Con hiến nửa lá gan cứu cha

Đông Quân
11/02/2021 - 10:37
Con hiến nửa lá gan cứu cha

Bệnh nhân và người hiến gan khỏe mạnh sau ghép và đã được xuất viện - Ảnh: BVCC

Ngày 11/2, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, vừa phẫu thuật ghép gan thành công cho bệnh nhân bị xơ gan chuyển sang giai đoạn nặng.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Đình C. (57 tuổi) được chẩn đoán mắc xơ gan từ 8 năm về trước, đã chuyển sang giai đoạn nặng. Ông C. nhập viện trong tình trạng giãn tĩnh mạch thực quản, xuất huyết tiêu hóa, liên tục ói ra máu, vàng da, sụt cân, cơ thể vô cùng mệt mỏi.

Theo TS.BS. Trần Công Duy Long, Phó trưởng Khoa Ngoại Gan - Mật - Tuỵ,  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, để giữ cho chức năng gan ổn định, người bệnh phải được truyền đạm liên tục mỗi ngày. Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra phát hiện những nốt và khối u mới trên nền xơ gan nặng. Với tình trạng này, người bệnh cần được thay hoặc ghép gan để loại bỏ lá gan cũ đã bị xơ nặng và những khối u mới xuất hiện. Việc ghép gan mới này có thể hỗ trợ cho người bệnh một cuộc sống mới tốt hơn hẳn, tránh các biến chứng gây đột tử.

Người hiến gan chính là con trai ông C-  anh Nguyễn Thiên T. (30 tuổi). Sau hơn 12 tiếng đồng hồ, nửa lá gan của anh T. được lấy ra, tạo hình rồi ghép vào cho người bệnh. Sau ghép, ông C. đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Con hiến nửa lá gan cứu cha bị xơ gan nặng - Ảnh 1.

Ê kíp bác sĩ thực hiện ghép gan cho người bệnh

Từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện thành công 16 ca ghép gan. Đặc biệt, từ ca ghép thứ 10, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bệnh viện đã nỗ lực cứu sống người bệnh, tự thực hiện kỹ thuật phức tạp này mà không có sự hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia nước ngoài.

Bên cạnh đó, dù mới triển khai kỹ thuật ghép thận từ tháng 6/2020 nhưng đến nay, bệnh viện cũng đã thực hiện thành công 9 ca ghép từ người cho sống, hồi sinh kỳ diệu cho những cuộc đời.

GS.TS.BS Trần Ngọc Sinh - Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cho biết, thế mạnh của bệnh viện trong lĩnh vực ghép thận đến từ nhiều yếu tố khác nhau bao gồm sự đồng bộ về kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại. Đó còn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng chức năng, các khoa lâm sàng. Đồng thời, đội ngũ y bác sĩ trong ê-kíp được đào tạo bài bản về ghép thận tại Pháp, theo dõi và chăm sóc người bệnh sau ghép tại Đài Loan…Trong tương lai, bệnh viện hướng đến là địa chỉ uy tín, đáng tin cậy để cùng người bệnh suy thận giai đoạn cuối viết tiếp những điều tốt đẹp.

Bố hiến gan cứu con 1 tuổi là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được ghép gan

           

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm