Công an thụ lý đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên

Hưng Long
10/03/2021 - 10:02
Công an thụ lý đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên

Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: H.L

Ngày 9/3, Công an TPHCM đã chính thức thụ lý đơn của bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng lò vôi - Chủ khu du lịch Đại Nam) tố giác ông Võ Hoàng Yên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Yên được biết đến như "thần y" chữa các bệnh câm điếc, bại liệt bẩm sinh…

Cụ thể, vào cuối tháng 10/2020, ông Yên lấy danh nghĩa Phật Hội Tịnh Độ đi cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ miền Trung. Ông Yên kêu gọi nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ hàng tỷ đồng.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã ủng hộ 2 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản và đưa tiền mặt là 1,2 tỷ đồng. Cũng trong đợt ủng hộ này, một nhà sư ở tỉnh Đồng Nai chuyển số tiền 600 triệu đồng.

Bà Hằng cho rằng, hành vi đáng lên án của ông Yên là nhân danh cứu trợ lũ lụt để kêu gọi các cá nhân, tổ chức quyên góp tiền cho ông ta đại diện trao tặng tiền, quà. Quá trình tìm hiểu sự việc, bà Hằng có đủ chứng cứ để cung cấp cho cơ quan chức năng về hành vi của ông Yên đã "ăn chặn" của đồng bào khó khăn vùng lũ số tiền 3,5 tỷ đồng.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 5/3, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã nhận được "tâm thư" ký tên xác nhận là ông Võ Hoàng Yên đề nghị xin được trả lại tiền đã nhận để làm từ thiện.

Nội dung thư thể hiện: "…những số tiền mà anh chị đưa tặng tôi trong việc xã hội từ thiện, anh chị thấy không vừa ý khoản nào hoặc phải trả lại hết cho anh chị thì lương y Võ Hoàng Yên tôi đây xin trả lại toàn bộ bằng tiền mặt hoặc bằng quyền sử dụng đất (cũng giống như tôi đã chuyển trả 20 tỷ đồng vào tài khoản chị Hằng ngày 3/1/2020 và chuyển quyền sử dụng căn nhà trị giá 18 tỷ đồng ngày 21/9/2020 và công chứng ngày 26/2/2021".

Bà Hằng khẳng định, muốn sự thật phải trả về đúng nghĩa và cũng là để thức tỉnh mọi người, nhất là với những người nghèo khổ bệnh tật.

Theo bà Hằng, những người này đã gặp khốn khó lại còn bị lừa dối nên buộc bà phải lên tiếng để nói rõ chân tướng. Bà Hằng muốn đòi lại công bằng cho mọi người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm