Công dân của 120 quốc gia tìm đến Việt Nam để chữa bệnh
Điều trị cho bệnh nhân người nước ngoài. Ảnh: BVBM
Từ đầu năm 2024 đến 10/10/2026, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận khám và điều trị cho 3.871 lượt bệnh nhân quốc tế đến từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Con số này tiếp tục khẳng định xu hướng ngày càng có nhiều người nước ngoài lựa chọn Việt Nam làm điểm đến để điều trị bệnh, kể cả những ca bệnh hiểm nghèo, phức tạp.
Bệnh nhân từ hơn 120 quốc gia tìm đến Bạch Mai
Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai, trong tổng số 3.871 lượt bệnh nhân quốc tế nói trên, có 2.721 lượt khám ngoại trú, 65 lượt điều trị ban ngày/ngoại trú chuyên sâu và 1.078 lượt điều trị nội trú.
Về quốc tịch, Trung Quốc dẫn đầu với 804 lượt, tiếp theo là Lào (659 lượt), Đông Timor (264 lượt), Đức (268 lượt), Hàn Quốc (156 lượt), Philippines (127 lượt), Thái Lan (120 lượt), Mỹ (107 lượt), Đài Loan (101 lượt), Singapore (93 lượt), Nga (79 lượt), Pháp (62 lượt), Ấn Độ (63 lượt), Nhật Bản (53 lượt), cùng nhiều quốc gia khác như Nigeria, Nam Phi, Australia...
Nhiều trường hợp được bệnh viện ghi nhận là các ca bệnh nặng, phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao. Một bệnh nhân người Lào bị liệt hoàn toàn hai chân do khối u chèn ép tủy sống đã có thể đi lại chỉ khoảng một tuần sau phẫu thuật. Một ví dụ khác, nữ bệnh nhân Lào 23 tuổi bị tổn thương đường tiêu hóa do hóa chất được phẫu thuật cắt thực quản, tạo hình đường tiêu hóa kéo dài 8 giờ. Một du khách Ba Lan 69 tuổi bị vỡ phình động mạch chủ bụng kèm bóc tách động mạch chủ được cấp cứu kịp thời; hay một bệnh nhân người Nga 59 tuổi suy đa tạng, không giấy tờ tùy thân, được cứu sống tại Trung tâm Cấp cứu A9 và bệnh viện đã phối hợp với đại sứ quán để hỗ trợ đưa về nước…
Để phục vụ bệnh nhân quốc tế, Bạch Mai bố trí đội ngũ nhân viên y tế thông thạo ngoại ngữ, đồng thời triển khai ứng dụng Bạch Mai Care hỗ trợ 4 ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung, Nhật) giúp người bệnh đăng ký khám và tra cứu thông tin sức khỏe thuận tiện hơn.

Bệnh nhân 39 tuổi, quốc tịch Lào bị liệt hoàn toàn 2 chân do khối u chèn ép được phẫu thuật thành công tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
Vì sao người nước ngoài chọn Việt Nam để điều trị?
Theo GS.VS Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, một trong những lợi thế lớn nhất của y tế Việt Nam hiện nay chính là chi phí điều trị hợp lý so với nhiều quốc gia trong khu vực. Ông cho biết, khoảng 30 năm trước, xu hướng phổ biến là người Việt ra nước ngoài, chủ yếu đến Singapore, Nhật Bản để chữa bệnh. Nhưng hiện dòng chảy này đã có chiều hướng đảo ngược, khi ngày càng nhiều bệnh nhân nước ngoài tìm đến Việt Nam.
Bên cạnh yếu tố chi phí, năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ cùng sự đầu tư về kỹ thuật, công nghệ hiện đại cũng là yếu tố quyết định. GS.VS Nguyễn Văn Đệ nhận định, sự kết hợp giữa hệ thống bệnh viện công lập và tư nhân, cùng đội ngũ nhân lực chất lượng cao và nhiều kỹ thuật hiện đại, đang giúp Việt Nam có tiềm năng trở thành một trung tâm y tế của khu vực.
PGS Nguyễn Hoài Nam, nguyên giảng viên cao cấp Đại học Y Dược TP.HCM, cũng cho biết Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến y tế được bệnh nhân từ Campuchia, Lào, Indonesia và nhiều nước trong khu vực tin tưởng lựa chọn.
Một yếu tố quan trọng khác là niềm tin được xây dựng qua các kênh giới thiệu chuyên môn và chuyển tuyến quốc tế. Trong nhiều trường hợp, chính các bác sĩ nước ngoài, những người từng được đào tạo hoặc có mối liên hệ hợp tác với các bệnh viện Việt Nam, đã trực tiếp giới thiệu bệnh nhân của mình sang điều trị. Thực tế tại Bạch Mai cũng cho thấy hướng hợp tác này. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 200-300 bác sĩ và sinh viên y khoa nước ngoài đến đào tạo, thực hành ở các lĩnh vực như can thiệp thần kinh, hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh. Đồng thời hỗ trợ phát triển kỹ thuật điều trị đột quỵ cho Bệnh viện Mittaphab (Lào). Những hoạt động này góp phần củng cố uy tín và mối liên kết chuyển tuyến bệnh nhân giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.