CLB văn nghệ, thể thao - Cầu nối gắn kết ở Tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu Chiềng Thượng

Những hoạt động của CLB văn hoá văn nghệ, thể thao đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, góp phần giữ vững và phát huy danh hiệu Tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu Chiềng Thượng.
Từ vài hội viên ban đầu với trang phục tự may, đến nay Câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu Chiềng Thượng (xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã trở thành điểm hẹn tinh thần, là “ngôi nhà thứ hai” của bà con.
Câu chuyện gắn bó của bà Bạc Thị Lưu - thành viên CLB văn cho thấy sức mạnh đoàn kết cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, giữ vững danh hiệu Tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu Chiềng Thượng.
PV Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với cô Bạc Thị Lưu:
PV: Cơ duyên nào đưa bà đến với CLB văn hoá văn nghệ, thể thao của Tiểu khu Chiềng Thượng?
Bà Bạc Thị Lưu: Những ngày đầu, CLB còn sơ khai lắm. Thành viên ít, đường đi lại khó khăn, phong trào ca hát ở cơ sở cũng rất hạn hẹp. Trang phục không có, chị em chúng tôi gom góp tiền, tự cắt may áo từ vải thổ cẩm dệt thủ công. Váy thì góp tiền mua ở chợ, nhưng áo phải tận dụng vải của nhà dệt ra để biểu diễn.
Tôi khi ấy vừa mới được bầu làm Chi hội phó Chi hội phụ nữ bản. Nhờ sự động viên của các chị Hội Phụ nữ, tôi mạnh dạn tham gia. Ban đầu chỉ theo các chị lớn tuổi để học hỏi, nhưng càng tham gia càng thấy được động viên tinh thần rất lớn. Đứng trên sân khấu biểu diễn, dù chỉ là điệu múa đơn giản, nhưng khi nghe bà con vỗ tay cổ vũ tôi xúc động lắm, hứng khởi vô cùng. Có hôm bà con còn hô: "Hát lại đi, múa lại đi!", tôi cảm giác như được sống trong một thế giới khác, niềm vui và tự hào trào dâng, giúp quên hết mệt nhọc ban ngày.

CLB văn hoá văn nghệ, thể thao trở thành "ngôi nhà thứ hai" của hội viên phụ nữ
PV: Từ vài hội viên ban đầu, CLB đã phát triển ra sao?
Lúc mới thành lập, chỉ có 6 chị em. Sau một đêm giao lưu văn nghệ thành công, bà con vừa cổ vũ tinh thần, vừa ủng hộ vật chất, đội văn nghệ đã kết nạp thêm 8 thành viên. Từ đó, CLB dần lớn mạnh, đến nay có khoảng 15 - 16 thành viên thường xuyên.
Chúng tôi không có thầy dạy chuyên nghiệp, chỉ những cô, bác từng tham gia văn nghệ cấp tỉnh nghỉ hưu hướng dẫn lại. Người biết trước chỉ bảo người mới, cứ thế chị em kèm nhau tập luyện. Ban ngày đi làm đồng, tối 8 giờ, ai cũng gọi nhau đến sân nhà văn hóa tập. Dù mệt nhưng buổi tập 2 tiếng luôn rộn ràng, đầy đủ, để rồi ai cũng thấy vui, thấy gắn bó.
CLB thực sự trở thành "ngôi nhà thứ hai" của chúng tôi. Có chị lúc đầu chỉ đứng ngoài xem, ngại ngần vì chồng ghen, nhưng khi được giải thích, mời cả chồng đến để hiểu hoạt động của CLB thì chính anh trở thành "cổ động viên xuất sắc", lo đưa đón và chở đồ đạc cho chị em. Những câu chuyện như vậy khiến chúng tôi càng thêm tin rằng, văn nghệ có sức mạnh gắn kết, chữa lành, làm con người cởi mở, hòa đồng và biết chia sẻ hơn.

Thành viên CLB tích cực tham gia các hoạt động thể thao
PV: Ngoài văn nghệ, các thành viên CLB còn tham gia hoạt động nào khác không?
Chúng tôi tham gia cả thể thao: bóng đá nữ, đẩy gậy, ném còn, bóng chuyền hơi,… Bản thân tôi từng thi ném còn và đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh. Những môn thể thao này vừa rèn luyện sức khỏe vừa thổi bùng tinh thần lạc quan, gắn kết thanh thiếu niên và phụ nữ trong bản.
Có những buổi giao lưu, văn nghệ cùng với thể thao đã biến sân bản thành ngày hội đông vui. Những giọt mồ hôi luyện tập đổi lấy niềm vui và tiếng cười, giúp mỗi người thấy cuộc sống bớt nhọc nhằn, thêm gắn bó.
Những hoạt động của CLB văn hoá văn nghệ, thể thao mang lại niềm vui cho hội viên phụ nữ, người cao tuổi sau những giờ lao động mệt nhọc
PV: Bà có thể chia sẻ vai trò của CLB trong xây dựng Nông thôn mới, nhất là khi Chiềng Thượng trở thành Tiểu khu Nông thôn mới kiểu mẫu?
Từ khi Chiềng Thượng được công nhận là Tiểu khu Nông thôn mới kiểu mẫu, CLB văn hóa văn nghệ, thể thao càng có vai trò đặc biệt. Trong các cuộc họp bản, để bà con tập trung và chú ý lắng nghe, chúng tôi thường mở màn bằng một tiết mục văn nghệ nho nhỏ. Nhờ vậy, không khí họp vui vẻ, gần gũi hơn, bà con đến đông hơn, bàn bạc công việc cũng hiệu quả hơn.
Sau khi sáp nhập, chúng tôi còn thành lập đội bóng chuyền hơi, thu hút đông đảo thanh niên và cán bộ trẻ tham gia. Các hoạt động thể thao, văn nghệ đã trở thành "chất keo" gắn kết cộng đồng, tạo nền tảng để giữ vững danh hiệu Tiểu khu Nông thôn mới kiểu mẫu.
Đặc biệt, cảnh quan bản làng thay đổi rõ rệt với đường hoa rực rỡ, nhà cửa khang trang, sạch đẹp. Khi đoàn khách từ Lạng Sơn tới tham quan, họ đã trầm trồ: "Đẹp quá!". Điều đó khiến chúng tôi càng tự hào.

Bà Bạc Thị Lưu (bên phải) - người luôn tích cực tham gia mọi hoạt động của CLB
PV: Điều gì làm bà xúc động và tự hào nhất khi gắn bó với CLB?
Tôi tự hào vì CLB đã trở thành nơi mang lại niềm vui sống của nhiều chị em. Có những người vốn u uất, sống khép kín, nhưng khi tham gia CLB, họ cởi mở, chia sẻ nhiều hơn, tìm thấy niềm vui trong tiếng hát, điệu múa. CLB giống như "ngôi nhà thứ hai", nơi chị em có thể tâm sự, động viên nhau.
PV: Bà kỳ vọng gì cho tương lai phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao của Chiềng Thượng?
Tôi mong các thế hệ sau sẽ duy trì và phát huy phong trào, để văn hóa văn nghệ, thể thao luôn là niềm vui, là sợi dây giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương.
Chiềng Thượng hôm nay đã khác xưa rất nhiều, có đường sá, nhà cửa, sân chơi đều khang trang. Nhưng điều quý nhất chính là tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, với tiếng hát, điệu múa, những trận bóng chuyền, bóng đá rộn ràng, Chiềng Thượng sẽ mãi là bản làng kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc.
PV: Xin trân trọng cám ơn bà!
Ông Bạc Tam Nhị - Bí thư Chi bộ, Trưởng Tiểu khu Chiềng Thượng, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La, cho biết, từ khi thành lập, CLB văn hóa văn nghệ, thể thao đã đem lại luồng sinh khí mới cho cộng đồng, là sân chơi bổ ích của đoàn viên, thanh niên, đồng thời cũng là nơi để người cao tuổi, phụ nữ tìm niềm vui, sự gắn kết sau những giờ lao động. CLB đã mang lại thành tích trong các hội thi và quan trọng hơn là khơi dậy tinh thần đoàn kết, khuyến khích thế hệ trẻ nối tiếp truyền thống, tạo nền tảng bền vững cho phong trào.
Tiểu khu luôn quan tâm, hỗ trợ một phần về trang phục, kinh phí, giúp CLB duy trì hoạt động thường xuyên. Đây chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần giữ vững và phát huy danh hiệu Tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu Chiềng Thượng.