viên y tế nhân ngày 20/10

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tôn vinh nữ nhân viên y tế nhân ngày 20/10

PGS. Trần Danh Cường, Giám đốc BV, cảm ơn những nỗ lực phấn đấu của các nữ cán bộ viên chức, người lao động trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, tri ân tới những thầy thuốc, nhân viên y tế đã chi viện cho các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19.

8 đơn vị ủng hộ Quỹ  phòng Covid-19 Việt Nam 185 tỷ đồng

8 đơn vị ủng hộ Quỹ  phòng Covid-19 Việt Nam 185 tỷ đồng

Ngày 28/5, Bộ Y tế đã tổ chức tiếp nhận 185 tỷ đồng từ 8 doanh nghiệp, tập đoàn ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19.

Vẻ đẹp sâu lắng của áo dài trong ảnh lưu niệm xưa

Vẻ đẹp sâu lắng của áo dài trong ảnh lưu niệm xưa

Trong các dịp lễ hội, lễ nghi, cưới hỏi, du xuân... phụ nữ Việt thường mặc áo dài truyền thống. Nhờ có kỹ thuật nhiếp ảnh, người Việt thích thú và hào hứng với loại hình ảnh lưu niệm.

200 triệu ca sinh mới gặp 1 trường hợp

200 triệu ca sinh mới gặp 1 trường hợp

Sau 40 phút thực hiện, kíp mổ đã lấy ra 3 bé trai giống nhau y hệt chào đời hồng hào, khoẻ mạnh, mỗi bé nặng 1,8kg. Đây là ca sinh 3 cùng trứng rất hiếm gặp, với tỷ lệ 1/200 triệu ca.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng điều trị tại Ninh Bình được chữa khỏi

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng điều trị tại Ninh Bình được chữa khỏi

BN 166 làm việc ở Thái Lan. Sau khi về nước bệnh nhân được phát hiện nhiễm Covid-19 và phải điều trị ở BV Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Cuối giờ chiều 4/5, bệnh nhân đã được công bố chữa khỏi- đây cũng là bệnh nhân cuối cùng nhiễm Covid-19 điều trị tại Ninh Bình khỏi bệnh.

Ra sông chụp ảnh lưu niệm, 3 HS lớp 12 tử vong

Ra sông chụp ảnh lưu niệm, 3 HS lớp 12 tử vong

Chiều 2/5 tại sông Cầu, đoạn chảy qua địa phận xã Nhã Lộng (Phú Bình, Thái Nguyên) đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh lớp 12 tử vong.