Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/10/2025 - 10:48 (GMT+7)

Phát huy vai trò phụ nữ vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá

Hoàng Sa
Phát huy vai trò phụ nữ vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá

Những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại thuốc lá

Thời gian qua, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tác hại thuốc lá khá hiệu quả. Phóng viên Báo Phụ nữ đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thu Hoài, Phó Chủ tịch UBND phường Cam Đường về chủ đề trên.

PV: Thưa bà, thời gian qua, phường Cam Đường đã triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá như thế nào?

Bà Nguyễn Thu Hoài: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai, phường Cam Đường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Chúng tôi lồng ghép việc kiểm tra chấp hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cửa hàng tạp hóa. 

Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều chấp hành nghiêm quy định, không bày bán thuốc lá lậu, thuốc lá giả, nhất là thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, việc kiểm soát các sản phẩm thuốc lá mới vẫn còn khó khăn, nên chúng tôi xác định cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm.

Phát huy vai trò phụ nữ vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thu Hoài, Phó Chủ tịch UBND phường Cam Đường

PV: Được biết Cam Đường là một trong những phường trung tâm của thành phố Lào Cai, dân cư đông và thói quen hút thuốc vẫn phổ biến. Vậy công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ra sao, thưa bà?

Bà Nguyễn Thu Hoài: Trên địa bàn phường, đa phần là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, phân tán nên việc kiểm tra đòi hỏi sự kiên trì và thường xuyên. Các cơ quan chức năng của phường phối hợp với lực lượng công an, y tế và đoàn thể tăng cường giám sát tại trường học, trạm y tế, công sở — những nơi được quy định là khu vực cấm hút thuốc. Nhờ vậy, đến nay 100% đơn vị đều chấp hành nghiêm quy định, không còn tình trạng hút thuốc lá trong cơ quan, trường học. Tại các khu vực công cộng, chúng tôi cũng lắp đặt biển "Cấm hút thuốc" rõ ràng để nhắc nhở và nâng cao ý thức cộng đồng.

PV: Ngoài việc kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền dường như đóng vai trò rất quan trọng. Phường Cam Đường đã triển khai hoạt động này như thế nào?

Bà Nguyễn Thu Hoài: Chúng tôi xác định tuyên truyền là yếu tố then chốt. Phường thường xuyên phối hợp với ngành y tế, công an và các tổ chức đoàn thể tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp cho cán bộ, học sinh và người dân. Nội dung tập trung vào tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, đặc biệt là ảnh hưởng của khói thuốc thụ động đến trẻ em và phụ nữ mang thai.

Các buổi họp tổ dân phố, sinh hoạt cộng đồng cũng lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Từ đó, nhiều người dân đã nhận thức rõ hơn và tự giác bỏ thuốc. Chúng tôi rất vui khi có những trường hợp từng hút thuốc 15 năm – nay đã bỏ thuốc hơn một năm, sức khỏe cải thiện rõ rệt và gia đình hạnh phúc hơn.

Phát huy vai trò phụ nữ vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá- Ảnh 2.

Tại các địa điểm công cộng như bệnh viện, trường học ... ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai trên tường đều được treo biển "Cấm hút thuốc" góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá

PV: Bà có thể chia sẻ thêm về những hoạt động hướng tới nhóm đối tượng yếu thế như phụ nữ và trẻ em trong công tác phòng, chống thuốc lá?

Bà Nguyễn Thu Hoài: Đây là một trong những nội dung mà phường đặc biệt quan tâm. Chúng tôi phối hợp với Hội LHPN phường tuyên truyền về mối liên hệ giữa hút thuốc, căng thẳng và bạo lực gia đình. Các chị em phụ nữ được khuyến khích vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá để bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm chi tiêu và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Khi người đàn ông bỏ thuốc, cả nhà đều được hưởng lợi – không khí trong lành hơn, con cái khỏe mạnh hơn.

PV: Trong thời gian tới, phường Cam Đường sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động gì để xây dựng môi trường "không khói thuốc", thưa bà?

Bà Nguyễn Thu Hoài: Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của phường; tổ chức thêm các lớp tập huấn cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Đồng thời, phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, sử dụng thuốc lá trái phép, nhất là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Chúng tôi xác định phòng, chống tác hại của thuốc lá không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân, mỗi gia đình hãy ý thức rằng từ bỏ thuốc lá là hành động thiết thực để bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng và thế hệ tương lai.

PV: Xin cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận