Chuyển cách ly tổ bay Vietnam Airlines sang khách sạn

Đình Hưng
02/12/2020 - 11:19
Chuyển cách ly tổ bay Vietnam Airlines sang khách sạn

Toàn cảnh khu vực trung tâm cách ly y tế của VNA tại TPHCM - Ảnh: VNA

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đã làm việc với Vietnam Airlines về việc tạm dừng hoạt động các khu cách ly dành cho tổ bay của hãng. Dự kiến đến 12 giờ ngày 2/12 sẽ hoàn tất việc chuyển cách ly tổ bay sang khách sạn.

Sáng ngày 2/12, HCDC cho biết, đang triển khai nhiều hoạt động giám sát, phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định khi phát hiện các trường hợp nhiễm mới. Khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nhiễm mới.

Tiến hành giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Đặc biệt, làm việc với Vietnam Airlines về tạm dừng hoạt động các khu cách ly dành cho tổ bay của hãng này. Dự kiến, đến 12 giờ trưa ngày 2/12 sẽ hoàn tất việc chuyển cách ly tổ bay sang khách sạn.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành cách ly người nhập cảnh theo quy định. Kiểm tra, giám sát việc triển khai tại các cơ sở cách ly kiểm dịch cộng đồng và giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại thành phố.

Tính đến sáng ngày 2/12, trên địa bàn thành phố đã có 138 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, có 106 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, còn 32 trường hợp đang điều trị. Ngày 01/12, ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 1348 và bệnh nhân 1349) có liên quan đến bệnh nhân 1347.

Làm rõ trách nhiệm việc lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày 1/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông đã gọi điện thoại cho lãnh đạo TP.HCM và Bộ Y tế để có biện pháp mạnh hơn. "Tôi yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm về việc lây nhiễm này, ở bộ phận nào, cá nhân nào trong thực hiện quy trình cách ly. Cơ quan nào chịu trách nhiệm?", Thủ tướng nêu rõ.

Tại cuộc họp báo diễn ra tại Trung tâm Báo chí TP.HCM tối 1/12, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, tất cả các khu cách ly đều được thẩm định bởi cơ sở y tế. Sở Y tế sẽ thành lập Đoàn cùng y tế quận huyện thẩm định trước, sau đó làm tờ trình lên UBND thành phố phê duyệt, trong đó có Vietnam Airlines.

Theo ông Bỉnh, mỗi một chuyến bay của Vietnam Airlines sẽ được cách ly một khu riêng. Tuy nhiên, trong quá trình 4 ngày cách ly tập trung, bệnh nhân 1342 lại vi phạm quy định, đi xuyên qua khu đang cách ly dành cho tổ bay chuyến bay khác (có bệnh nhân 1325).

"Đây có thể là lỏng lẻo trong vấn đề quản lý tại chỗ. Cái này là trách nhiệm của Vietnam Airlines trong vấn đề quản lý", ông Bỉnh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, với khu cách ly của Vietnam Airlines tại 115 đường Hồng Hà (Q.Tân Bình, TPHCM) đã được phép cách ly tập trung cho tổ bay của Vietnam Airlines do đơn vị đứng ra tổ chức quản lý. Ngành y tế đứng ra giám sát, hồ sơ, quy trình.

Ông Dũng cho rằng, các quy định về cách ly đã có, các tổ bay cũng đã quy định cụ thể để làm sao có thể vừa cách ly an toàn cho cộng đồng, vừa đủ lực lượng tham gia vận chuyển hành khách.

"Vấn đề là trong quá trình thực hiện không đúng thì sẽ để lại hậu quả. Không có ca dương tính với Covid-19 thì không ai phát hiện ra nhưng có ca dương thì để lại hậu quả rất nặng nề", ông Dũng nói.

Theo giám đốc HCDC, Thủ tướng đã chỉ đạo cho Bộ Giao thông Vận tải chủ trì xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để dịch COVID-19 lây ra cộng đồng. Đồng thời nhấn mạnh, bệnh nhân 1342 đã vi phạm quy định, với cam kết mình đã ký và đã lây cho các bệnh nhân khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm