Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/05/2026 - 07:04 (GMT+7)

Chuyển đổi xanh - thước đo năng lực thích ứng của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Thùy Linh
Chuyển đổi xanh - thước đo năng lực thích ứng của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Trong tiến trình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh trở thành yêu cầu tất yếu đối với cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ là xu hướng, đây còn là thước đo năng lực thích ứng và trách nhiệm xã hội của mỗi chủ thể kinh doanh.

Trong dòng chảy đó, các nữ doanh nhân ngày càng thể hiện rõ vai trò không chỉ trong tổ chức sản xuất mà còn trong việc định hình tư duy phát triển bền vững. Thực tiễn cho thấy, nhiều phụ nữ đã chủ động lựa chọn con đường "xanh hóa" hoạt động kinh doanh từ rất sớm, bắt đầu từ những thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế của mình.

Chuyển đổi xanh - thước đo năng lực thích ứng của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ- Ảnh 1.

Từ câu chuyện của chị Lê Thị Nhung - Chủ thương hiệu trà Tuấn Nhung tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên, có thể thấy rõ hơn cách tiếp cận này. Sinh ra tại vùng chè, lớn lên trong môi trường gắn bó với thiên nhiên và sau đó tiếp nối nghề truyền thống của gia đình chồng, chị lựa chọn phát triển sản phẩm theo hướng hữu cơ, coi đây là con đường lâu dài thay vì giải pháp ngắn hạn. Theo chị, động lực không chỉ đến từ nhu cầu thị trường mà còn từ mong muốn gìn giữ môi trường sống trong lành - điều mà chị cho rằng mọi người đều có quyền được hưởng.

Chuyển đổi xanh - yêu cầu tất yếu từ thực tiễn phát triển

Chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, chị Nhung cho rằng việc chậm chuyển đổi xanh sẽ khiến doanh nghiệp đối mặt với nhiều rủi ro. Khi các tiêu chuẩn thị trường ngày càng khắt khe và minh bạch, sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về môi trường có thể bị loại bỏ, kéo theo việc mất dần vị thế thương hiệu. 

"Nếu không thay đổi, nguy cơ bị đào thải là rất rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm", chị chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thị trường, việc chậm chuyển đổi còn làm gia tăng chi phí sản xuất do quy trình chưa được tối ưu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, các chương trình hỗ trợ liên quan đến phát triển bền vững. 

Theo chị Nhung, đây là những yếu tố rất thực tế mà doanh nghiệp phải đối diện, chứ không còn là câu chuyện mang tính khuyến nghị.

Chuyển đổi xanh - thước đo năng lực thích ứng của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ- Ảnh 2.

Một điểm đáng chú ý, theo chị Nhung, nhiều doanh nghiệp hiện nay cho rằng chuyển đổi xanh là việc quá lớn và tốn kém. Trên thực tế, theo chị, nếu thực hiện phù hợp, chuyển đổi xanh không những không làm tăng chi phí mà còn giúp tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sản xuất. 

"Chi phí chỉ tăng khi mình chưa tối ưu hoặc áp dụng chưa đúng cách. Nếu làm phù hợp, lợi ích có thể thấy ngay trong ngắn hạn", chị nói.

Quan điểm này cũng được chị nhấn mạnh khi đề cập đến câu chuyện lợi nhuận. Theo chị, chuyển đổi xanh trước hết là cách để tiết kiệm nguồn lực, từ đó tạo ra hiệu quả kinh tế. Lợi ích không chỉ nằm ở việc nâng cao giá trị sản phẩm mà còn ở khả năng duy trì hoạt động ổn định và lâu dài trong bối cảnh thị trường biến động.

Khẳng định vai trò của phụ nữ trong thúc đẩy phát triển bền vững

Trong quá trình triển khai, cách tiếp cận của chị Nhung cho thấy sự linh hoạt và thực tế của một nữ chủ doanh nghiệp. Thay vì phụ thuộc vào các giải pháp tốn kém, chị lựa chọn bắt đầu từ những thay đổi cụ thể trong sản xuất. 

Việc tận dụng phế phụ phẩm nông - lâm nghiệp để sản xuất than sinh học, hay sử dụng rác thải hữu cơ từ sinh hoạt và chăn nuôi để làm phân bón tại chỗ, không chỉ giúp giảm chi phí mà còn góp phần cải thiện môi trường đất, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm phát thải khí nhà kính.

Ở góc độ thị trường, chị Nhung cho rằng mức độ quan tâm đến sản phẩm xanh phụ thuộc vào từng nhóm khách hàng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sản phẩm xanh không có chỗ đứng. "Nhiều khi không phải khách hàng không quan tâm, mà là mình đặt sản phẩm chưa đúng phân khúc", chị nhận định. Điều này cho thấy yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp không chỉ là thay đổi cách sản xuất mà còn phải điều chỉnh cách tiếp cận thị trường.

Chuyển đổi xanh - thước đo năng lực thích ứng của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ- Ảnh 3.

Trong hành trình này, chị cũng thừa nhận đã phải đưa ra những lựa chọn không dễ dàng. Việc từ chối những khách hàng chưa thực sự hiểu và trân trọng giá trị của sản phẩm sạch là một trong những "đánh đổi" cần thiết để giữ vững định hướng. Theo chị, nếu chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng, doanh nghiệp sẽ khó duy trì được giá trị cốt lõi trong dài hạn.

Từ trải nghiệm của mình, chị Nhung nhấn mạnh vai trò đặc biệt của phụ nữ không chỉ với tư cách là người sản xuất mà còn là người tiêu dùng. Phụ nữ ngày nay có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, từ đó có thể đưa ra những lựa chọn tiêu dùng thông thái. Mỗi lựa chọn đúng không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe gia đình mà còn góp phần lan tỏa giá trị tích cực, định hình thói quen tiêu dùng và giáo dục thế hệ tương lai về ý thức bảo vệ môi trường.

Chuyển đổi xanh - thước đo năng lực thích ứng của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ- Ảnh 4.

Vợ chồng chị Nhung và anh Tuấn (bên trái) cùng khách hàng trải nghiệm cánh đồng chè

Có thể thấy, chuyển đổi xanh không phải là một quá trình mang tính khẩu hiệu, mà là sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Trong tiến trình đó, phụ nữ - đặc biệt là các nữ chủ doanh nghiệp - đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn trong việc thúc đẩy lối sống bền vững và trách nhiệm với môi trường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận