Cơ chế lây truyền của Covid-19 chưa có sự thay đổi

Linh Trần
18/05/2020 - 15:51
Cơ chế lây truyền của Covid-19 chưa có sự thay đổi
"Cơ chế lây truyền của dịch Covid-19 đến nay vẫn chưa thấy có sự thay đổi. Theo đó, bệnh vẫn lây qua đường hô hấp, lây theo giọt bắn, tiếp xúc qua bề mặt dụng cụ có chứa virus", PGS. Trần Đắc Phu nói.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, đến ngày 18/5, Việt Nam có 320 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, đã 32 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Các ca nhiễm mới đều từ nước ngoài trở về và cách ly ngay nên không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Cũng vì vậy, đến nay đã nảy sinh tư tưởng chủ quan trước dịch bệnh của một bộ phận người dân. Tại các khu cộng cộng, nhiều người không còn đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội.

Về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, tại Việt Nam dịch còn diễn biến phức tạp. Nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam trong thời gian tới cũng gia tăng do chúng ta mở dần các đường bay quốc tế, chuyến bay đón công dân Việt Nam về nước; yêu cầu nhập cảnh cho các nhà đầu tư; chuyên gia kỹ thuật cao từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch nhập cảnh vào Việt Nam.

Dù vậy, theo PGS. Trần Đắc Phu, cái được của chúng ta là người dân đã dần quen cách sống với dịch, nhiều thói quen tốt sau dịch hình thành như rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Vì vậy, nếu vẫn làm tốt thì chúng ta không bị làn sóng dịch thứ 2.

Cũng theo PGS.TS. Trần Đắc Phu, đến nay dịch Covid-19 đã xảy ra được 5-6 tháng. Theo đánh giá, cơ chế lây truyền hiện chưa thấy có sự thay đổi. Bệnh vẫn lây qua đường hô hấp, lây theo giọt bắn. Theo đó, đường lây của virus SARS-CoV-2 khác loại lây theo sương mù khuếch tán, lơ lửng trong không khí thì dù tiếp xúc xa cũng bị. Ở trong môi trường kín điều hòa như xe buýt, virus có thể lửng lơ lâu hơn chút, nhưng sau đó sẽ rơi xuống các mặt dụng cụ. Tay của người lành sờ nắm các vật dụng cụ có đưa lên mắt, mũi, miệng thì bị lây… "Do cơ chế gây bệnh đến nay chưa có sự thay đổi nên không ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19", PGS. Trần Đắc Phu nói.

PGS.Trần Đắc Phu cũng cho biết, hiện nay, việc điều trị các ca dương tính Covid-19, Việt Nam đang áp dụng nguyên tắc 4 tại chỗ. Theo đó, ca nhẹ để tuyến dưới, ca nặng đưa lên tuyến TƯ. Các nguyên tắc này đang được thực hiện rất tốt và đã chứng minh được hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, lo ngại nhất là dịch bùng lên trong cộng đồng, gây số mắc rất lớn, gây quá tải cho các cơ sở điều trị. Vì thế, ngành y tế cần phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh ở cộng đồng nếu có. Lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ ngay để phát hiện sớm, khoanh vùng, dập dịch càng sớm càng tốt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm