Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai các giải pháp đồng bộ phòng chống tác hại thuốc lá
Công an xã La Hiên (Thái Nguyên) tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá tại Trường THPT Trần Phú
Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn. Lực lượng công an tập trung tuyên truyền sâu rộng trong trường học, đồng thời quyết liệt đấu tranh với tội phạm buôn lậu và các hình thức ma túy trá hình.
Trước tình trạng thuốc lá thế hệ mới xâm nhập sâu vào học đường và diễn biến phức tạp của tội phạm, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai quyết liệt 2 mũi giáp công. Các hoạt động này nhằm bảo vệ thế hệ trẻ và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Xây dựng "lá chắn" học đường trước "bão" thuốc lá thế hệ mới
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học là nhiệm vụ cấp thiết, ngay từ những ngày đầu năm học mới 2025-2026, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tham mưu, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên toàn tỉnh triển khai đồng bộ nhiều chương trình, trang bị cho học sinh và giáo viên kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Trong đó, nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá thế hệ mới, được đặc biệt chú trọng.
Lực lượng công an các xã, phường đã trở thành những báo cáo viên quen thuộc, trực tiếp truyền đạt thông tin tại các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Một trong những đơn vị hoạt động tích cực nhất là Công an phường Phan Đình Phùng. Chỉ trong thời gian ngắn từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 10/2025, đơn vị đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền quy mô lớn. Sáng 28/8, tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, các báo cáo viên đã cảnh báo về "những mối nguy hại từ thuốc lá điện tử".

Công an phường Phan Đình Phùng lồng ghép tuyên truyền tác hại thuốc lá tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thái Nguyên.
Ngày 22/9, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thái Nguyên, hơn 540 cán bộ, học sinh được phổ biến về công tác "phòng chống thuốc lá", lồng ghép thực hành kỹ năng sống. Từ ngày 15 đến 18/9, đơn vị tiếp tục phối hợp với 4 trường (Tiểu học Lê Văn Tám, Tiểu học Nha Trang, THCS Trưng Vương, THCS Túc Duyên), tiếp cận hơn 3.600 học sinh để cảnh báo về "mối nguy hại của thuốc lá điện tử nói riêng và các chất ma túy nói chung". Gần đây nhất, ngày 29/10, tại Trường THCS Tân Thịnh, hơn 800 giáo viên, học sinh đã được hướng dẫn "nhận biết các loại thuốc lá điện tử và tác hại của chúng".
Hoạt động này lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa bàn. Tại phường Quyết Thắng, Công an phường đã phối hợp với Trường THCS Lương Ngọc Quyến tổ chức tuyên truyền cho gần 800 học sinh, kêu gọi các em "nói không với các chất kích thích, thuốc lá điện tử, bóng cười". Tương tự, ngày 8/9, Công an phường Gia Sàng cũng thông tin về "nguy cơ tác hại của thuốc lá điện tử" cho hơn 1.000 giáo viên và học sinh Trường THCS Hương Sơn.

Học sinh Trường THCS Lương Ngọc Quyến (phường Quyết Thắng) trả lời câu hỏi về tác hại của thuốc lá
Không chỉ ở khu vực thành thị, công an các xã tại các địa bàn khác cũng ráo riết vào cuộc. Sáng 20/9, tại Trung tâm GDNN-GDTX Phú Bình, Công an xã Phú Bình đã tuyên truyền về "tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử" cho hơn 800 học sinh, buổi ngoại khóa còn thêm phần sinh động với tiểu phẩm về phòng chống ma túy do chính các em dàn dựng. Ngày 22/9, Công an xã Tân Thành phối hợp với Trường THCS Tân Kim tuyên truyền về "phòng chống, thuốc lá điện tử" cho hơn 650 học sinh. Công an xã Bình Yên cũng tổ chức tuyên truyền tại Trường THPT Bình Yên cho gần 1.200 cán bộ, giáo viên về "phòng chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử".
Đặc biệt, nhận diện rõ mối liên hệ nguy hiểm giữa thuốc lá mới và ma túy, Công an xã Côn Minh, khi tuyên truyền tại Trường Tiểu học & THCS Dương Sơn và Trường Tiểu học & THCS Quang Phong, đã cảnh báo trực tiếp về "thuốc lá điện tử có chất ma tuý". Công an xã Văn Lăng, trong các buổi làm việc tại Trường PTDTBT THCS Văn Lăng và 2 trường khác trên địa bàn, cũng đưa chuyên đề "Tác hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng" làm nội dung trọng tâm.

Công an xã Văn Lăng tăng cường công tác tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Phương pháp tuyên truyền luôn được đổi mới để phù hợp với tâm lý lứa tuổi học đường. Thay vì thuyết trình một chiều, các buổi nói chuyện đều "dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện", tăng cường sử dụng hình ảnh, video trực quan (như tại xã Côn Minh), lồng ghép tình huống thực tế, tổ chức giao lưu, đặt câu hỏi (như tại xã Trung Hội, xã Phú Bình), "học đi đôi với hành" (như tại phường Phan Đình Phùng).
Thông qua hàng loạt hoạt động sâu rộng này, lực lượng công an không chỉ trang bị kiến thức pháp luật mà còn giúp các em học sinh nhận diện rõ "mối nguy hại" từ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Như đánh giá chung, các buổi tuyên truyền đã góp phần quan trọng hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên, để mỗi học sinh trở thành một "tuyên truyền viên nhỏ tuổi", góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn - lành mạnh - không khói thuốc.
Đấu tranh quyết liệt với tội phạm buôn lậu và ma túy "núp bóng" thuốc lá
Song song với mặt trận tuyên truyền phòng ngừa, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên cũng kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm liên quan trực tiếp đến thuốc lá, từ buôn lậu truyền thống đến các hình thức ma túy trá hình tinh vi.
Trên tuyến đấu tranh chống buôn lậu, công an các phường, xã đã thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng, đặc biệt là quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm. Trong tháng 9/2025, Công an phường Gia Sàng qua công tác kiểm tra đã phát hiện, xử lý 3 trường hợp vi phạm về buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu. Tang vật thu giữ là hàng trăm bao thuốc lá các loại.

Công an phường Gia Sàng xử phạt 3 trường hợp vi phạm về buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu
Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Qua xác minh, các hộ kinh doanh này chủ yếu là nhỏ lẻ, lợi dụng nhu cầu người tiêu dùng để mua hàng trôi nổi về bán kiếm lời. Công an phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 8 triệu đồng, đồng thời khuyến cáo các hộ kinh doanh và người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, tàng trữ hàng hóa nhập lậu.
Trước đó, từ tháng 8/2025, Công an phường Vạn Xuân cũng phối hợp kiểm tra 3 cơ sở, phát hiện và thu giữ hơn 200 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển tới Đội Quản lý thị trường số 4 xử lý theo quy định. Thậm chí, thuốc lá còn là mục tiêu của các loại tội phạm khác. Rạng sáng 6/8, một cửa hàng tiện lợi tại phường Tích Lương bị kẻ gian cậy cửa, trộm cắp tài sản, trong đó có rượu và thuốc lá. Điều này cho thấy thuốc lá lậu vẫn là một mặt hàng "có giá" trên thị trường chợ đen, thúc đẩy các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an phường Vạn Xuân phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
Nguy hiểm và tinh vi hơn cả là tình trạng tội phạm lợi dụng thuốc lá để mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Đây chính là mối lo ngại mà Công an xã Côn Minh đã cảnh báo tại các trường học. Thực tiễn đấu tranh tội phạm đã chứng minh cảnh báo này là hoàn toàn có cơ sở.
Một chuyên án điển hình là vụ việc do Công an phường Linh Sơn triệt phá. Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ngày 21/7/2025, tổ công tác Công an phường Linh Sơn trong quá trình tuần tra đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng (D.T.Đ, H.V.S, T.V.H) về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Hình thức sử dụng của các đối tượng này vô cùng tinh vi: dùng một dung dịch dạng chất lỏng tẩm vào điếu thuốc lá để hút. Đây là một loại ma tuý mới thuộc nhóm cần sa tổng hợp, có tên khoa học là MDMB-4en-PINACA (thường gọi là CBD), gây kích thích thần kinh, ảo giác mạnh và được xác định là lần đầu xuất hiện tại phường Linh Sơn.

Công an phường Linh Sơn bắt giữ 3 đối tượng sử dụng ma túy bằng hình thức tẩm dung dịch vào thuốc lá trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Không dừng lại ở người sử dụng, Công an phường Linh Sơn đã tích cực đấu tranh, làm rõ hai đối tượng trực tiếp bán loại ma túy CBD này là N.Đ.H (sinh năm 2006) và N.Đ.T.L (sinh năm 2006) - đều ở lứa tuổi vị thành niên. Lực lượng công an đã tạm giữ 39 lọ nhựa chứa dung dịch màu vàng nhạt nghi là ma tuý (chính là dung dịch để tẩm vào thuốc lá) và nhiều vật chứng liên quan.
Do vụ án có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng ở nhiều địa phương và lượng ma tuý lớn, Công an phường Linh Sơn đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh Thái Nguyên xử lý theo thẩm quyền. Ngày 1/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với N.Đ.T.L và N.Đ.H về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" theo quy định tại Bộ luật Hình sự.
Vụ án này là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép về hiểm họa ma túy "núp bóng" thuốc lá, thuốc lá điện tử. Nó cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa hai mặt trận: công tác tuyên truyền, cảnh báo tại trường học và công tác điều tra, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đang diễn ra đồng bộ, quyết liệt, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an ninh trật tự xã hội.