Phụ nữ TPHCM: Mô hình ‘Cây hoa hạnh phúc’ phát triển thành Vườn hoa hạnh phúc

Phạm Thương
17/05/2022 - 15:24
Phụ nữ TPHCM: Mô hình ‘Cây hoa hạnh phúc’ phát triển thành Vườn hoa hạnh phúc

Các tập thể được nhận Bằng khen tại chương trình.

Họ là những phụ nữ thành thị chính hiệu nhưng giản dị, chất phác. Họ đã mang đến cho chị em hội viên, phụ nữ, cho cộng đồng những điều tốt đẹp để xứng đáng là hạt nhân trong phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 17/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội LHPN TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác năm 2022.

Đến tham dự chương trình, các đại biểu, cán bộ, hội viên đã thành kính dâng hương lên anh linh của Bác tại Bảo tàng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các chị còn cùng nhau tham quan Bảo tàng, cùng tưởng nhớ về công lao to lớn của Bác. Từ đó, càng quyết tâm duy trì có hiệu quả các hoạt động, mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Như những đóa hoa tươi trong vườn Bác - Ảnh 1.

Cán bộ, hội viên phụ nữ TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Hữu (TP Thủ Đức, TPHCM) học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đơn giản là sống giản dị và cùng tham gia, đồng hành với chị em phụ nữ để nắm bắt tâm tư, kịp thời động viên, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 

Như những đóa hoa tươi trong vườn Bác - Ảnh 2.

Hội LHPN TPHCM tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 24 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với vai trò Chủ tịch Hội LHPN phường 11 (Bình Thạnh, TPHCM), chị Cao Thị Hiền luôn xác định rõ trách nhiệm gương mẫu, nêu gương đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, học tập Bác cách sống vì mọi người để kịp thời chia sớt khó khăn với phụ nữ yếu thế.

"Tôi đã học tập từ Bác nhiều lắm, trước tiên là tình yêu thương con người, mình sống vì mọi người. Thứ 2 là tiết kiệm trong chi tiêu. Hôm nay nhận bằng khen từ Hội LHPN TPHCM, tôi rất xúc động. Tôi làm mọi việc trước hết vì cái tâm. Nếu như không phải người của Hội thì tôi vẫn làm hết sức để giúp đỡ cho chị em. Như trong đợt dịch vừa qua, không riêng gì tôi mà nhiều chị em phụ nữ khác cũng tham gia đi chợ giúp dân, nấu các suất ăn hỗ trợ các điểm phong tỏa. Cứ có việc là tự động đi làm ngay, bất để ngày hay đêm. Trong thực hành tiết kiệm, tôi đã hướng dẫn cho chi hội thực hiện rất tốt mô hình tiết kiệm tại Chi hội. Đến nay đã có 100% Chi hội thực hiện với tổng số tiền của 7 Chi hội tiết kiệm là gần 46 triệu đồng", chị Hiền cho hay.

Những lời căn dặn của Bác còn được các chị gắn với từng hoạt động cụ thể trong hoạt động phong trào Hội. Tại Hội LHPN quận Tân Bình (TPHCM), vào đợt hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13, Hội LHPN Tân Bình đã đề ra "Mô hình cây hoa hạnh phúc" đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho phụ nữ yếu thế và trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi do Covid-19. Đến nay mô hình đã phát triển thành một vườn hoa hạnh phúc với 18 mô hình cây hoa tại 15 phường và 3 chi hội.

Như những đóa hoa tươi trong vườn Bác - Ảnh 3.

"Mô hình cây hoa hạnh phúc" của Hội LHPN Tân Bình.

Chị Đỗ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội LHPN quận Tân Bình cho biết: "Nhớ lời Bác dạy "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp". Vậy nên Hội đã xây dựng một mô hình để mang lại hạnh phúc cho phụ nữ, thể hiện bằng những bông hoa. Qua công trình này, tôi mong muốn mỗi phụ nữ sẽ có một hành động thiết thực để khơi gợi niềm tin vào lòng tốt, những điều tử tế trong cuộc sống và giúp mọi người hiểu hơn về hạnh phúc".

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cho biết: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp Hội thể hiện bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng. Đặc biệt, trong năm 2022, các cấp Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm đưa không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào trong từng phong trào, hoạt động Hội như: Triển lãm các tác phẩm thơ ca, văn học, hình ảnh về Bác; xây dựng các cụm tiểu cảnh trưng bày hình ảnh, phác họa về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; xây dựng các phòng truyền thống, góc truyền thống ở các cơ quan, đơn vị; thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, dâng hương tại các khu di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm