Chuyện nhà của nữ Đại tá đạt danh hiệu "Gia đình Công an tiêu biểu" toàn quốc
Gia đình Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung (Công an tỉnh Lạng Sơn) được Bộ Công an biểu dương danh hiệu "Gia đình Công an tiêu biểu" toàn quốc giai đoạn 2021-2026, tháng 6/2026.
Gia đình Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Lạng Sơn và Thượng tá Lê Xuân Huy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lạng Sơn, vừa được Bộ Công an tuyên dương danh hiệu "Gia đình Công an tiêu biểu" toàn quốc giai đoạn 2021-2026.
Tiếp nối truyền thống từ người cha, Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị lãnh đạo mà còn cùng chồng xây dựng mái ấm hạnh phúc, truyền tình yêu nghề và tinh thần cống hiến để con trai tiếp bước trong lực lượng CAND.
Trở về Lạng Sơn sau lễ tuyên dương "Gia đình Công an tiêu biểu" toàn quốc giai đoạn 2021-2026 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung đã dành thời gian chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam về hành trình công tác, truyền thống nhiều thế hệ trong gia đình phục vụ lực lượng CAND, cũng như cách vợ chồng chị xây dựng mái ấm trở thành điểm tựa để các thành viên cùng phấn đấu, trưởng thành.
Dâng hiến thanh xuân cho màu áo CAND, dệt nên những chiến công
Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung lựa chọn nối nghiệp người cha (Thượng tá Hoàng Văn Nhai - PV), tiếp bước truyền thống gia đình gắn bó với lực lượng CAND. Qua nhiều năm công tác, chị đã trải qua nhiều vị trí quan trọng như: Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC05); Trưởng Công an TP Lạng Sơn… và hiện là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (PX01), Công an tỉnh Lạng Sơn. Trên mỗi cương vị, chị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu công tác xây dựng lực lượng và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Lạng Sơn
Cùng công tác trong lực lượng CAND, Thượng tá Lê Xuân Huy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (PK02), Công an tỉnh Lạng Sơn, nhiều năm đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và cứu nạn, cứu hộ. Anh từng trực tiếp chỉ huy, tham gia cứu hộ người dân trong sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 và được Bộ Công an, các cấp biểu dương, khen thưởng vì những thành tích trong công tác.
Trong quá trình công tác, vợ chồng Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung - Thượng tá Lê Xuân Huy đều nhiều lần được Bộ Công an, UBND tỉnh Lạng Sơn và các cấp khen thưởng. Theo đồng đội, Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung luôn giữ tác phong làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, đề cao tinh thần trách nhiệm và sự công tâm trong công việc. Trên cương vị người đứng đầu đơn vị, chị cùng tập thể lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí Hoàng Thị Tuyết Nhung cùng chồng tại lễ công bố quyết định thăng cấp hàm Đại tá
"Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi luôn đặt tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm phục vụ nhân dân lên hàng đầu. Theo tôi, sự nghiêm minh và tính nhân văn không hề mâu thuẫn với nhau. Người cán bộ Công an phải kiên quyết bảo vệ pháp luật, nhưng cũng cần biết lắng nghe, thấu hiểu hoàn cảnh cụ thể của từng người để có cách ứng xử phù hợp. Muốn lãnh đạo tốt thì trước hết phải biết lắng nghe, giữ sự công tâm, bình tĩnh và làm việc bằng cả bản lĩnh lẫn trách nhiệm", Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung bày tỏ.
Dưới góc độ công tác Hội Phụ nữ, Đại úy Phùng Thị Oanh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn, đánh giá Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung là một trong những cán bộ nữ tiêu biểu của Công an tỉnh, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động Hội. "Đồng chí không chỉ là hạt nhân đoàn kết mà còn là tấm gương truyền cảm hứng, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn lực lượng không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ", Đại úy Phùng Thị Oanh chia sẻ.
Cùng vun đắp mái ấm, nuôi dạy con trưởng thành
Công việc đặc thù của lực lượng Công an khiến Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung và Thượng tá Lê Xuân Huy thường xuyên trực ban, làm việc ngoài giờ, thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất. Có những thời điểm cả hai cùng vắng nhà, việc chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình phải được chủ động sắp xếp với sự hỗ trợ của người thân. Áp lực công việc luôn hiện hữu khi chị vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa chăm lo tổ ấm.
Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung kể: "Từ khi còn nhỏ, hai con của chúng tôi đã quen với nhịp sinh hoạt đặc thù của gia đình có cả bố và mẹ đều công tác trong lực lượng Công an. Những ca trực xuyên đêm, những chuyến công tác đột xuất hay những dịp lễ, Tết bố mẹ không thể ở nhà đã trở thành điều quen thuộc. Thay vì cảm thấy thiệt thòi, các con dần hiểu đó là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an, từ đó sớm hình thành tính tự lập, biết chủ động trong học tập, sinh hoạt và luôn chia sẻ với công việc của bố mẹ".

Chị Hoàng Thị Tuyết Nhung và người con trai thứ hai
Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung cho biết, điều quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình là sự thấu hiểu và sẻ chia. "Là người vợ, người mẹ, tôi luôn cố gắng làm điểm tựa cho các thành viên trong gia đình. Không phải lúc nào cũng có nhiều thời gian ở bên chồng con, nhưng khi trở về nhà, tôi luôn dành sự quan tâm cho gia đình từ những điều giản dị như bữa cơm chung hay những cuộc trò chuyện. Theo tôi, sự cân bằng không nằm ở việc dành bao nhiêu thời gian mà ở chất lượng của sự quan tâm và tình yêu thương dành cho nhau".
Cùng công tác trong lực lượng Công an, Thượng tá Lê Xuân Huy và Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung luôn chủ động chia sẻ trách nhiệm để mỗi người yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Khi vợ bận công tác hoặc xử lý nhiệm vụ đột xuất, anh Huy sắp xếp thời gian chăm sóc các con, quán xuyến việc gia đình. Ngược lại, trong những đợt anh huấn luyện, trực chiến hoặc thực hiện nhiệm vụ dài ngày, chị Nhung đảm nhận việc gia đình để chồng yên tâm công tác.

Gia đình Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung - Thượng tá Lê Xuân Huy
Theo Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung, vợ chồng chị luôn thống nhất trao đổi trước kế hoạch công tác để chủ động sắp xếp công việc gia đình. Hai con cũng được rèn luyện tính tự lập từ nhỏ và sớm hiểu đặc thù nghề nghiệp của bố mẹ. "Chúng tôi luôn dạy các con sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng. Điều quan trọng nhất không phải là thành tích mà là các con biết yêu thương, chia sẻ và trưởng thành", chị Nhung nhấn mạnh.
Chính sự đồng hành của các thành viên đã giúp gia đình duy trì nếp sống nền nếp, tạo điểm tựa để mỗi người hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung: "Một gia đình hạnh phúc không chỉ được xây dựng bằng tình yêu thương mà còn bằng sự thấu hiểu, trách nhiệm và sẻ chia giữa các thành viên".
Tự hào tiếp nối truyền thống
Thành quả lớn nhất của vợ chồng Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung và Thượng tá Lê Xuân Huy là sự trưởng thành của 2 người con. Người con trai lớn, Thượng úy Lê Việt Hoàng (SN 2003), vừa tốt nghiệp loại Giỏi Học viện Cảnh sát nhân dân và được phân công nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an. Trong thời gian học tập, Hoàng đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Học viện, tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và tiếp nối truyền thống gia đình khi lựa chọn công tác trong lực lượng CAND.
Người con trai thứ hai, Lê Xuân Hiếu (SN 2011), vừa trúng tuyển vào lớp chuyên Tiếng Anh, Trường THP chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn). Trước đó, em giành Huy chương Vàng lĩnh vực Khoa học sáng tạo tại Cuộc thi International IoT Olympiad 2024 (Indonesia) và đạt nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Vợ chồng Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung cùng 2 con tại lễ tuyên dương "Gia đình Công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026".
Theo Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung, vợ chồng chị không đặt áp lực về thành tích mà luôn định hướng các con sống có trách nhiệm, trung thực, biết yêu thương gia đình và có ý thức cống hiến cho cộng đồng. Việc con trai lớn lựa chọn tiếp bước truyền thống gia đình, còn con trai thứ hai không ngừng nỗ lực học tập là niềm vui và cũng là động lực để vợ chồng chị tiếp tục phấn đấu trong công tác.
Thượng tá Lê Xuân Huy chia sẻ: "Gia đình chúng tôi rất vui khi các con trưởng thành, hiểu và chia sẻ với đặc thù công việc của bố mẹ. Đặc biệt, con trai lớn đã lựa chọn tiếp bước truyền thống gia đình, tiếp tục phục vụ trong lực CAND. Đó là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm để các thế hệ trong gia đình tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống".

Thượng tá Lê Xuân Huy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lạng Sơn.
Mới đây (tháng 6/2026), gia đình Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung và Thượng tá Lê Xuân Huy được Bộ Công an tuyên dương danh hiệu "Gia đình Công an tiêu biểu" toàn quốc giai đoạn 2021-2026.
Chia sẻ về niềm vinh dự này, Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung hạnh phúc nói: "Danh hiệu 'Gia đình Công an tiêu biểu' là niềm tự hào nhưng cũng nhắc nhở chúng tôi phải tiếp tục giữ gìn những giá trị mà gia đình đã vun đắp qua nhiều thế hệ. Với vợ chồng tôi, điều hạnh phúc nhất không chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn xây dựng được một mái ấm để các con trưởng thành, sống có trách nhiệm và tiếp tục cống hiến cho đất nước. Đó cũng là cách gia đình tôi viết tiếp truyền thống của những người chiến sĩ CAND".
Gia đình Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (PX01), Công an tỉnh Lạng Sơn và Thượng tá Lê Xuân Huy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (PK02), Công an tỉnh Lạng Sơn, là một trong số những gia đình được Bộ Công an tuyên dương danh hiệu "Gia đình Công an tiêu biểu" toàn quốc giai đoạn 2021-2026.
Trong quá trình công tác, Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, UBND tỉnh Lạng Sơn và các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Thượng tá Lê Xuân Huy cũng đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Truyền thống của gia đình tiếp tục được các con gìn giữ và phát huy. Con trai lớn, Thượng úy Lê Việt Hoàng (SN 2003), từng đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Học viện Cảnh sát nhân dân, có thành tích trong nghiên cứu khoa học và hiện công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an. Con trai thứ hai, Lê Xuân Hiếu (SN 2011), trúng tuyển lớp chuyên Tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn và đạt Huy chương Vàng lĩnh vực Khoa học sáng tạo tại Cuộc thi International IoT Olympiad 2024 tổ chức tại Indonesia.